Novelorium

Sổ tay mực đỏ

Chương 6/11 · 826 chữ

Luật sư Khoa đẩy gọng kính, tiến lại gần chiếc bàn gỗ.

Ông không nhìn tôi, mà nhìn thẳng vào cô Hạnh.

"Cô Hạnh, chúng tôi cần kiểm tra kỹ hơn cuốn sổ tay này."

Giọng ông trầm xuống, mang theo áp lực nặng nề của một người nắm giữ luật lệ.

Ông cầm lấy cuốn sổ bìa da màu đỏ. Bàn tay cô Hạnh run lên khi cuốn sổ bị lấy khỏi tầm với. Cô ta cố gắng thốt lên: "Nó chỉ là tài liệu bổ trợ cho em Trang thôi..."

"Bổ trợ hay là một công cụ gian lận có hệ thống?" Luật sư Khoa ngắt lời, lật từng trang một.

Tiếng giấy sột soạt vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh. Tôi đứng đó, quan sát từng cử động của họ. Mồ hôi trên trán cô Hạnh bắt đầu chảy xuống, làm những sợi tóc mai bết vào thái dương. Cô ta tái nhợt, đôi môi run rẩy không thành tiếng.

Luật sư Khoa dừng lại ở trang cuối cùng.

"Trang cuối cùng của cuốn sổ." Ông nhấn mạnh từng chữ. "Tại sao phần đáp án lại được viết bằng mực đỏ đậm và dán đè bằng một lớp băng keo trong?"

Tôi bước lên một bước, đôi mắt nhìn xoáy vào cô ta.

"Cô nói đúng, nó là tài liệu bổ trợ." Tôi nở một nụ cười lạnh lẽo. "Nhưng tại sao đáp án của câu hỏi về cấu trúc hóa học phức tạp nhất – nội dung cốt lõi của đề thi – lại nằm ngay ở trang cuối này? Và tại sao mực đỏ lại được chọn để làm nổi bật?"

Cô Hạnh lắp bắp: "Tôi... tôi chỉ muốn giúp em ấy dễ nhìn hơn..."

"Dễ nhìn hay là để nhận diện nhanh trong vài giây trước giờ thi?" Tôi hỏi vặn lại, giọng không chút biến động.

Luật sư Khoa lật ngược cuốn sổ, chỉ thẳng vào trang giấy với dòng mực đỏ đậm đặc: "Đây không phải là tài liệu tham khảo. Đây là một bản phao chuẩn bị kỹ lưỡng."

Một vài phụ huynh phía sau bắt đầu xầm xì. Tiếng bàn tán nhỏ dần, thay vào đó là sự im lặng đầy phẫn nộ.

"Tôi không hiểu tại sao cô lại làm vậy!" Một phụ huynh trung niên đứng bật dậy, giọng run lên vì giận dữ. "Con tôi đã phải học thuộc lòng 47 trang đề cương trống rỗng mà cô cung cấp!"

Cô Hạnh bắt đầu đổ mồ hôi lấm tấm. Gương mặt cô ta không còn vẻ thanh cao của một giáo viên mẫu mực. Nó biến dạng, méo mó vì sự hoảng loạn đang bủa vây.

"Tôi chỉ muốn tốt cho học sinh..." cô ta cố thanh minh, nhưng giọng nói lại lạc đi.

Tôi không để cô ta có cơ hội lẩn tránh.

"Cô nói 'muốn tốt'?" Tôi rút điện thoại ra, mở lại đoạn trích xuất từ camera hành lang. "Hãy nhìn vào mốc thời gian này."

Tôi chỉ vào màn hình.

"Đề thi chính thức được in vào lúc 6 giờ sáng. Nhưng cô lại đưa cuốn sổ tay này cho em Trang vào lúc 7 giờ 15."

"Đó là sau khi đề đã hoàn tất và được đóng gói."

"Hành động của cô không phải là 'hỗ trợ', mà là hành vi cố ý tạo ra đường tắt cho một cá nhân riêng biệt bằng cách sử dụng tài liệu đã được chuẩn bị sẵn."

Cả căn phòng như nổ tung bởi sự thật. Một vài phụ huynh đứng dậy, chỉ tay về phía cô Hạnh.

"Hóa ra tất cả những lời hứa hẹn, những lời khen ngợi trước đây đều là giả dối!"
"Cô dùng tiền của chúng tôi để in đề cương trắng, rồi dành sự ưu tiên cho con của hiệu trưởng?"

Cô Hạnh khuỵu xuống, đôi vai run rẩy dữ dội. Cô ta nhìn quanh, cố tìm kiếm một sự đồng cảm, nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt phẫn nộ và khinh miệt.

Thầy Đức, lúc này vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cuối cùng cũng lên tiếng. Ông đặt tập hồ sơ xuống bàn với một tiếng "cộp" nặng nề.

"Dựa trên bằng chứng từ cuốn sổ tay và dữ liệu camera, tôi buộc phải tạm đình chỉ công tác của cô Hạnh ngay lập tức. Mọi tài liệu liên quan đến đề thi và việc quản lý lớp 12A3 sẽ được chuyển giao cho ban giám hiệu xử lý."

Cô Hạnh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và nhục nhã. Cô ta nhìn tôi, rồi nhìn những phụ huynh đang giận dữ bao quanh.

Cái vẻ mặt giả tạo cuối cùng tan biến, thay vào đó là sự điên cuồng của một kẻ bị dồn vào đường cùng. Cô ta cả người run rẩy, rồi gào lên giữa phòng họp:

"Các người sẽ hối hận!"

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục