Novelorium

Khởi đầu mới

Chương 11/11 · 895 chữ

Cái nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ của ngôi trường mầm non mới, đổ những vệt vàng dịu nhẹ lên chiếc nôi của bé Vy. Không gian ở đây khác hẳn với bầu không khí đặc quánh sự lừa dối và căng thẳng tại trường Hoa Sen trước kia. Mùi gỗ mới quyện với hương tinh dầu sả chanh thoang thoảng, tạo nên một cảm giác an tâm lạ kỳ.

Tôi đẩy nhẹ chiếc xe nôi, bước vào lớp học.

"Chào chị Ngọc, bé Vy hôm nay trông tươi tắn quá!"

Một giọng nói ấm áp vang lên. Là cô Trang.

Tôi khựng lại một chút rồi mỉm cười đáp lại. Cô Trang đã chuyển đến trường này làm bảo mẫu chính thức. Dù không còn làm chung một nơi với tôi, nhưng sự kết nối giữa hai người phụ nữ từng cùng nhau trải qua biến cố "bàn trà 30 triệu" vẫn còn đó.

"Chào em. Nhìn em vẫn vậy, vẫn hay cười."

Chúng tôi gặp nhau ở hành lang, nơi những bồn hoa mẫu đơn đang nở rộ. Cô Trang tiến lại gần, khẽ hạ thấp giọng như thể vẫn còn giữ thói quen tránh sự chú ý của những kẻ "độc hại".

"Em nghe nói chị đã ổn định được chỗ học mới cho con rồi phải không?"

"Ừ, mọi chuyện đều ổn. Nhờ có em giúp đỡ và cung cấp bằng chứng kịp thời lúc đó, chị mới có thể giải quyết ổn thỏa với bên kia."

Cô Trang gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ nhẹ nhõm.

"Em cũng thấy nhẹ lòng hơn hẳn khi không còn phải làm việc dưới sự quản lý của cô Hạnh. Trường mới này quy trình rõ ràng hơn nhiều."

Tôi nhìn bé Vy đang ngủ say trong nôi, đôi má phúng phính hồng hào. Một cảm giác bình yên trọn vẹn bao trùm lấy tôi. Không còn những đơn kiện, không còn những cuộc đối chất gay gắt, cũng chẳng còn sự lo sợ bị lừa lọc.

---

Buổi tối, tôi ngồi trên sofa, cạnh bên là anh Dũng.

Anh đang bế bé Vy trên tay, vừa chơi với con vừa liếc nhìn tôi.

"Em vẫn còn bận tâm về chuyện ở trường cũ à?"

Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy sự quan tâm.

Tôi lắc đầu, tựa lưng vào thành ghế.

"Không hẳn là bận tâm, chỉ là em đang suy nghĩ xem nên làm gì với những gì đã qua."

Tôi cầm điện thoại lên, mở lại đoạn clip quay cảnh cô Hạnh tự đập vỡ chiếc bàn nhựa 200 nghìn rồi làm giả hóa đơn. Những hình ảnh đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ tôi như một lời cảnh tỉnh.

"Anh này, em định viết lại toàn bộ câu chuyện này lên trang cá nhân của mình. Không phải để câu view hay để hạ bệ ai nữa, mà là để cảnh báo các phụ huynh khác."

Anh Dũng đặt bé Vy xuống cạnh tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh ủng hộ em. Chuyện của cô Hạnh là một bài học đắt giá cho các bậc cha mẹ. Nhiều người vẫn còn mơ hồ giữa sự tận tâm và sự trục lợi của một số cá nhân trong ngành giáo dục."

Tôi mỉm cười, cảm nhận được sự đồng hành của chồng.

"Em muốn viết rõ về tầm quan trọng của việc giám sát, về việc các trường phải minh bạch hơn với phụ huynh. Em không muốn ai phải trải qua cảm giác bàng hoàng khi con mình bị biến thành công cụ để người khác trục lợi tài chính."

Anh Dũng nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.

"Em làm đi. Sự thật luôn cần được nói ra."

---

Tôi bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên trên trang cá nhân vào lúc đêm muộn.

Khi những con số như "30 triệu" hay "200 nghìn" hiện lên, tôi tự nhắc nhở mình phải kể lại thật trung thực. Không cần dùng những lời lẽ đao to búa lớn, chỉ cần sự thật tự nó sẽ là vũ khí sắc bén nhất.

Tôi viết về sự gan lỳ của cô Hạnh, về sự yếu đuối của một bà mẹ mới lần đầu đưa con đến trường, và về sự mưu mô của những kẻ núp bóng dưới danh nghĩa giáo dục.

Càng viết, tôi càng thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Mỗi dòng chữ là một viên gạch xây nên bức tường bảo vệ cho những đứa trẻ khác. Tôi muốn mọi phụ huynh đều hiểu rằng, sự cảnh giác không bao giờ là thừa thãi.

Gần sáng, tôi dừng tay. Nhìn bé Vy đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, tôi khẽ hôn lên trán con.

"Mẹ sẽ luôn bảo vệ con, bé con ạ."

Dù là một chiếc bàn trà giả hay một lời hứa hão huyền của kẻ xấu, mẹ sẽ luôn là lá chắn vững chắc nhất cho con.

Bên ngoài, ánh bình minh bắt đầu ló dạng trên những mái nhà cao tầng. Một chương cũ đã khép lại, và một hành trình mới, nơi con được lớn lên trong sự an toàn và yêu thương, chính thức bắt đầu.

Tôi mỉm cười, nhìn con gái của mình.

Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục