Novelorium

Cú ngã của kẻ lừa

Chương 7/8 · 830 chữ

Sáng thứ Hai tại Công ty TNHH Thương mại Phú Quý, bầu không khí ở phòng kinh doanh không còn vẻ náo nhiệt thường nhật. Mùi cà phê rẻ tiền quyện với sự căng thẳng đặc quánh trong không gian.

Tôi bước vào phòng nhân sự với một tập hồ sơ dày cộp trên tay. Mỗi bước chân trên sàn gạch đều vang lên khô khốc, rõ mồn một. Tôi đặt tập tài liệu lên bàn của quản lý nhân sự, gương mặt không chút cảm xúc.

"Đây là bằng chứng về hành vi lừa đảo và vi phạm đạo đức của nhân viên Vy."

Tôi nói chậm rãi, từng chữ như đóng đinh vào mặt bàn. Tôi đính kèm bản sao tờ siêu âm giả của "Phòng khám Đa khoa Sài Gòn 24/7", đoạn ghi âm đối chất với cô ta, cùng danh sách các nạn nhân khác mà Vy đã lừa đảo tại Quận 7.

Cả phòng kinh doanh xôn xao. Đám đồng nghiệp vốn trước đây hay cười đùa với Đức và Vy giờ đây nhìn họ với ánh mắt dò xét, xa cách. Tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió. Chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ, cái tên Vy gắn liền với những hành vi biến chất đã bị ban giám đốc trực tiếp triệu tập.

Tôi ngồi trong phòng kế toán, nhìn qua cửa kính thấy sự hỗn loạn đang diễn ra. Đúng như dự đoán, sự thật về "mầm sống" ảo của cô ta đã bóc trần mọi sự dối trá.

Cánh cửa phòng kinh doanh đóng sầm lại. Tiếng quát tháo của Đức vang lên từ phía hành lang:
"Cô làm cái gì với tôi? Tại sao lại là bây giờ?"

Giọng hắn khản đặc, chứa đầy sự hoảng loạn và phẫn nộ. Tôi bước ra ngoài, đối diện với hắn giữa hành lang vắng người. Hắn nhìn tôi, khuôn mặt biến dạng vì sự nhục nhã.

"Cô muốn hủy hoại sự nghiệp của tôi? Cô có biết tôi đã nỗ lực thế nào để có được vị trí này không?"

Tôi nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn.
"Anh tự chọn con đường này, tự chọn cô ta và tờ giấy in giá vài triệu đồng đó. Tôi không hủy hoại sự nghiệp của anh. Tôi chỉ đưa sự thật ra ngoài ánh sáng. Anh tự chọn cách đối diện với nó."

Đức lao tới, nắm lấy vai tôi, bàn tay run rẩy kìm nén sự bùng nổ.
"Cô là vợ tôi! Cô không thể làm thế với tôi!"

"Vợ? Một người đàn ông trốn tránh việc triệt sản và lừa dối vợ mình để chạy theo một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thì có tư cách nói từ đó không?"

Tôi hất mạnh tay hắn ra.
"Từ hôm nay, chúng ta không còn là vợ chồng. Mọi thứ liên quan đến tài sản và quan hệ ở công ty này sẽ được xử lý theo đúng luật pháp."

Hắn khuỵu xuống, đôi vai sụp đổ như một tòa lâu đài đổ nát. Những đồng nghiệp đi ngang qua đều dừng lại quan sát. Họ nhìn thấy một gã đàn ông đang gục ngã giữa hành lang và một người phụ nữ đứng hiên ngang với sự thật trần trụi. Sự ủng hộ từ phía đồng nghiệp của hắn biến mất hoàn toàn. Họ bắt đầu lùi lại, tạo ra một khoảng cách rõ rệt.

Đức bị cô lập. Hắn trở thành một kẻ lạ mặt trong chính cái nơi hắn từng tự hào nhất.

...

Một tuần sau.

Tôi chuyển đến một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, nơi chỉ có tôi và con trai. Căn nhà mới yên tĩnh hơn nhiều so với nơi ở cũ đầy rẫy những sự dối trá. Tôi đang sắp xếp lại tủ bếp thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện lên với nội dung ngắn gọn nhưng đầy cay đắng:

"Chị tha cho em, em chỉ muốn kiếm chút tiền thôi."

Đó là tin nhắn từ số của Vy. Tôi nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, không một chút xót thương, cũng chẳng buồn hồi đáp. Tôi lướt qua màn hình, chọn mục chặn số và xóa sạch mọi dấu vết của cô ta khỏi cuộc đời mình. Sự tha thứ là thứ xa xỉ phẩm mà một kẻ lừa đảo không xứng đáng có được.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, tận hưởng sự tĩnh lặng của buổi chiều. Bỗng nhiên, một tin nhắn mới lại hiện lên từ một số điện thoại hoàn toàn lạ lẫm.

Màn hình điện thoại sáng lên giữa căn phòng tối:
"Cô Ngọc, tôi là bạn trai cũ của Vy, cô ta cũng lừa tôi y hệt như vậy."

Tôi nhìn dòng chữ đó, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục