Novelorium

Sự thật thứ hai

Chương 9/11 · 1.291 chữ

Tiếng ồn ào của đám đông và những lời xì xào của họ hàng từ buổi chiều hôm ấy vẫn còn ám ảnh trong không gian tĩnh lặng đến rợn người của căn hộ.

Phòng khách giờ đây chỉ còn lại tôi và Hùng.

Hùng ngồi trên ghế sofa, gương mặt không còn chút gì là lịch lãm như khi đối diện với đối tác. Mái tóc anh ta rối bời, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và sự hoảng loạn kéo dài suốt hai ngày qua. Anh ta nhìn tôi, đôi môi run rẩy như muốn thốt lên điều gì đó nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ngọc... em bình tĩnh lại đi."
Giọng anh ta khàn đặc, cố kéo dài hơi thở để tạo ra vẻ cam chịu.
"Mọi chuyện đã lỡ rồi. Đám giỗ là sự cố ngoài ý muốn, anh chỉ là... anh lỡ bước. Anh vẫn yêu em, vẫn muốn giữ gìn tổ ấm này."

Tôi ngồi đối diện, hai tay đặt lên đầu gối, giữ lưng thẳng tắp. Tôi không nhìn vào mắt anh ta mà nhìn vào những vết nứt trên trần nhà.
"Tổ ấm?"
Tôi lặp lại từ đó như một câu hỏi ngược đầy mỉa mai.
"Anh gọi cái căn nhà đầy rẫy sự lừa dối, những hóa đơn trộm cắp từ công ty, và sự hiện diện của một người đàn bà khác là tổ ấm sao?"

Hùng bật dậy, bước về phía tôi, định nắm lấy tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, khiến bàn tay anh ta quơ vào không trung.
"Đừng chạm vào tôi."

Anh ta khựng lại, lùi về phía sau vài bước, gương mặt biến dạng vì sự bất lực.
"Anh sẽ sửa chữa tất cả. Anh sẽ giải thích với công ty, với mọi người. Chỉ cần em đừng làm khó anh trước mặt đối tác..."

Tôi khẽ cười, một nụ cười không chút ấm áp.
"Anh đang sợ mất đi cái ghế giám đốc, hay sợ bị người đời cười nhạo vì là kẻ ngoại tình rẻ tiền?"

Tôi lấy từ trong túi xách ra một xấp hồ sơ dày. Tiếng giấy sột soạt vang lên trong căn phòng im lặng như một nhát dao cứa vào không khí. Tôi đặt tập tài liệu lên bàn trà giữa hai người.

"Anh nghĩ chỉ có vụ việc với cô Lệ là anh phải lo lắng sao?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Tôi đã thuê một bên kiểm toán độc lập rà soát lại các khoản chi tiêu bất thường của công ty trong hai năm qua."

Hành động của tôi khiến Hùng sững lại. Gương mặt anh ta bắt đầu mất đi sắc hồng của sự biện hộ, thay vào đó là sự tái nhợt của một kẻ bị bắt quả tang.

Tôi lật mở trang đầu tiên, đưa nó về phía anh ta.
"Đây là sao kê ngân hàng của công ty chúng ta. Có một khoản chi bất thường vào ngày 15 tháng 10 năm ngoái, tổng cộng là 2 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển vào một tài khoản cá nhân dưới tên một công ty ma mà anh lập ra để... mua một căn hộ tại khu chung cư phía Đông."

Hùng run rẩy nhìn vào những con số. Cơ thể anh ta cứng đờ, đôi mắt trợn trừng lên.
"Làm sao... làm sao cô biết?"

"Hỏi Khang của tôi đi."
Tôi gằn giọng.
"Anh nghĩ anh giấu kỹ lắm sao? Khi anh trích tiền công ty để mua nhà cho nhân tình, anh đã để lại dấu vết đủ để tôi truy vết đến tận cùng."

Tôi lật tiếp trang tiếp theo.
"2 tỷ đồng từ vốn lưu động của công ty. Đó là tiền của các cổ đông, là mồ hôi nước mắt của những nhân viên trung thành. Anh đã lấy nó để xây dựng một tổ ấm khác cho cô ta."

Hắn nhìn tôi, khuôn mặt biến sắc, đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời. Sự thật về việc biển thủ công quỹ khiến anh ta hoàn toàn sụp đổ. Không còn là một người đàn ông tự phụ, lúc này anh ta chỉ là một kẻ tội phạm bị bắt quả tang tại hiện trường.

"Ngọc, anh... anh chỉ định vay tạm thôi. Anh sẽ hoàn trả vào quỹ ngay lập tức..."
Giọng anh ta yếu ớt, gần như van xin.

Tôi đứng dậy, bước đến gần anh ta hơn. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng.
"Anh không cần hoàn trả gì cả. Bởi vì từ ngày mai, tôi sẽ yêu cầu hội đồng quản trị hủy bỏ toàn bộ quyền lợi của anh tại công ty. Tôi đã gửi đơn khiếu nại và các bằng chứng tài chính cho luật sư của hội đồng quản trị vào sáng nay."

Tiếng chuông điện thoại của Hùng vang lên liên hồi trên mặt bàn. Tên hiển thị là "Mẹ".
Hùng với lấy điện thoại, nhưng tôi không cho phép anh ta bắt máy. Tôi giật lấy chiếc điện thoại trước khi anh lúng túng và nhấn nút văng lên loa ngoài.

"Cái loại con nào dám làm nhục mặt tao giữa đám đông? Mày có biết mày vừa làm gì với cái công ty của nhà tao không?"
Tiếng bà Phượng gào thét qua điện thoại, âm thanh chói tai khiến cả căn phòng rung chuyển.
"Tao sẽ kiện mày đến cùng! Đồ con dâu vô giáo dục!"

Tôi không hề biến sắc, chỉ nhìn thẳng vào gương mặt đang tái mét của Hùng.
"Bà nói đúng rồi. Tôi không còn là con dâu của bà nữa."
Tôi nói rõ ràng từng chữ vào điện thoại, để cả bà ta và Hùng đều nghe thấy.
"Mọi chuyện đã kết thúc. Từ giờ trở đi, bà đừng làm phiền tôi bằng những cuộc điện thoại vô nghĩa này nữa."

Tôi cúp máy. Sự im lặng trở lại, nặng nề và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Hùng quỵ xuống sàn nhà, đôi vai run lên bần bật. Hắn nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và kinh hoàng.

"Ngọc, em không thể làm thế... nếu không có công ty, anh không còn gì cả."

Tôi bước đến cạnh anh, nhìn xuống hắn như nhìn một sinh vật lỗi thời.
"Anh không cần công ty để sống, anh cần nó để che đậy cho sự tha hóa của mình."
Tôi lấy ra một bản hợp đồng đã ký sẵn bằng tên mình.
"Đây là thỏa thuận ly hôn. Tôi cho anh 7 ngày để ký tên vào đây. Nếu sau 7 ngày anh không ký, tôi sẽ chính thức khởi kiện cả về dân sự lẫn hình sự liên quan đến hành vi chiếm dụng vốn công ty."

Tôi lấy lại điện thoại, nhìn vào số lượng tin nhắn từ cô Lệ gửi đến liên tục trong đêm qua. Họ đều là những kẻ tham lam, họ chỉ cần một chỗ dựa. Khi anh ta mất đi cái ghế, họ sẽ nhanh chóng bỏ lại anh ta như một món đồ cũ hỏng.

Tôi nhìn Hùng lần cuối. Anh ta đang gào thét trong câm lặng. Cái thế giới của anh ta đang sụp đổ từng mảnh.

Tôi quay lưng đi về phía cửa. Bước chân tôi nhẹ nhàng nhưng chắc chắn trên sàn gỗ. Tôi không cần sự thương hại của anh ta, cũng chẳng cần sự tha thứ của mẹ anh ta.

Tôi bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Từng tiếng động của thế giới bên ngoài vọng vào.

Hùng không còn là chỗ dựa của tôi.
Cô ta không cần anh ta nữa.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục