Bà mẹ chồng bênh con
Điện thoại rung lên trên mặt bàn gỗ.
Màn hình sáng rực, hiện lên cái tên: "Mẹ".
Tôi hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở chậm của thai nhi, rồi mới nhấn nút nghe.
"Ngọc à, con đang làm gì đấy?"
Giọng bà Lâm vang lên, đều đều nhưng chứa đựng sự quan tâm quá mức cần thiết.
"Con đang nghỉ ngơi ạ."
"Ừ, nghe con thở dốc thế kia là biết đang mệt rồi. Đừng có làm việc gì nặng, nhất là cái giai đoạn nhạy cảm này."
Tôi tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn chăm chú vào những tấm ảnh chụp căn hộ ở Sunrise City trên màn hình điện thoại.
"Con biết rồi mẹ. Con chỉ đang nằm nghỉ thôi."
"Con đừng có nghe mấy người ngoài xúi hay nghĩ ngợi lung tung. Đàn ông ai chẳng có lúc sai sót, hay có chút sơ suất ngoài ý muốn. Quan trọng là họ vẫn còn quay về với vợ con, chăm lo cho con với cháu."
Bà ngừng lại một chút, giọng bỗng trầm xuống, mang theo một sự cảnh báo kín đáo.
"Mẹ nghe Khang nói con dạo này hay nhìn trước ngó sau, có vẻ đang lo lắng quá mức. Con phải bình tĩnh, hiểu cho chồng mình. Đừng có gây chuyện hay làm rùm beng lên lúc này. Con cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Tôi mỉm cười qua điện thoại, một nụ cười không thể lọt qua vào tai bà.
"Vâng, con hiểu ý mẹ rồi."
"Ừ, nghe con nói vậy mẹ cũng yên tâm. Cứ giữ sức cho con là được."
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đặt điện thoại xuống, cảm giác như một lớp sương mù vừa được vén lên.
Bà ta không hề ngốc.
Bà ta biết Khang là kẻ đào hoa, nhưng bà ta chọn cách bao bọc lấy "cái vỏ bọc" gia đình để duy trì sự yên ổn bề ngoài.
Bà ta bảo tôi đừng gây chuyện.
Nhưng bà ta không biết rằng, tôi không hề định gây chuyện.
Tôi đang chuẩn bị cho một trận lôi đình.
Tôi đứng dậy, bước đến góc phòng.
Lấy từ trong túi ra một chiếc camera mini có kích thước chỉ bằng hạt đậu, được bọc trong một lớp vải đen mỏng.
Tôi tiến đến chiếc tủ lạnh ở phòng khách, rồi khéo léo gắn nó vào kẽ hở phía sau kệ tủ.
Đây là "con mắt" thứ bảy.
Nó không kết nối với hệ thống của Khang.
Nó trực tiếp truyền dữ liệu về điện thoại của tôi qua một đường truyền riêng biệt.
Nếu anh muốn chơi trò chơi ẩn giấu, tôi sẽ chơi trò chơi kiến thiết.
Mỗi bước đi của anh đều phải nằm trong tầm mắt của tôi.
Tôi dành cả buổi chiều để kiểm tra lại các đoạn băng.
Dữ liệu về việc Khang đưa "cô ta" vào nhà, việc cô ta sử dụng đồ dùng cá nhân của tôi, tất cả đều được lưu trữ an toàn trong đám mây riêng tư.
Tôi không cần phải vội vã tung ra ngay lúc này.
Cái bẫy phải được giăng thật kỹ.
Mỗi bằng chứng là một chiếc đinh đóng vào quan tài của sự bình yên giả tạo mà hắn đang xây dựng.
Tiếng lạch cạch ngoài cửa vang lên.
Tôi vội vàng tắt điện thoại, đặt nó vào ngăn kéo.
Khang bước vào nhà.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng phiu, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn thấy tôi.
"Em mệt không?"
Hắn tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
"Hôm nay ở công ty nhiều việc quá, anh chỉ muốn về nhà để nhìn thấy em và con thôi."
Tôi tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên áo của hắn.
Mùi hương của một người chồng mẫu mực.
"Anh làm việc quá sức rồi, nghỉ ngơi chút đi."
Hắn ngồi xuống cạnh tôi trên ghế sofa, một tay ôm lấy vai tôi, tay kia đặt lên bụng tôi.
Cái bụng tròn trịa của tôi là sự kết nối duy nhất giữa chúng tôi lúc này.
Hắn vuốt ve bụng tôi, ánh mắt lấp lánh sự kỳ vọng.
"Con mình sắp chào đời rồi em nhỉ."
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ánh mắt tôi bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lạnh như băng.
"Vâng, sắp rồi anh ạ."