Novelorium

Cuộc gọi lúc bình minh

Chương 9/11 · 1.177 chữ

Giọng bà Lợi nghẹn lại ở cuối câu, như thể bà đang cố hết sức để không bật khóc.

"Con Hà... cô hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Tôi chỉ là một người phụ nữ muốn giữ lại chút tài sản cuối cùng cho con cái. Công ty Bất động sản Phú Quý họ ép tôi quá... Họ nói nếu tôi không hoàn tất thủ tục sang nhượng với đủ chữ ký của người thuê, họ sẽ rút vốn và tôi sẽ mất trắng tòa nhà này."

Tiếng thở dốc của bà ta lọt vào tai tôi qua loa điện thoại, nghe rất thật, nhưng tôi biết đó chỉ là một diễn biến mới của vở kịch.

Tôi giữ giọng đều đều, không một chút gợn sóng:
"Bà nói là bà đã ký hợp đồng với họ rồi?"

"Đúng... đúng là tôi đã ký. Nhưng họ yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo. Những người ở trong căn hộ... họ không biết mình đã ký vào những điều khoản gì. Tôi chỉ muốn giúp họ có chỗ ở ổn định hơn thôi."

Tôi khẽ cười, một nụ cười không để lộ ra ngoài.
"Giúp họ? Hay là bà đang cố cứu lấy cái hợp đồng giá gấp ba lần mà bà lừa họ ký vào?"

Đầu dây bên kia im lặng. Sự tĩnh lặng kéo dài đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng rè của đường truyền.

"Tôi không có ý đó... Tôi chỉ muốn giải quyết êm đẹp." Giọng bà Lợi bắt đầu trở nên gấp gáp, có chút hoảng loạn. "Nếu cô không muốn chuyện này đi xa hơn, tôi sẽ làm theo ý cô. Tôi sẽ hủy bỏ mọi thỏa thuận với bên Phú Quý. Tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền cọc cho mọi người. Tôi sẽ bồi thường thêm cho mỗi người một khoản phí vì sự bất tiện này... Tôi sẽ gửi thêm cho mỗi người 5 triệu đồng tiền mặt ngay lập tức."

Tôi lật mở cuốn sổ tay, ghi lại con số 5 triệu.
"Tôi đồng ý. Nhưng với một điều kiện."

"Cô nói đi..."

"Bà phải công khai xin lỗi trên nhóm chat chung cư. Bà phải cam kết bằng văn bản rằng sẽ không bao giờ làm phiền hay gây áp lực lên chúng tôi nữa. Và quan trọng nhất, bà phải thực hiện đúng những gì bà vừa hứa trên điện thoại."

"Được... tôi đồng ý. Tôi sẽ làm tất cả. Tôi xin lỗi vì đã quá tham lam."

Tôi gật đầu, tay vẫn giữ nút ghi âm đang chạy đều đặn.
"Vậy thì chúng ta thống nhất như thế nhé. Tôi sẽ chờ thông báo của bà trên nhóm chat."

Tôi cúp máy.
Cảm giác chiến thắng nhẹ nhõm lan tỏa trong lồng ngực. Tôi đã có bằng chứng. Tôi có bằng chứng về sự hứa hẹn của bà ta.

Tôi lập tức nhắn tin vào nhóm chat chung cư.
"Mọi người ơi, tôi vừa nói chuyện với bà Lợi. Bà ấy thừa nhận đã có sự nhầm lẫn với công ty Phú Quý và sẽ hủy bỏ mọi thỏa thuận bất lợi. Bà ấy sẽ bồi thường cho mỗi người 5 triệu và gửi thư xin lỗi công khai lên nhóm ngay bây giờ."

Mười phút sau, điện thoại của tôi rung lên.
Một đoạn tin nhắn thoại dài từ bà Lợi gửi vào nhóm.
Giọng bà ta khàn đặc: "Tôi thực sự xin lỗi các bạn vì những hiểu lầm trong quá trình làm việc với đối tác. Tôi sẽ xử lý mọi quyền lợi cho các bạn..."

Tôi gửi đoạn ghi âm cuộc gọi vừa rồi vào nhóm.
"Đây là bằng chứng bà ấy cam kết bồi thường và hủy hợp đồng."

Bình là người đầu tiên phản hồi.
"Được rồi, ít nhất cũng nhẹ nhõm phần nào. Cảm ơn Hà."

Nhưng vài phút sau, khung chat bỗng im lặng một cách lạ thường.
Một thông báo hiện lên từ Bình.
"Hà, cậu gửi đoạn ghi âm đó qua cho tôi xem với. Tôi muốn nghe kỹ lại phần cuối."

Tôi gửi file ghi âm cho Bình.
Bình là một người đàn ông thực tế. Anh ta đang xử lý đống giấy tờ pháp lý phức tạp nên cần kiểm tra kỹ mọi bằng chứng trước khi đối chất với phía công ty Phú Quý.

Tôi ngồi lặng yên trên ghế sofa, nhìn Thảo và Bình đang tranh luận qua điện thoại ở phòng bên cạnh.
Tôi có thể nghe thấy tiếng của Bình vang lên, giọng anh ta đột ngột trầm xuống, đầy vẻ kinh ngạc.

"Cái gì? Nhắc lại lần nữa xem nào?"

"Cái gì mà 'hứa'?"

Tiếng của Bình vang lên trong phòng khách, âm lượng đủ lớn để tôi nghe thấy.
"Hà! Qua đây xem cái này!"

Tôi bước ra ngoài. Bình đang cầm điện thoại, khuôn mặt anh ta biến sắc, chuyển từ sự nhẹ nhõm sang một vẻ hoang mang cực độ.

"Cái đoạn cuối..." Bình chỉ vào màn hình điện thoại, ngón tay run rẩy. "Hà, cậu nghe đoạn này đi."

Tôi cầm lấy điện thoại.
Tôi nhấn vào đoạn ghi âm.
Đoạn tôi vừa nói với bà Lợi đã kết thúc.
Nhưng ngay sau đó, có một khoảng lặng khoảng 3 giây.
Và rồi, một giọng nói khác vang lên.

Đó là giọng của Khang.
Nó không phải là giọng nói bình thường của một người con trai đang trò chuyện với mẹ mình.
Nó là một tiếng thì thầm, âm sắc khàn đặc, đầy vẻ đắc thắng và lạnh lẽo.

"Mẹ cứ hứa đi... Cứ hứa với con bé đó là sẽ bồi thường. Sang nhượng xong cho bên Phú Quý xong hết là mình cao chạy xa bay. Giờ chỉ cần nó im lặng thôi."

Tiếng cười khẩy của Khang nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ nếu không tập trung cao độ.
Nhưng nó nằm ngay đó.
Rõ mồn một.

Bình nhìn tôi, đôi mắt anh ta đỏ ngầu vì giận dữ.
"Nó không hề muốn bồi thường. Nó và con trai nó đang cùng nhau lừa chúng ta. Nó chỉ đang chờ thời điểm để thoát thân thôi."

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Móng tay tôi bấm sâu vào lớp vỏ nhựa đến mức đau nhói.
Cái cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng.

Bà ta không hề hối cải.
Bà ta chỉ đang chờ đợi.

Đoạn ghi âm không phải là bằng chứng để tôi bắt đền.
Đó là cái bẫy của cả hai mẹ con bà ta.
Họ đang chờ tôi tin vào sự hối cải giả tạo của bà ta để họ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cho Phú Quý.

Tôi nhìn vào cái tên "Khang" vừa hiện lên trên màn hình điện thoại.
Hắn ta vẫn còn ở đó.
Vẫn đang cười nhạo tôi từ phía sau bức màn của những lời hứa giả tạo.

Tôi siết chặt điện thoại.
"Vậy là bà ta vẫn định lừa."

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục