Novelorium

Hậu quả và nước mắt cá sấu

Chương 5/6 · 998 chữ

Hàng gào lên, tiếng thét xé toạc không gian tĩnh lặng của phòng họp, nhưng sự phẫn nộ của cô ta chỉ càng làm lộ rõ vẻ yếu thế.

Cô ta không còn giữ được vẻ mặt tự đắc thường ngày. Gương mặt Hàng biến sắc, đỏ gay lên đến tận mang tai. Đôi mắt cô ta trợn trừng, nhìn tôi như muốn nuốt chửng.

"Mày... mày muốn chơi với tao à?"

Hàng túm lấy cạnh bàn, móng tay bấm chặt đến trắng bệch.

"Tao sẽ không để yên đâu!"

Cô ta hét lên, nhưng giọng nói vỡ vụn, đầy vẻ tuyệt vọng của một kẻ bị dồn vào đường cùng.

Cô Ngọc, quản lý ký túc xá, gõ mạnh cây bút xuống bàn: "Đề nghị cô giữ bình tĩnh. Quyết định đã đưa ra là cuối cùng."

Hàng khựng lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô ta nhìn sang Thảo và Dũng. Thảo cúi đầu, tránh ánh mắt của Hàng, đôi vai run nhẹ. Dũng chỉ im lặng, sự khinh bỉ hiện rõ trong ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô ta.

Hàng nghiến răng, đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng. Cô ta hiểu rằng mình đã thua trắng. Sự thật về vụ trộm sợi dây chuyền trị giá 15 triệu đồng đã bị lật tẩy. Cái gọi là sự trung thành của những người bạn cùng phòng vốn dựa trên sự sợ hãi trước sự lấn lướt của cô ta đã tan biến hoàn toàn.

Hàng đứng dậy, chiếc ghế gỗ bị đẩy ra phía sau tạo nên tiếng động chói tai.

"Được, tao sẽ đi."

Cô ta gằn từng chữ, giọng run rẩy nhưng đầy vẻ đe dọa. "Nhưng đừng có tưởng là xong. Mày sẽ phải trả giá cho việc làm nhục tao ở đây, con Mai!"

Hàng quay lưng bước đi, dáng vẻ lảo đảo như một kẻ vừa mất đi tất cả. Đến tận lúc bước ra khỏi cửa phòng họp, Hằng vẫn không dừng lại, thậm chí còn ngoái đầu nhìn tôi một cái đầy căm hận.

...

Ba ngày sau.

Tôi ngồi trong phòng, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên từ nhóm chat "Ký túc xá khu B".

Hàng đã bắt đầu kế hoạch trả đũa. Cô ta đăng một loạt trạng thái đầy mùi cay nghiệt lên mạng xã hội, kèm theo những lời buộc tội vô căn cứ về việc tôi "cố tình dàn dựng" bằng chứng để hạ bệ cô ta. Hàng viết rằng tôi là kẻ thủ đoạn, lợi dụng kỹ thuật để bôi nhọ danh dự của người khác.

Tin đồn lan đi nhanh như một đám cháy trên đồng cỏ khô. Một vài sinh viên khác trong tòa nhà bắt đầu nhắn tin hỏi tôi, những dòng tin đầy sự nghi ngại và dò xét:

"Có phải em thật sự làm vậy không?"
"Sao đoạn clip lại rõ ràng đến thế?"

Tôi không trả lời. Tôi biết Hàng đang cố tình gây nhiễu loạn dư luận để bảo vệ cái tôi đang rạn nứt của mình. Nhưng cô ta đã tính toán sai một bước, bởi sự thật vốn luôn có sức nặng của nó.

Đến tối thứ Năm, một thông báo hiện lên trên nhóm chat chung. Đó là video từ Thảo và Dũng. Họ quay lại cảnh Hằng đang lén lút trong hành lang với túi đồ của mình, cùng với những đoạn ghi âm ngắn khi cô ta lẩm bẩm về việc "phải tìm cách để đuổi con nhỏ kia đi".

Video được đăng kèm với tiêu đề: "Sự thật đằng sau những lời vu khống".

Chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ, cục diện hoàn toàn đảo ngược. Cộng đồng mạng bắt đầu vào bình luận. Những tài khoản ẩn danh liên tục lên án sự tráo trở của Hưởng.

"Sao cô ta có thể ác ý với bạn cùng phòng đến mức này?"
"Bị đuổi khỏi ký túc xá là còn nhẹ đấy."

Những lời chỉ trích Hàng xuất hiện dày đặc hơn hẳn những lời nghi hoặc dành cho tôi. Uy tín của cô ta sụp đổ như một tòa lâu đài cát trước sóng biển.

Sáng hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Đó là một bạn sinh viên ở tầng trên, người từng nhìn tôi với ánh mắt dò xét khi nghe tin về vụ mất cắp.

"Xin lỗi em... Tối qua tôi xem video của Thảo rồi. Tôi thực sự xin lỗi vì đã nghi ngờ em."

Sau đó là một loạt tin nhắn xin lỗi từ những người khác. Cảm giác tội lỗi của họ khi lầm tưởng tôi là kẻ trộm bắt đầu hiện rõ qua từng con chữ.

Mọi thứ dần trở lại bình thường. Sự yên tĩnh vốn có của căn phòng nay không còn bị bao phủ bởi sự căng thẳng của những lời nói dối. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, thở hắt ra một hơi. Một chút bình yên đầu tiên sau những ngày kinh hoàng giữa những lời buộc tội lộng thể.

Tôi cầm lấy túi xách, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, điện thoại lại rung lên liên tục. Một tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến, không có tên người gửi:

"Mày tưởng chỉ có camera hành trình là đủ để giữ cái ghế của mày sao?"
"Mở mắt ra mà nhìn đi, con chuột nhắt."

Tôi sững người trước dòng chữ ngắn ngủi nhưng đậm đặc sát khí. Cái tên "con chuột nhắt" nghe thật quen thuộc. Nó không phải là lời của Hàng.

Tôi nhìn vào màn hình, mồ hôi rịn ra trên trán. Hành động của Hàng chỉ là một màn kịch. Có kẻ khác đang đứng sau quan sát.

Chuyện chưa kết thúc đâu.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục