Novelorium

Đoạn ghi âm

Chương 5/8 · 986 chữ

Tôi đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn gỗ, màn hình vẫn còn sáng.

Tôi không nhìn vào phản ứng của Hùng, mà nhìn thẳng vào mẹ chồng.

"Có một thứ nữa tôi cần phải làm rõ với gia đình mình."

Tôi lướt nhẹ ngón tay lên màn hình, bật chế độ loa ngoài.

Một đoạn ghi âm ngắn ngủn, chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút, vang lên trong không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của những người đang ngồi đó.

*“Mẹ cứ giả bệnh nặng đi, cứ bảo là khó thở hay gì đó. Con sẽ gọi cho nó. Con không muốn mất tiền thuê người giúp việc ở nhà đâu. Chỉ cần nó đến chăm cho mẹ vài hôm, rồi nó sẽ tự nguyện làm mọi việc cho cả nhà.”*

Giọng của Hùng trong đoạn ghi âm không hề có chút biến đổi nào so với vẻ ngoài đạo mạo thường ngày. Nó khàn đặc, đầy vẻ tính toán, và lạnh lẽo đến mức khiến người ta sởn gai ốc.

Tiếng động của chiếc ghế gỗ va vào sàn nhà vang lên khô khốc.

Bà Phượng – mẹ chồng tôi – bàng hoàng đến mức đánh rơi chiếc cốc sứ đang cầm trên tay. Cái cốc vỡ tan thành từng mảnh nhỏ trên sàn. Bà nhìn con trai mình, đôi mắt mở to, gương mặt tái nhợt như một tờ giấy cũ.

"Hùng... con nói cái gì? Đây là... đây là sao?" Giọng bà nghẹn đặc, run rẩy không thành tiếng.

Ông Bảy, bố chồng tôi, là người bình tĩnh nhất trong phòng, nhưng ngay lúc này, đôi lông mày của ông nhíu chặt lại đến mức biến dạng. Ông đập mạnh tay xuống bàn.

"Hùng! Con giải thích đi! Đây là chuyện gì?"

Hùng đứng sững người giữa phòng. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta, những giọt mồ hôi lăn dài xuống thái dương, chảy vào đôi mắt đang giãn ra vì hoảng loạn. Cái vẻ mặt tự cao của một trưởng phòng kinh doanh biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là sự bàng hoàng của một kẻ bị bóc trần bộ mặt thật.

Anh ta lắp bắp, đôi môi run rẩy: "Không... không phải như mẹ nghĩ đâu... Con chỉ... con chỉ muốn..."

"Anh muốn gì?"

Tôi cắt ngang, giọng tôi phẳng lặng như mặt hồ nhưng lại nặng nề như đá đè.

"Anh muốn lợi dụng mẹ mình để bớt chi phí thuê người? Hay anh muốn dùng sự đau đớn của tôi để phục vụ cho sự lười biếng của mình?"

Tôi cầm lấy tập hồ sơ, lật đến trang cuối cùng – nơi có các bằng chứng tài chính rõ ràng.

"Và đây là lý do tôi không thể chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi nào từ anh."

Tôi gõ nhẹ ngón tay lên một dòng số liệu cụ thể.

"Hai mươi lăm triệu đồng. Đó là số tiền mẹ tôi đã phải rút ra để thanh toán khoản nợ quá hạn cho anh tại ngân hàng Việt Tín vào tháng trước để giữ lấy uy tín cho anh trước đối tác."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hùng, đôi mắt anh ta đang cầu cứu nhưng tôi chỉ thấy sự tính toán còn sót lại.

"Mẹ tôi là một người phụ nữ lương thiện, bà ấy nghĩ anh gặp khó khăn nên đã giúp. Nhưng giờ tôi biết rõ mục đích của anh. Tôi sẽ không để mẹ tôi phải chịu thiệt thòi thêm một đồng nào nữa."

Tôi lấy từ trong túi xách ra một tập giấy trắng được gấp gọn gàng.

"Tôi yêu cầu anh hoàn trả đúng 26 triệu đồng đó ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ khởi kiện để đòi lại số tiền này cùng với việc yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần."

Tôi đặt bản đơn ly hôn lên bàn, ngay trước mặt Hùng.

"Tôi sẽ không chia tài sản hay thương lượng gì thêm cả. Đây là đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị từ ba tháng trước, ngay sau khi tôi ký vào cái bản thỏa thuận 'mẹ ai nấy lo' của anh."

Hùng nhìn chằm chằm vào tờ giấy, gương mặt anh ta biến đổi liên tục giữa sự giận dữ và tuyệt vọng.

"Ngọc, em đừng có quá đáng! Chỉ là một chút hiểu lầm thôi, anh sẽ trả tiền cho em mà, đừng làm ầm lên trước mặt bố mẹ..."

Anh ta bước tới định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lùi lại một bước, giữ một khoảng cách tuyệt đối.

"Không có hiểu lầm nào ở đây cả, anh Hùng. Mọi thứ đều đã được ghi lại, từ những cuộc gọi nhỡ đến những con số trong tài khoản. Anh chọn cách đối xử với tôi như một công cụ, thì đừng mong tôi sẽ đối xử với anh như một người chồng."

Hùng nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt lại. Anh ta trông giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, cố gắng tìm kiếm một kẽ hở để lôi kéo tôi vào một cuộc tranh cãi kéo dài.

Nhưng tôi không cho anh ta cơ hội đó.

Tôi quay sang nhìn mẹ chồng đang khóc không thành tiếng và bố chồng đang nhìn con trai với sự thất vọng cực độ. Tôi cầm lấy chiếc túi xách, đứng thẳng người lên.

"Tôi đi trước. Mọi chuyện sau này, chúng ta sẽ giải quyết tại tòa."

Hùng nhìn tôi, miệng há hốc như muốn nói gì đó, nhưng không một âm thanh nào thoát ra được.

Tôi quay lưng đi, tiếng đế giày của tôi nện xuống sàn nhà đều đặn, dứt khoát. Tôi dừng lại ở cửa, ngoái đầu nhìn lại anh ta một lần cuối.

"Anh không cần phải giả bệnh nữa đâu."

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục