Novelorium

Ông Bình quyết định

Chương 6/8 · 1.126 chữ

Căn phòng rộng lớn của nhà nội vốn dĩ phải là nơi ấm cúng của một bữa tiệc tất niên, giờ đây chỉ còn lại bầu không khí đặc quánh của sự sỉ nhục và tội lỗi.

Tiếng quạt trần quay đều đều trên đỉnh đầu nghe rõ mồn một.

Hùng vẫn đứng đó, lưng tựa vào cạnh bàn gỗ dày nặng. Mồ hôi trên trán anh ta chảy dài xuống thái dương, thấm vào những sợi tóc bết lại. Miệng anh ta mấp máy, nhưng không thể thốt nên lời trước cái nhìn rực lửa của bố mình.

"Mày giải thích đi!"

Tiếng quát của ông Bình vẫn còn vang vọng trong không gian.

Hùng nuốt xuống một cái rõ rệt. Cổ họng anh ta khô khốc như thể bị lửa đốt.

"Bố... con... con chỉ là..."

"Mày nói gì? Mày nói là chỉ là cái gì?"
Ông Bình bước tới một bước, bàn tay to lớn đầy gân xanh đập mạnh xuống mặt bàn gỗ. Những chiếc bát sứ trên bàn rung lên bần bật.

"Đoạn ghi âm này là thật. Cái video này là thật. Con bé Trang kia là thật!"
Ông Bình gằn giọng, từng chữ một như búa bổ vào sự tự trọng của con trai mình.
"Mày dám lừa dối cả gia đình này, thậm chí là lừa cả người vợ của mình suốt bảy năm qua? Mày định giấu giếm việc có con riêng đến bao giờ?"

Hùng lùi lại một bước, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, sự hoảng loạn lộ rõ trong từng nhịp thở gấp gáp.
"Bố, con... con chỉ là muốn giữ gìn hạnh phúc cho mọi người. Con không muốn mẹ phải buồn..."

"Hạnh phúc? Mày gọi cái trò lừa đảo tráo trở này là hạnh phúc sao?"
Ông Bình cười lạnh, một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ.
"Mày nghĩ mày là kẻ thông minh vì giấu được sự thật? Mày nghĩ cái nhà này là cái sân chơi để mày diễn kịch?"

Bà Lệ đứng cạnh đó, đôi tay vẫn còn run rẩy. Bà nhìn con trai mình với ánh mắt đau đớn đến cùng cực.
"Hùng... con có thực sự... có thực sự mang thai con bé kia?"

Câu hỏi của bà không cần lời đáp. Cái nhìn đầy tội lỗi của Hùng là câu trả lời rõ ràng nhất. Những hành động của anh ta trong suốt thời gian qua — những lần lấy lý do đi công tác, những lần trốn tránh sự kiểm soát của tôi — tất cả đều là sự thật trần trụi trước mắt bà.

Bà Lệ khuỵu xuống ghế, bàn tay ôm lấy lồng ngực.
"Mẹ không thể tin nổi... con lại có thể làm điều này với cô ấy."

Tôi đứng cách đó không xa, khoanh tay trước ngực. Mỗi lần Hùng mở miệng nói lời bào chữa, tôi lại cảm thấy một sự nực cười trào lên. Anh ta cố gắng dùng những từ ngữ hoa mỹ như "bảo vệ", "giữ gìn" để lấp liếm cho sự ích kỷ đến cùng cực của mình.

"Cái gọi là 'giữ gìn' của anh là để con riêng vào nhà này?"
Tôi lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng lạnh buốt.
"Hay là để tôi không nhận ra sự thật về cái bụng của mình?"

Hùng nhìn tôi, đôi mắt anh ta như van nài.
"Ngọc, em nghe anh giải thích..."

"Giải thích cái gì?"
Tôi cắt ngang, bước lên một bước phía trước.
"Anh giải thích về cái đoạn ghi âm nói rằng tôi là người hiền lành, nên anh sẽ 'rước con mình về' mà tôi không dám làm gì? Hay giải thích về việc anh đã lừa dối bố mẹ anh suốt bao nhiêu năm qua?"

Ông Bình quan sát kỹ gương mặt của con trai. Ông nhìn vào những biểu hiện lúng túng, những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt Hùng. Ông biết rõ con trai mình là một kẻ có tài hùng biện, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, tài năng đó đã hoàn toàn biến mất.

"Đủ rồi!"
Ông Bình quát lớn, cắt ngang lời định bào chữa của Hùng.
"Ta không cần nghe thêm bất cứ lời biện minh nào từ miệng của mày nữa."

Ông quay sang nhìn tôi, rồi nhìn sang bà Lệ.
"Từ ngày mai, hoặc là mày rời khỏi cái nhà này, hoặc là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và mẹ con nữa."

Hùng tái mặt.
"Bố! Con là con trai của bố..."

"Con là một kẻ bại trận!"
Ông Bình đập tay lên bàn một lần nữa.
"Mày đã phá hoại sự yên bình của cái nhà này, mày đã xúc phạm đến danh dự của gia đình này. Từ giờ phút này, nếu mày còn dám dây dưa đến Trang hay gây ảnh hưởng đến cuộc sống của con bé, ta sẽ không nương tay."

Bà Lệ quay sang nhìn tôi, gương mặt bà đầy vẻ uất hận:
"Cô... cô là người cố tình sắp đặt chuyện này để hạ nhục con trai tôi đúng không?"

Tôi nhìn thẳng vào bà.
"Mẹ ạ, nếu con không muốn sự thật bị phơi bày, thì từ lâu con đã không phải đứng ở đây để chứng kiến sự thật."

Ông Bình gạt tay bà Lệ đi, giọng ông đanh thép:
"Bà thôi đi! Không có ai sắp đặt gì cả. Sự thật là do chính nó làm ra!"

Tôi bước lên trước mặt Hùng. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động mạnh của anh ta.

"Hùng, tôi không cần anh giải thích nữa."
Tôi nói chậm rãi, từng chữ như đóng đinh vào không gian.
"Tôi chỉ muốn thông báo cho anh biết là tôi đã nộp đơn ly hôn."

"Ngọc... em đừng làm thế..."
Hùng bắt đầu run rẩy.

"Tôi sẽ giữ lại quyền nuôi con. Tôi cũng sẽ không cần sự hiện diện của anh trong cuộc đời của đứa trẻ này."

Hùng nghẹn ngào, khuôn mặt anh ta biến dạng vì sự tuyệt vọng.
"Anh hứa... anh hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với con bé kia. Anh sẽ không bao giờ gặp nó nữa... anh sẽ chỉ lo cho con của chúng ta..."

Tôi bật cười thành tiếng, một nụ cười khô khốc.
"Anh nghĩ tôi là kẻ ngốc đến mức tin vào lời hứa của một người đàn ông đã phản bội tôi suốt bảy năm hay sao?"

Tôi tiến đến gần hơn, nhìn thẳng vào sự sụp đổ trong mắt anh ta.
"Trò chơi của anh... đã kết thúc rồi."

Hùng khuỵu xuống. Anh ta quỳ xuống giữa sàn nhà.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục