Novelorium

Gặp người nắm giữ

Chương 4/11 · 1.188 chữ

Tôi ngồi đối diện với Khang trong một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong ngõ, cách xa trụ sở công ty.

Không gian xung quanh ồn ào tiếng khách qua lại, nhưng giữa chúng tôi là một khoảng lặng đặc quánh. Khang đổ mồ hôi lấm tấm trên trán, dù máy lạnh đang bật ở chế độ mạnh nhất. Cậu ta cầm chiếc ly sứ, đôi tay run rẩy khiến mặt nước bên trong gợn sóng nhẹ.

Tôi không uống cà phê. Tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Ánh nhìn của tôi không chứa đựng sự giận dữ, nó là một sự quan sát lạnh lẽo, như một thấu kính hội tụ toàn bộ áp lực lên vai đối phương.

"Khang, em là trợ lý thân cận nhất của anh Dũng." Giọng tôi đều đều, không chút gợn sóng. "Mọi thứ trong sổ cái, mọi giao dịch của các công ty con, em đều nắm rõ hơn ai hết."

Tôi đẩy bản in trước đó về phía cậu ta. "Nói cho tôi biết về những khoản 'chi phí vận hành' bất thường trong hai năm qua."

Khang nuốt nước bọt, cổ họng chuyển động khó khăn. "Chị... chị là vợ của anh Dũng. Chị không nên hỏi những chuyện này."

"Tôi không hỏi với tư cách là vợ anh ta." Tôi hơi nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách. "Tôi hỏi với tư cách là người sẽ nắm giữ toàn bộ hệ quả nếu những con số này bị công khai."

Cái tên "hệ quả" vừa thốt ra khiến Khang khựng lại. Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Tôi hạ giọng, chậm rãi nhưng đầy sức nặng:

"Nếu em hợp tác, tôi sẽ đảm bảo vị trí của em tại công ty sau khi mọi chuyện kết thúc. Nếu không, em hãy tự cân nhắc xem liệu mình có muốn là người đầu tiên bị liệt vào danh sách đồng lõa khi kiểm toán vào tuần tới hay không."

Khang nhìn vào bản in, rồi nhìn lại tôi. Sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt tái nhợt. Cậu ta run rẩy cầm lấy tờ giấy, đôi mắt bắt đầu đảo liên tục.

"Anh Dũng... anh ấy bắt tôi phải giấu đi."

"Giấu cái gì?"

"Những công ty trung gian." Khang bắt đầu lắp bắp, giọng nói yếu ớt như sắp đứt quãng. "Anh ấy lập ra các công ty vệ tinh mang tên người thân hoặc các đối tác không rõ danh tính. Mục đích là để 'rút ruột' vốn của công ty mẹ."

Cậu ta vạch ra một sơ đồ phức tạp trên mặt bàn bằng những đường nét nguệch ngoạc. "Trong hai năm qua, hơn 10 tỷ đồng đã được chuyển qua các công ty này dưới danh nghĩa là 'phí tư vấn' và 'chi phí kỹ thuật'. Nhưng thực tế, số tiền đó không bao giờ quay lại hệ thống chính."

Tôi nhíu mày. "Mười tỷ?"

"Đúng vậy. Và hiện tại, số tiền đó đang bị đóng băng ở một số tài khoản trung gian đang chờ xử lý."

Khang đưa cho tôi một chiếc USB cũ kỹ, vẻ mặt như thể đang trao đi một thứ vũ khí nguy hiểm. "Đây là toàn bộ các giao dịch ngầm mà anh ấy giấu trong hộp bút trên bàn làm việc. Tôi đã sao lưu lại vì... vì tôi sợ."

Tôi cầm lấy chiếc USB, cảm giác lạnh lẽo của nhựa và kim loại chạm vào da thịt. "Và mục đích cuối cùng của việc rút ruột này là gì?"

Khang run rẩy, giọng cậu ta gần như là một tiếng thì thầm đầy kinh hãi: "Anh ta đang chuẩn bị bán toàn bộ cổ phần của công ty cho Tập đoàn Hoàng Gia. Anh ta muốn biến mình thành một đại gia thực sự và rút lui khỏi dự án này. Hắn ta đang chuẩn bị mang theo tất cả những gì anh ta 'lấy' được từ công ty mẹ để đầu tư vào một dự án cá nhân với phía Hoàng Gia."

Tôi nhìn sâu vào đồng tử của Khang. "Họ sẽ biết đến việc anh ta gian lận?"

"Họ không quan tâm. Họ chỉ cần người nắm quyền cũ thực sự biến mất và để lại một cái vỏ không còn giá trị."

Khang thở hắt ra, mồ hôi rơi xuống mặt bàn. "Anh Dũng... anh ấy không còn coi công ty này là tài sản chung nữa. Với anh ấy, đây chỉ là một chiếc máy rút tiền để anh ta tìm kiếm sự tự do."

Tôi im lặng. Mọi thứ đang diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Nếu anh ta thực sự bán cổ phần cho Tập đoàn Hoàng Gia, thời gian của tôi không còn nhiều. Tôi không thể đợi đến khi anh ta thực hiện xong vụ bán cổ phần đó. Tôi phải thâu tóm quyền kiểm soát trước khi hắn kịp ký vào bản hợp đồng cuối cùng.

Tôi đứng dậy, thu lại bản in và chiếc USB. "Cảm ơn em, Khang. Em đã làm rất tốt."

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, một nụ cười nhẹ nhưng đầy uy quyền hiện lên. "Sự an toàn của em nằm trong tay tôi."

Khang nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự nhẹ nhõm xen lẫn sự tôn kính pha lẫn sợ hãi.

Tôi bước ra khỏi quán cà phê, bước chân vững chãi trên vỉa hè. Mục tiêu hiện tại đã rõ ràng: Cổ đông nhỏ.

Tôi bắt đầu liên hệ với những cổ đông nhỏ lẻ trong danh sách mà Khang vừa cung cấp. Những người này phần lớn là các đối tác lâu năm hoặc những người không có quyền quyết định trực tiếp nhưng nắm giữ lượng cổ phần đáng kể.

Tôi gọi điện cho từng người một, trình bày trung thực về tình hình tài chính thực sự của công ty. Tôi chỉ ra những lỗ hổng mà Dũng đang che giấu và đưa ra một đề nghị hấp dẫn: Tôi sẽ đứng ra bảo đảm quyền lợi cho họ và mua lại cổ phần với giá cao hơn mức thị trường hiện tại.

Tôi cần sự đồng thuận của họ để tập hợp đủ khối lượng cổ phần trước khi Tập đoàn Hoàng Gia kịp can thiệp.

Từng cuộc gọi, từng cuộc gặp gỡ kín đáo diễn ra liên tục trong những ngày sau đó. Tôi thu thập cổ phần như một thợ săn lặng lẽ thu gom chiến lợi phẩm. Mỗi lần một cổ đông nhỏ đồng ý ký vào thỏa thuận chuyển nhượng, tôi lại cảm nhận được một nhịp đập của chiến thắng.

Tôi đang thu hẹp khoảng cách. Tôi đang siết chặt gọng kìm.

Tôi lấy điện thoại ra, kiểm tra lại bảng tính của mình. Con số vốn có của tôi là 30%. Cổ phiếu tôi vừa thu gom được từ các cổ đông nhỏ là 29%.

Tôi nhìn vào cột mục tiêu của mình. Con số cuối cùng hiện ra trong đầu.

Chỉ còn thiếu 21% nữa.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục