Novelorium

Sự thật phơi bày

Chương 6/8 · 1.082 chữ

Cả khán phòng im bặt trước tiếng quát của Hùng.

Âm thanh ấy vẫn còn vang vọng trên những bức tường cao của Tòa án nhân dân quận Ba Đình, khiến những người ngồi ở ghế dự khán giật mình quay lại nhìn nhau.

Tôi không lùi bước.

Tôi vẫn đứng đó, lưng thẳng, đôi bàn tay đặt nhẹ lên thành bàn gỗ.

Sự kiêu hãnh của Hùng đang bị lung lay dữ dội bởi những bằng chứng thực tế mà tôi vừa tung ra.

Luật sư Thắng khẽ nhíu mày, bước lên một bước để trấn an thân chủ của mình, nhưng sự hiện diện của tôi và những tập tài liệu trên bàn đã làm mất đi sự tự tin của ông ta.

Tôi chậm rãi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào Hùng.

"Thưa tòa," tôi bắt đầu, giọng nói vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có, "Tôi không mua chuộc bất kỳ ai. Những gì cô Hạnh cung cấp là trách nhiệm của một giáo viên tận tâm với học trò. Và những gì nằm trong cuốn sổ liên lạc là sự thật không thể chối cãi."

Tôi lật mở trang giấy có con dấu của trường Tiểu học Kim Đồng.

"Số lượng lượt bỏ mặc con trẻ của ông Hùng không phải là con số ngẫu nhiên. Nó là kết quả của sự ưu tiên sai lầm."

Tôi lật từng trang, giọng đọc rõ ràng từng chữ:

"Bốn mươi bảy lần. Đó là số lần ông Hùng không đến đón Linh đúng giờ theo lịch trình của trường. Mỗi lần như vậy, bé Linh đều phải đứng đợi dưới nắng, hoặc phải ở lại nhà cô Hạnh đến tận tối muộn. Một người cha làm giám đốc công ty, có thu nhập ổn định, lại chọn cách trốn tránh trách nhiệm với con mình để phục vụ cho những lợi ích cá nhân."

Hùng thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Tôi tiến thêm một bước, trực tiếp vào trọng tâm của sự đối lập:

"Hơn nữa, sự hào phóng mà ông Hùng thể hiện với bạn bè hay trên báo chí hoàn toàn trái ngược với thực tế với con gái mình."

Tôi lấy ra một tờ biên lai nhỏ cũ kỹ.

"Ông Hùng từng kể với tôi rằng vì công việc quá bận rộn, ông chỉ có thể mua cho Linh một cây kem vài chục nghìn đồng trước cổng trường để con khỏi đói. Nhưng cùng thời điểm đó, trên các trang mạng xã hội và trong các buổi tiệc của công ty Hùng Phát, ông lại hào phóng khoe rằng mình vừa mua cho con một chiếc điện thoại đời mới nhất."

"Một cây kem vài chục nghìn và một chiếc điện thoại hàng trăm triệu đồng. Đó là sự khác biệt giữa cái tôi giả tạo và tình yêu thương thực sự."

Một vài người ở phía sau bắt đầu xì xầm.

Tiếng bàn tán của họ như những mũi kim đâm vào sự tự trọng của Hùng.

Hắn nhìn tôi, hàm răng nghiến chặt đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng ken két.

"Cô... cô nói điêu!" Hùng gầm lên, nhưng giọng hắn đã có chút run rẩy.

"Tôi không nói điêu. Mọi bằng chứng đều có trong hồ sơ."

Tôi nhấn mạnh, ánh mắt không rời khỏi hắn.

"Thậm chí, việc ông Hùng cố tình tránh né đóng học phí cho con, khiến tôi phải gồng gánh một mình trong nhiều tháng, cũng đã được thể hiện qua các phiếu thu còn nợ của phía trường. Ông có thực sự quan tâm đến tương lai của Linh, hay chỉ muốn dùng con bé làm công cụ để thể hiện vị thế của một người cha thành đạt?"

Hùng nhìn sang luật sư Thắng như tìm kiếm sự cứu viện.

Thắng khẽ lắc đầu, gương mặt ông ta tái đi. Ông ta biết rằng những bằng chứng trực diện này là đòn chí mạng vào chiến lược "người cha mẫu mực" mà họ đã dày công xây dựng.

"Tôi... tôi chỉ là..." Hùng lắp bắp, sự kiêu ngạo bắt đầu rạn nứt.

"Ông sẽ làm gì? Thừa nhận rằng mình đã đến muộn vì những cuộc điện thoại kinh doanh? Hay là thừa nhận rằng ông đã để con gái mình đứng chờ dưới nắng vì những đồng tiền lẻ cho phí gửi xe?"

Tôi đặt cuốn sổ liên lạc xuống bàn với một tiếng "cộp" khô khốc.

Cái âm thanh đó như một dấu chấm hết cho những lời ngục biện của hắn.

Thẩm phán gõ búa xuống bàn.

"Đề nghị các bên giữ trật tự. Do tính chất phức tạp của các bằng chứng vừa mới đưa ra, tòa án quyết định tạm dừng phiên xử tại đây và sẽ tiếp tục vào buổi sau để nghị án."

Hành động của Thẩm phán khiến không khí căng thẳng trong phòng như được nới lỏng một nhịp, nhưng đối với Hùng, đó là sự nhục nhã công khai.

Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, mặt biến sắc đến cực điểm.

Hắn không nói với tôi, mà quay sang phía luật sư của mình, rồi đột ngột quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí.

Hùng bước xuống khỏi bục khai báo, tiến về phía tôi.

Mọi người xung quanh đều lùi lại một bước khi thấy sự mất kiểm soát của hắn.

Hắn dừng lại trước mặt tôi, chỉ cách tôi chưa đầy một mét.

Hơi thở của hắn nóng hổi, nồng nặc mùi giận dữ.

"Cô nghĩ cô thắng rồi sao?"

Hắn ghé sát tai tôi, hạ thấp giọng xuống thành một lời thì thầm đầy đe dọa, chỉ đủ cho hai người nghe.

"Cái giá phải trả cho việc làm rùm beng chuyện của tôi ở tòa án này... cô sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu."

Hạnh kiểm soát được cơn giận, tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thử xem."

Hùng cười gằn, một nụ cười méo mó và đáng sợ.

Hắn quay người, bước nhanh ra khỏi phòng xử án.

Tiếng bước chân nặng nề nện xuống sàn hành lang.

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại phía sau.

Hắn không còn là người cha mẫu mực trước mặt mọi người nữa.

Hắn là một kẻ vừa bị dồn vào đường cùng.

Và hắn sẵn sàng làm mọi thứ để trả thù.

Hắn sẽ không để tôi yên.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục