Đơn kiện và cú lật
Tôi đặt xấp hồ sơ lên bàn làm việc của cán bộ tiếp nhận tại cơ quan chức năng.
Tiếng giấy sột soạt vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh của văn phòng.
Bên cạnh tôi, luật sư Bình đẩy gọng kính, gương mặt lạnh lùng nhưng đầy vẻ chuyên nghiệp.
"Tôi chính thức gửi đơn kiện đòi quyền sở hữu tài sản và yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi giả mạo chữ ký trên giấy tờ pháp lý."
Giọng tôi không chút gợn sóng.
Cận cảnh là những tờ đơn được đánh số rõ ràng, kèm theo bản sao đối chiếu từ Phòng công chứng số 3 và đoạn trích xuất từ camera cửa hàng điện thoại đối diện.
Khi cán bộ bắt đầu kiểm tra, điện thoại tôi rung lên.
Cái tên "Mẹ" hiện lên trên màn hình.
Nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Mày điên rồi."
Nhưng tôi không trả lời.
Một tiếng sau, điện thoại lại rung liên hồi. Lần này là số của bà Hạnh.
Tôi nhấc máy.
Đầu dây bên kia là tiếng thở dốc, tiếng gào thét và tiếng đập phá đồ đạc hỗn loạn.
"Mày dám kiện tao trước mặt cả cái phường này à? Mày có biết mình đang đùa với ai không?"
"Mẹ bình tĩnh lại." Tôi ngắt lời bà ta. "Mọi thứ đã quá muộn để thương lượng. Mẹ đã tự tay ký vào những giấy tờ giả mạo đó. Công an sẽ là người làm việc với mẹ từ giờ trở đi."
Tôi cúp máy không đợi bà ta kịp phản ứng.
Cùng lúc đó, tại căn nhà trên phố Nguyễn Trãi, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Bà Hạnh ngồi trên ghế sofa, gương mặt vốn đã tái nhợt sau bữa giỗ giờ đây trắng bệch như một tờ giấy cũ.
Cậu Hùng đứng cạnh đó, đôi mắt đỏ ngầu, tay run rẩy cầm chiếc điện thoại.
"Mẹ, họ nói... họ nói công an đã tiếp nhận hồ sơ. Họ nói có dấu hiệu tội phạm hình sự."
Bà Hạnh gào lên, tiếng thét xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng: "Làm sao có thể? Tao chỉ muốn cái nhà này cho con mày... nó chỉ là một chút thủ tục thôi mà!"
"Đó là giả mạo chữ ký của người đã khuất!" Tôi nói, đứng đối diện với bà ta ở cửa chính.
Cánh cửa gỗ nặng nề ngăn cách giữa hai thế giới.
"Mẹ chỉ muốn một chút danh tiếng cho quỹ từ thiện, nhưng mẹ lại chọn cách lừa dối cả pháp luật."
Tôi bước vào trong, nhìn thẳng vào đôi mắt đang điên cuồng của bà ta.
"Cái nhà này là của tôi. Sổ đỏ của tôi. Mẹ không có quyền chạm vào dù chỉ là một viên gạch."
Hùng nhảy bổ tới, khuôn mặt biến dạng vì giận dữ: "Cô đừng có cố quá! Cô có biết mẹ tôi là ai không? Bà ấy có quan hệ rộng, cô chỉ là con dâu không có gốc gác gì ở đây cả!"
Tôi không né tránh, nhìn thẳng vào gân xanh đang nổi lên trên cổ cậu ta: "Nếu cậu muốn dùng quan hệ để giải quyết, mời công an đến đây làm việc. Tôi đã gửi đơn rồi, họ sẽ đến rất sớm thôi."
Sự im lặng bao trùm.
Hùng lùi lại một bước, đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời.
Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên ngoài cổng.
Anh Sơn bước vào.
Gương mặt anh hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm.
Nhìn thấy tôi và bà Hạnh đối đầu nhau, anh khựng lại ở giữa lối hành lang.
"Ngọc... em dừng lại đi." Giọng anh khàn đặc, chứa đầy sự khẩn cầu.
Anh bước tới phía tôi, đôi tay run rẩy nắm lấy vai tôi: "Mẹ nói là chỉ là hiểu lầm. Chỉ là một chút trục trặc về thủ tục giấy tờ. Nếu em kiện, cả việc gia đình sẽ tan nát. Chị em mình... rồi chúng ta sẽ thế nào?"
Tôi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ yếu đuối của chồng mình.
"Anh Sơn, anh nhìn lại bản hợp đồng vay tiền 20 triệu kia đi."
Tôi lấy từ trong túi ra bản photocopy có dấu đỏ của phòng công chứng.
"Chữ ký của bà ngoại ở đó là giả. Mẹ anh đã tự ký thay bà ấy tại cửa hàng điện thoại. Anh có biết hành vi này bị xử lý hình sự như thế nào không?"
Tôi bước tới một bước, ép anh phải nhìn vào sự thật: "Mẹ và Hùng đã âm mưu chiếm đoạt nhà của em từ lâu. Họ không hề nghĩ đến anh. Họ chỉ nghĩ đến cái nhà mặt phố này."
Sơn sững người.
Cái tên "giả mạo" và "hình sự" như những nhát dao cứa vào tâm trí anh.
Anh nhìn sang phía mẹ mình.
Bà Hạnh lúc này đang cố thu mình lại, đôi tay nắm chặt vào thành ghế như thể đang cố tìm kiếm chút sức mạnh cuối cùng để chống trả.
Nhưng khi anh nhìn vào bản sao chứng cứ từ luật sư Bình về việc "không có quyền sở hữu" của bà Hạnh đối với căn nhà, đôi vai anh đổ sụp xuống.
Sự thật lạnh lẽo tràn vào tâm trí anh.
Bà mẹ kính yêu luôn bao bọc anh, người mà anh luôn bảo vệ trước những lời tôi nói, thực chất là đang dùng anh làm lá chắn cho hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cậu em trai luôn miệng lưỡi ngọt ngào, hóa ra lại là kẻ đồng lõa trong một âm mưu đen tối.
Sơn nhìn tôi, rồi nhìn lại mẹ mình.
Một sự đấu tranh dữ dội hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh như bị xé làm đôi giữa lòng hiếu thảo mù quáng và thực tế phũ phàng trước mắt.
Bàn tay đang nắm vai tôi của anh siết chặt lại một chút, rồi đột ngột buông lỏng.
Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng.
"Đúng... đúng như em nói."
Giọng anh không còn run rẩy, mà trở nên cương quyết lạ thường.
"Con sẽ không rút đơn kiện. Mẹ và Hùng phải tự chịu trách nhiệm với những gì mẹ và em đã làm."
Bà Hạnh nghe thấy câu đó, mặt biến sắc hoàn toàn. Bà ta như bị tạt một gáo nước đá vào đầu, môi run rẩy: "Sơn! Con nói cái gì? Con đứng về phía nó?"
Sơn quay người lại, nhìn thẳng vào mẹ mình, ánh mắt lần đầu tiên không còn sự yếu đuối: "Mẹ đã lừa dối con đủ rồi. Con không thể để mẹ và em tiếp tục phá hoại cuộc đời của vợ con."
Một tiếng "rầm" lớn vang lên.
Bà Hạnh đứng bật dậy, mặt đỏ gay vì giận dữ và nhục nhã.
Bà ta vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, tay run đến mức suýt rơi khỏi tay.
Bà ta bấm số cho một người quen nào đó, rồi gào lên vào điện thoại, giọng nói đầy sự đe dọa và tuyệt vọng:
"Tao sẽ cho mày trắng tay!"