Novelorium

Sự thật phơi bày

Chương 8/11 · 1.106 chữ

Tiếng gào của Hùng vẫn còn vang vọng trong không gian căn hộ 1203, nhưng tôi vẫn đứng đó, tĩnh lặng như một bức tượng gỗ, không hề lay chuyển.

Đối diện tôi, Hùng mặt đỏ gay, những mạch máu trên thái dương giật liên hồi. Anh ta cố lôi kéo sự chú ý của bà Hạnh, giọng nói trở nên khàn đặc vì cố gào lên nhằm che đậy sự bối rối:

"Mẹ xem, cô ta đang làm quá vấn đề lên! Cô ấy cố tình gây chuyện để ép con phải ly hôn. Những việc như gọi điện cho mẹ hay mua đồ cho con là chuyện riêng tư, cô ấy không có quyền can thiệp vào cuộc sống của con!"

Hùng quay sang tôi, ánh mắt tràn đầy sự oán hận xen lẫn sợ hãi. Anh ta vừa bước tới một bước, định vồ lấy vai tôi nhưng tôi đã lùi lại một nhịp, giữ khoảng cách an tay.

"Riêng tư?"

Tôi lặp lại, âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng khách đầy căng thẳng.

"Anh định dùng sự bao biện đó để che đậy sự thật đến bao giờ?"

Tôi chậm rãi tiến về phía chiếc bàn trà, nơi xấp hồ sơ "Dự án sạch" đang nằm ngay ngắn. Tôi cầm lấy một tờ giấy, đó là bản sao danh bạ điện thoại của anh ta.

"Anh nói là gọi cho mẹ? Vậy tại sao danh bạ này lại được lưu từ trước ngày cưới ba tháng?"

Tôi nhấn mạnh vào mốc thời gian.

"Và tại sao ảnh đại diện của mục 'Mẹ' không phải là ảnh của mẹ anh, mà lại là một tấm ảnh siêu âm thai của một đứa trẻ có tuổi đời gần hai mươi tháng?"

Hùng khựng lại. Cơ thể anh ta cứng đính như bị đóng đinh vào sàn nhà.

Tôi lật sang trang tiếp theo, là các hóa đơn từ Siêu thị Mẹ và Bé Bống.

"Trong một năm qua, anh đã chi hơn 50 triệu đồng cho các loại bỉm cao cấp và sữa bột. Những hóa đơn này không gửi đến nhà chúng ta. Chúng được giao thẳng đến địa chỉ của cô Lâm."

Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt sắc như dao.

"Mỗi đêm đúng 9 giờ, anh dành 15 phút để 'báo cáo' với mẹ. Thực chất là để kiểm tra tình hình của đứa trẻ mang dòng máu của anh. Anh đã biết về sự tồn tại của bé Bin từ trước khi chúng ta bước vào lễ đường."

Bà Hạnh đứng phía sau, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào thành ghế sofa. Gương mặt bà ta biến sắc, từ đỏ gay chuyển sang trắng bệch.

"Cái gì? Hùng... con nói thật hay là cô ta đang lừa dối?"

Bà Hạnh hét lên, nhưng giọng bà ấy run rẩy đến mức không thể kiểm soát.

Tôi không trả lời bà ấy ngay. Tôi quay sang nhìn cô Vy. Cô em chồng đang đứng nép vào góc tường, gương mặt lộ rõ sự bàng hoàng.

"Em thấy rồi đúng không, Vy? Anh Hùng không phải là người chồng mẫu mực như mọi người vẫn nghĩ. Anh ta đã lập kế hoạch cho 'Ngày hôm đó' từ rất lâu trước khi chúng ta cưới."

Tôi lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm cuộc gọi tối qua. Giọng nói của cô Lâm vang lên rõ mồn một qua loa Bluetooth:

"Ba gọi đấy, chào ba đi con..."

Tiếng cười khúc khích của cô ta sau đó khiến không khí trong phòng như đóng băng lại.

Hùng khuỵu xuống, hai đầu gối va mạnh xuống sàn nhà.

"Ngọc, em bình tĩnh lại... Cô Lâm cô ấy... cô ấy chỉ là..."

"Cô ấy là mẹ của con trai anh."

Tôi ngắt lời anh ta, từng chữ thốt ra nặng nề như những tảng đá lớn.

"Anh đã tự tay chọn đôi dép 330 nghìn cho tôi, trong khi anh sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để mua những thứ xa xỉ cho người đàn bà kia. Anh coi tôi là cái gì? Một tấm bình phong để che đậy cho sự thật của anh sao?"

Hàng loạt bằng chứng trên bàn như những nhát dao cứa vào sự tự trọng của Hùng.

Bà Hạnh đột ngột lao tới, bà ta chỉ tay vào mặt con trai mình, tiếng gào của bà vang lên xé toạc không gian:

"Tên khốn! Mày dám lừa dối cả mẹ? Mày coi tao là cái gì mà dám giấu giếm chuyện này suốt hai năm qua?"

Bà Hạnh gào lên, gương mặt nhăn nhó vì phẫn nộ và đau đớn. Bà quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn con trai mình, đôi mắt đỏ ngầu vì sự phản bội.

Cô Vy lùi lại một bước, đôi mắt nhòe nước. Cô bé không thể tin nổi người anh trai mà mình hâm mộ lại là kẻ lừa lọc đến mức cực đoan như vậy.

Hùng ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu vì sự tuyệt vọng. Anh ta bò về phía tôi, bàn tay run rẩy muốn nắm lấy gấu váy tôi.

"Ngọc, anh xin lỗi... Anh sẽ giải thích..."

Tôi lùi lại một bước dài hơn, gương mặt không một chút gợn sóng.

"Không cần giải thích nữa. Mọi thứ đã hiện rõ rồi."

Tôi rút từ trong túi xách ra một bản dự thảo đơn ly hôn và các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu tài sản.

"Căn hộ này đứng tên tôi. Số tiền tiết kiệm chung, tôi sẽ giữ lại toàn bộ theo đúng thỏa thuận ban đầu về tài sản riêng. Anh sẽ phải chuyển ra khỏi đây ngay trong đêm nay."

Hùng sững sờ. Anh ta nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn vào tập giấy trên tay tôi. Sự thật về việc anh ta chỉ sở hữu 30% căn nhà đang dần bóp nghẹt lấy ý chí của anh ta.

"Cô không thể làm thế... Đây là nhà của chúng ta..."

"Không, đây là nhà của tôi."

Tôi nhấn mạnh từng chữ.

"Anh đã chọn sự trung thành với 'Mẹ' của anh hơn là với người vợ ở bên cạnh anh suốt hai năm qua."

Hùng đứng bật dậy, gương mặt biến dạng vì sự giận dữ và mất mát. Anh ta gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi như muốn xé xác tôi ra.

"Cô sẽ phải hối hận!"

Hùng gằn từng chữ, tiếng thét của anh ta vang vọng lên trần nhà cao của căn hộ 1203.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục