Đối mặt trong phòng riêng
Cánh cửa phòng làm việc của ông Dũng đóng sập lại sau lưng tôi, ngăn cách hoàn toàn với tiếng ồn ào của hành lang.
Không gian bên trong đặc quánh mùi tinh dầu sả chanh rẻ tiền, loại mà ông ta vẫn thường tự khen là "thanh lọc không khí" để tiết kiệm chi phí mua máy xông chuyên dụng.
Ông Dũng ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, đôi mắt nheo lại sau cặp kính dày. Ông ta không nhìn vào tập hồ sơ trước mặt, mà nhìn thẳng vào tôi.
"Ngồi xuống đi, cô Ngọc."
Giọng ông ta trầm xuống, mang theo sự uy quyền giả tạo mà ông ta luôn dùng để áp chế cấp dưới.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giữ lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi. Tôi cố gắng kiểm soát nhịp thở. Bên trong lồng ngực, trái tim đập mạnh nhưng gương mặt vẫn phải giữ được sự điềm tĩnh đến lạnh lùng.
"Tôi gọi cô lên đây vì tôi cảm thấy gần đây cô có vẻ... lo lắng quá mức về vụ đề thi bị lộ."
Ông ta đẩy một tập tài liệu về phía tôi. Đó là biên bản kỷ luật mà tôi đã ký vào chiều ngày 09/10.
"Tôi biết cô là một người tận tụy. Việc bị mất chức trưởng nhóm là một cú sốc lớn cho cô. Tôi thực sự rất tiếc về điều đó."
Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt đến mức khó nhận ra.
"Tôi chỉ là không hiểu tại sao quy trình lại bị lỗi đến mức nghiêm trọng như vậy thôi, thưa anh."
Câu trả lời của tôi đủ an toàn để không bộc lộ bất kỳ sự nghi ngờ nào.
Ông Dũng hơi rướn người về phía trước, đôi mắt ông ta lấp lánh một tia sáng kỳ lạ.
"Đúng, quy trình. Tôi nhận thấy cô rất nắm rõ quy trình. Đôi khi, người nắm rõ quá kỹ hệ thống sẽ là người... nhận ra những sơ hở nhỏ nhất."
Ông ta dừng lại một nhịp, giọng nói trở nên dịu dàng một cách đáng sợ.
"Có những kẻ muốn lợi dụng sự sơ hở đó để trục lợi cá nhân. Tôi nghe nói có người đã cố tình làm rò rỉ đề thi để đổi lấy lợi ích từ các phụ huynh. Một hành động vô cùng đáng trách."
Tôi cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ông ta đang dò xét, đang tìm kiếm xem tôi có biết đến sự tồn tại của đoạn ghi âm hay các giao dịch bất chính kia hay không.
"Tôi không rõ những chuyện đó." Tôi nói chậm rãi, từng chữ được chọn lọc kỹ lưỡng. "Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình."
Ông Dũng cười khẩy, một nụ cười đầy vẻ ban ơn.
"Tôi biết cô là người lương thiện. Đôi khi sự lương thiện bị đặt vào sai chỗ sẽ khiến cô chịu thiệt thòi. Như trường hợp của cô hiện tại chẳng phải là minh chứng sao?"
Ông ta đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc và đứng ngay trước mặt tôi. Cái bóng của ông ta đổ dài lên mặt bàn, nơi vẫn còn vết mực của những tài liệu cũ.
"Tôi thực sự muốn giúp cô. Nếu cô sẵn sàng 'hợp tác' với tôi để làm rõ sự thật và loại bỏ những kẻ xấu trong tổ chức, tôi có thể cân nhắc việc khôi phục chức trách cho cô vào tháng sau."
Hợp tác. Một từ ngữ đầy ẩn ý. Ông ta muốn tôi trở thành "con tốt" để ông ta dùng để tiêu diệt những kẻ khác, hoặc đơn giản là muốn tôi im lặng đồng ý với sự áp đặt của ông ta.
"Hợp tác như thế nào, thưa anh?" Tôi hỏi lại, giả vờ như mình đang bối rối trước đề nghị của ông ta.
Ông Dũng vỗ nhẹ vào vai tôi, một cái vỗ đầy vẻ thân mật nhưng khiến tôi rùng mình.
"Chỉ cần cô thừa nhận rằng mình là người vô tình làm lộ do thiếu sót cá nhân, và cam kết tuyệt đối không có bất kỳ hành động nào gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty trong việc xử lý các cá nhân liên quan. Cô sẽ được giữ lại vị trí cũ. Mọi thứ sẽ quay lại như trước."
Ông ta đang đưa ra một chiếc lồng vàng. Nếu tôi bước vào, tôi sẽ phải phục tùng mọi mệnh lệnh của ông ta, bao gồm cả việc làm lơ đi những bằng chứng mà tôi đang nắm giữ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, cố gắng che giấu sự mỉa mai đang dâng lên trong lồng ngực.
"Tôi hiểu ý anh rồi."
Tôi cúi đầu xuống một chút, tỏ vẻ suy nghĩ, rồi ngẩng lên với vẻ mặt đầy đồng ý.
"Tôi sẽ làm theo ý anh. Tôi muốn được làm việc tại Edulink."
Bên trong, tôi đang cười nhạo sự tự tin của ông ta. Ông ta nghĩ rằng mình đã nắm thóp được tôi, rằng sự sợ hãi sẽ khiến tôi khuất phục. Nhưng ông ta không biết rằng cái "sự đồng ý" của tôi không phải là sự phục tùng. Đó là sự chấp nhận để trò chơi tiếp tục diễn ra trên sân khấu của ông ta, cho đến khi tôi lật ngược nó.
"Tốt lắm. Tôi sẽ coi đây là một sự thỏa thuận giữa chúng ta."
Ông Dũng hài lòng gật đầu. "Bây giờ cô có thể về phòng rồi. Hãy chuẩn bị cho kỳ thi tới thật tốt."
Tôi đứng dậy, thu dọn tài liệu.
"Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi."
Tôi bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân của mình vang lên đều đặn trên sàn gạch. Khi cánh cửa khép lại, vẻ mặt của tôi lập tức thay đổi. Sự sợ hãi giả tạo biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng sắc cạnh.
Tôi đi thẳng đến phòng làm việc của Thảo. Thảo đang ngồi đó, gương mặt đầy vẻ lo lắng khi nhìn thấy tôi bước vào.
"Chị vừa gặp ông Dũng về?" Cô ấy hỏi, giọng run run.
Tôi ngồi xuống đối diện, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại.
"Hắn ta nghĩ rằng hắn đã thắng."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Thảo. "Hắn nghĩ rằng tôi đã sợ hãi và đồng ý với sự 'hợp tác' của hắn."
Thảo nuốt nước bọt, đôi mắt mở to.
"Nhưng hắn không biết rằng tôi đồng ý vì tôi đang chờ hắn tự bước vào cái bẫy của mình."
Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm "Hop_khan_phong_daotao_0910" lên một lần nữa. Giọng của ông Dũng vang lên rõ mồn một, đoạn ông ta đọc đề cho con gái nghe.
"Hắn không biết tôi có mọi bằng chứng. Hắn không biết về những khoản tiền hàng chục triệu đồng mà hắn nhận từ phụ huynh."
Tôi nhìn Thảo, ánh mắt cương quyết.
"Chúng ta sẽ cho ông ta một bất ngờ lớn vào thứ Hai tới."
Thảo run lên, nhưng rồi cô ấy gật đầu mạnh mẽ.
"Chị nói đúng. Chúng ta không thể để hắn tiếp tục lộng hành như vậy được."
Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng email của công ty. Cảm giác hồi hộp len lỏi vào từng mạch máu. Đây là thời điểm để công khai tất cả.
Tôi mở laptop, gõ những dòng chữ đầu tiên vào khung soạn thảo. Tiêu đề nằm ngay trên đầu, đậm nét và sắc lạnh:
"Báo cáo đặc biệt về vụ lộ đề thi nội bộ."
Tôi dừng lại một nhịp trước khi nhấn nút gửi. Cái bẫy đã giăng sẵn. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng để bùng nổ.
Tôi nhấn phím Enter.