Novelorium

Sự thật phơi bày

Chương 8/11 · 1.211 chữ

Tôi đặt tập hồ sơ giấy lên mặt bàn gỗ bóng loáng.
Tiếng giấy sột soạt vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch của phòng họp.
Mọi ánh mắt của các cổ đông đều đổ dồn vào những trang tài liệu đang mở sẵn.
"Đây là các bản cam kết chuyển nhượng tài sản mà ông Dũng đã thực hiện trong kín."
Tôi lật nhẹ một trang, giọng nói đều đều, không chút gợn sóng.
"Những chữ ký này đều là giả mạo. Ông ta đã tự ý ký tên vào các văn bản bán hạ giá tài sản công ty cho tập đoàn đối thủ nhằm chiếm đoạt tiền cho mục đích cá nhân."
Dưới kia, một vài cổ đông bắt đầu xôn xao.
Họ không chỉ nghe tôi nói, họ đang trực tiếp đối diện với những con số thực tế trên giấy.
"Không phải!"
Dũng gầm lên, gương mặt anh ta đỏ bừng vì giận dữ.
"Cô đang nói cái quái gì vậy? Tôi chưa bao giờ đồng ý với những điều đó!"
Tôi không nhìn anh ta, chỉ nhìn thẳng vào các cổ đông.
"Vậy tại sao chữ ký của ông trên các lệnh chuyển nhượng đều giống hệt nhau? Từ chữ 'D' viết hoa đến nét gạch dưới tên công ty?"
Tôi lật tiếp trang tiếp theo.
"Bằng chứng cho thấy ông Dũng đã cố tình lừa dối hội đồng quản trị để trục lợi từ việc bán rẻ các dự án chiến lược."
Dũng đứng bật dậy, bàn tay nắm chặt lấy thành ghế đến mức nổi gân xanh.
Anh ta trông như một con thú bị dồn vào đường cùng nhưng vẫn cố gồng mình lên để giữ lấy chút tự trọng cuối cùng.
Nhưng sự thật không thể che giấu bằng sự giận dữ nhất thời.

Một sự im lặng bao trùm.
Đúng lúc đó, Khang đứng dậy từ phía cuối phòng.
Anh là người quản lý trực tiếp của bộ phận kỹ thuật, cũng là người trực tiếp làm việc với Dũng hàng ngày.
"Tôi xác nhận lời của cô Ngọc."
Khang nói, giọng anh trầm ổn nhưng đanh thép.
"Tôi đã trực tiếp chứng kiến ông Dũng âm mưu rút vốn từ quỹ dự phòng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Ông ấy thậm chí còn yêu cầu tôi ký vào một số giấy tờ giả mạo để hợp thức hóa các khoản chi ngoài kế hoạch."
Dũng quay sang nhìn Khang, đôi mắt trợn trừng như muốn nuốt chửng người đối diện.
"Khang! Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi chưa bao giờ yêu cầu cậu làm chuyện đó!"
Khang không hề nao núng, anh rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, bật đoạn ghi âm ngắn.
"Đây là đoạn ghi âm ngày thứ Tư tuần trước, khi ông yêu cầu tôi ký vào các giấy tờ 'giải ngân khẩn cấp' cho dự án cá nhân."
Giọng nói của Dũng vang lên trong đoạn ghi âm, đầy vẻ thúc ép và thỏa hiệp.
"Nếu cậu không ký, tôi sẽ cắt hết quyền lợi của cậu trong quý tới."
Cả căn phòng lại một lần nữa chấn động.
Vị thế của Dũng sụp đổ như một tòa lâu đài bằng giấy trước cơn gió mạnh.
Mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta.
Gương mặt vốn tự cao, ngạo mạn giờ đây trắng bệch, biến sắc hoàn toàn.

"Mẹ con tôi không bao giờ làm chuyện xấu!"
Một giọng nói lạ lẫm, sắc lẹm vang lên từ phía cửa.
Bà Hạnh bước vào, khuôn mặt bà ta nhăn nhó, đôi mắt đầy vẻ tức giận và bảo vệ.
Bà ta tiến thẳng về phía con trai mình.
"Cô là ai mà dám xúc phạm đến danh dự của gia đình tôi trước mặt mọi người?"
Tôi mỉm cười, một nụ cười nhạt đến mức khó nhận ra.
"Bà là mẹ của Dũng, đúng không?"
Tôi đứng dậy, bước về phía bà ta.
"Bà không chỉ biết chuyện, mà còn đồng lõa che giấu nó."
Tôi rút từ trong túi xách ra một xấp tài liệu khác.
"Đây là sao kê tài khoản chung của mẹ con. Những khoản tiền từ 'quỹ dự phòng' mà Dũng nói là 'chi phí vận hành' thực chất đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của bà để 'đầu tư' cho các dự án riêng."
Bà Hạnh khựng lại.
Đôi mắt bà ta mở to, đồng tử co lại.
"Cô... cô lấy những thứ này ở đâu?"
"Tôi lấy từ nơi mà bà và con trai bà tưởng rằng là kín kẽ nhất."
Tôi bước tới một bước, đối diện trực tiếp với bà ta.
"Bà nghĩ là chỉ có tôi là bị lừa sao? Hay là cả hai người đều đang diễn kịch để kiếm tiền từ sự thiếu hiểu biết của người khác?"
Bờ vai của bà Hạnh run rẩy.
Bà ta nhìn xuống đống giấy tờ, rồi nhìn con trai mình – kẻ đang ngồi bệt xuống ghế với gương mặt tuyệt vọng.
"Mẹ... mẹ không biết gì cả!"
Bà ta lảo đảo lùi lại, như thể vừa bị một cú đấm trực diện vào mặt.
Tôi nhìn thẳng vào bà ta, giọng tôi lạnh như băng.
"Bằng chứng về việc bà biết rõ các giao dịch bất chính của Dũng đã được gửi đến văn phòng luật sư. Nếu bà không hợp tác, tôi sẽ công khai mọi thứ lên báo chí."

Dũng gầm lên một tiếng tuyệt vọng, anh ta lao về phía tôi.
"Cô là con khốn! Cô dám hủy hoại mọi thứ của tôi!"
Tôi không lùi bước.
Tôi giơ chiếc điện thoại lên, màn hình hiển thị thông tin liên lạc của cơ quan điều tra.
"Hủy hoại hay không là do anh tự quyết định."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt sắc lẹm như dao.
"Hiện tại, tôi đã gửi toàn bộ bản ghi âm, sao kê và bằng chứng giả mạo chữ ký cho cơ quan chức năng. Cáo buộc về tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt đang được xử lý."
Tôi nhấn nút trên điện thoại, một tiếng "tít" vang lên.
"Hội đồng quản trị chính thức tuyên bố: Ông bị cách chức kể từ giây phút này. Tài sản và quyền điều hành của ông bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra."
Dũng khuỵu xuống.
Cơ thể anh ta run rẩy dữ dội, đôi vai vốn thẳng đứng giờ đây sụp đổ hoàn toàn.
Anh ta nhìn tôi, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
Mọi người trong phòng họp bắt đầu đứng dậy, họ không còn nhìn anh ta như một vị lãnh đạo nữa, mà như một kẻ tội phạm vừa bị bắt quả tóc đỏ.
Tôi thu dọn tài liệu, chậm rãi bước ra khỏi bục phát biểu.
Mỗi bước chân của tôi đều vững chãi và thanh thoát.
Dưới sàn, Dũng vẫn ngồi đó, gương mặt biến dạng vì sự kinh hoàng và nhục nhã.
Tôi đi ngang qua anh ta, chỉ để lại một câu nói đủ để anh ta nghe rõ.
"Mọi thứ, anh sẽ phải trả giá."

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục