Kế hoạch bữa tiệc mừng
Khang ngồi đối diện tôi, gương mặt cậu ấy sáng lên dưới ánh đèn bàn.
Cậu ấy vừa kiểm tra xong các thư mục ẩn trên thẻ nhớ 64GB từ chiếc máy ảnh Canon IXY.
"Chị này, em đã thiết lập chế độ trình chiếu tự động cho chiếc TV ở phòng khách rồi."
Khang gõ vào màn hình máy tính, đôi mắt cận thị nheo lại đầy tập trung.
"Cứ đến đúng khung giờ anh Hùng bước chân vào cửa, em sẽ bấm nút kích hoạt. Toàn bộ hình ảnh và video sẽ chạy liên tục. Không có nút dừng, không có quảng cáo, chỉ có sự thật."
Tôi gật đầu, cảm giác một sự hả hê len lỏi vào mạch máu.
"Cảm ơn em, Khang. Việc này quan trọng với chị lắm."
Khang nhìn tôi, rồi nhìn vào chiếc thẻ nhớ đang nằm trên bàn.
"Cái này là 'bẫy' hay là 'món quà'?"
Tôi mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Nó là sự thật mà anh ấy tự chọn cho mình."
Khang rời đi sau khi giúp tôi kiểm tra lại các tệp tin.
Tôi ngồi lại trong phòng khách, bóng tối bao trùm lấy những món nội thất mà Hùng luôn cố gắng giữ gìn để tiết kiệm chi phí bảo trì.
Anh ta là kiểu người của những con số.
Anh ta tính toán từng đồng tiền điện, dùng lại những chiếc khăn cũ đến rách mũi, và luôn miệng nói về việc tiết kiệm.
Nhưng anh ta lại cực kỳ hào phóng khi nói đến "công việc".
Đặc biệt là chuyến đi đến Đồi Mộng.
Mọi người trong họ hàng đều biết anh ấy đi công tác ở Đà Lạt để mở rộng thị trường cho công ty Phát Đạt.
Tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc "mừng" sự thành công của anh ấy.
Mời bố mẹ hai bên, mời những người bạn chung của hai vợ chồng.
Tôi gửi thiệp mời cho mọi người với lý do: "Tiệc mừng Hùng hoàn thành dự án lớn tại Đà Lạt".
Sự thật là tôi đang chuẩn bị một cái bẫy diện rộng.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên.
Hùng vừa về đến nhà vào buổi tối trước đó, nhưng vì mệt mỏi sau những giờ "làm việc" tại Đà Lạt, anh ta đã ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Hôm nay, tôi có cơ hội để chuẩn bị kỹ hơn.
Khi anh ấy đang tắm, điện thoại của anh ta nằm trên mặt bàn gỗ.
Màn hình sáng lên.
Một dòng tin nhắn từ "Thảo" hiện lên:
"Anh xong việc chưa? Nhớ gửi cho em mấy cái ảnh đẹp để em đăng lên trang cá nhân của công ty nhé."
Tôi cầm điện thoại lên, tay hơi run nhưng nhịp thở vẫn giữ ở mức bình lặng nhất có thể.
Tôi lướt ngược lại các tin nhắn cũ hơn.
"Mai em qua nhé."
"Anh nhớ giữ mật cho em."
"Sắp tới dự án mới, em sẽ giữ anh ấy ở lại đây lâu hơn một chút."
Những dòng chữ hiện ra như những nhát dao sắc lẹm.
Cô ta không chỉ là đồng nghiệp.
Cô ta là một sự hiện diện đầy tham vọng.
Tôi chụp màn hình lại tất cả.
Từng tin nhắn một.
Cẩn thận, tỉ mỉ, như cách anh Hùng luôn tính toán từng đồng tiền điện hàng tháng.
Sáng hôm sau, khi Hùng bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm, tôi đứng ở bếp pha cà phê.
Tôi nhìn anh, cố gắng giữ cho nét mặt mình tươi tắn nhất có thể.
"Anh đi công tác có vất vả không?"
Tôi hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm thực sự.
Hùng uống một ngụm cà phê, khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng khi nhắc đến chuyến đi.
"Mệt chứ, nhưng bù lại không khí ở đó rất tốt. Anh được gặp nhiều khách hàng tiềm năng."
Anh ấy hào hứng kể về việc ở lại một homestay có không gian yên tĩnh.
"Ở đó không giống như những khách sạn lớn ở thành phố. Nó riêng tư hơn."
Tôi gật đầu, lặp lại câu hỏi quan trọng nhất:
"Thảo có tham gia cùng đoàn của anh không?"
Hùng khựng lại một chút, nhưng rồi lập tức trả lời bằng một giọng tự nhiên đến lạ lùng.
"Có chứ, cô ấy là người phụ trách trực tiếp dự án này. Cô ấy cũng rất nhiệt tình, hay giúp anh giải quyết mấy vấn đề khó khăn của khách hàng."
Anh ấy cười, nụ cười mà anh ấy vẫn hay dùng để che đậy những tính toán chi li.
"Đợt này cô ấy cũng tham gia cùng, thậm chí cô ấy còn bảo muốn làm quen với mấy người bạn của em."
Tôi mỉm cười, gật đầu tán thưởng:
"Vậy thì tốt quá. Cô ấy là đồng nghiệp thân thiết của anh, lần sau chúng ta nhất định phải mời cô ấy dự tiệc tại nhà."
Hùng gật đầu đồng ý, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Anh ấy không hề hay biết rằng "bữa tiệc" tôi nói đến không phải là buổi gặp gỡ thân mật giữa những người đồng nghiệp.
Tôi chuẩn bị từng chiếc đĩa, sắp xếp lại những lọ hoa khô trên bàn.
Mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là tin nhắn của Thảo.
"Chị em mình sắp gặp nhau rồi. Em sẽ kể cho chị nghe nhiều chuyện hay về anh ấy."
Tôi nhìn vào dòng chữ đó, cảm giác như mình đang đứng trước một chiến trường.
Tôi không trả lời, chỉ lưu lại nó vào một thư mục riêng.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Thẻ nhớ đã nằm trong máy.
Kịch bản đã được viết sẵn.
Chỉ chờ anh bước vào cửa.
Hùng bước vào nhà sau chuyến đi, mặt đỏ bừng vì hào hứng, hành lý vẫn còn trên vai.
Anh ấy nhìn quanh căn phòng khách, nơi mọi người đang chuẩn bị tụ họp.
Anh nhìn tôi, rồi nhìn về phía chiếc TV lớn đang hiển thị một màn hình chờ tĩnh lặng.
Hùng vỗ mạnh vào ngực mình, cười lớn một tiếng đầy tự tin.
"Đà Lạt năm nay đẹp lắm, để anh khoe ảnh cho mọi người xem."
Anh ta bước tới phía chiếc TV.
Ngón tay anh ta chạm vào nút nguồn.
Màn hình bắt đầu chuyển động.
Luồng ánh sáng từ màn hình chiếu thẳng vào khuôn mặt đang biến sắc của anh ta.
Mọi thứ bắt đầu.