Novelorium

Đơn tố cáo

Chương 7/8 · 1.225 chữ

Cánh cửa phòng làm việc tại trụ sở Công an phường 8 đóng sầm lại sau lưng tôi.

Không gian bên trong đặc quánh mùi giấy tờ cũ và mùi thuốc sát trùng. Tôi đặt xấp hồ sơ lên bàn của viên sĩ quan trực ban. Bên trong đó bao gồm bản sao gốc giấy khai sinh của Bin, đoạn video ghi âm cuộc tranh cãi giữa Khang và Dũng, cùng đơn tố cáo hành vi làm giả giấy tờ tùy tiện và bạo hành tinh thần.

Tôi không cần phải giải thích nhiều. Mọi bằng chứng đã nằm gọn trên mặt bàn.

"Tôi là người làm đơn, yêu cầu xử lý đúng quy trình." Giọng tôi đều đều, không chút dao động.

Viên sĩ quan lật mở từng trang, đôi lông mày ông ta nhíu lại khi đối chiếu sự khác biệt giữa hai bản giấy khai sinh của đứa trẻ.

"Căn cứ vào đơn của chị, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc."

Tôi gật đầu.

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập và tiếng gào thét của bà Hạnh vang lên từ xa. Bà ta đến rồi. Khi cánh cửa mở ra, bà Hạnh lao vào như một cơn lốc. Mái tóc vốn được búi gọn gàng giờ rối tung, gương mặt đỏ gay vì giận dữ, nhưng khi nhìn thấy biểu tượng trên cánh cửa phòng làm việc, đôi mắt bà ta lập tức biến sắc.

Bà ta thấy tôi đang ngồi đối diện với cán bộ công an. Sự tự tin của một người đàn bà luôn thích lấn át người khác bỗng chốc sụp đổ. Bà Hạnh lảo đảo bước tới phía tôi, đôi môi run rẩy.

"Cô... cô dám làm chuyện này? Cô có biết mình đang đùa với ai không?" Bà ta cố gằn giọng, nhưng âm thanh phát ra lại có chút nghẹn ngào.

Tôi không nhìn bà ta, chỉ nhìn thẳng vào cán bộ công an. "Thưa cán bộ, bà ta là người liên quan trực tiếp đến hành vi làm giả giấy tờ mà tôi đã tố cáo."

Bằng chứng đã nằm trên bàn. Sự thật không còn là lời đồn đại.

Bà Hạnh khựng lại. Bà ta nhìn xuống xấp đơn trên bàn, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ khẩn nài, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hung dữ ban nãy.

"Ngọc... con nói với cán bộ, hãy rút đơn lại. Tôi sẽ cho cô tiền. Hai trăm triệu, hay ba khống triệu... hay bao nhiêu tùy cô muốn. Đừng làm khổ cả cái nhà này."

Bà ta vươn tay nắm lấy tay áo tôi, móng tay bấm vào lớp vải khiến nó nhăn nhúm. "Tôi sẽ cho con một khoản tiền lớn để con đi làm lại, rồi chúng ta nói chuyện khác."

Tôi nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy của bà ta. Cái "nhà này" mà bà ta nhắc tới, vốn dĩ đã mục nát từ lâu. Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của bà ta.

"Số tiền của bà không đủ để mua lại sự thanh thản cho tôi. Và tôi không cần sự thương hại của một người đã cố tình lừa dối tôi suốt hai năm qua."

Bà Hạnh tái mặt. Bà ta như bị tát vào mặt giữa đám đông, đôi mắt trợn trừng lên. "Cô là loại đàn bà không có lương tâm!"

Bên cạnh tôi, Khang xuất hiện. Anh ta đứng nép vào góc hành lang, nhìn thấy cảnh tượng này, mặt anh ta trắng bệch.

"Mẹ, mẹ thôi đi! Đừng làm rùm beng ở đây nữa." Khang bước tới, giọng anh ta lạc đi. "Ngọc, em bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện có thể nói chuyện với nhau được mà."

Tôi quay sang nhìn Khang. Anh ta vẫn giữ cái vẻ mặt đạo mạo thường ngày, nhưng dưới ánh đèn của hành lang, tôi thấy rõ sự sợ hãi trong mắt anh ta.

"Nói chuyện gì? Nói về việc anh và em trai anh cùng nhau làm giả giấy tờ cho một đứa trẻ không phải con của anh? Hay nói về việc anh đã nhẫn nhịn sự lừa dối của mẹ anh để giữ lấy cái tài sản thừa kế của ông nội?"

Tôi tiến lại gần anh ta một bước. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại.

"Anh nói chuyện được, tôi cũng rất muốn nghe. Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn nghe tiếng của công lý."

Khang quay sang nhìn mẹ mình, gương mặt anh ta biến dạng vì sự bế tắc. "Mẹ! Tại sao mẹ lại làm thế? Tại sao phải kéo cả con vào chuyện này?"

Bà Hạnh bàng hoàng nhìn con trai. "Tôi làm vậy là vì cái nhà này! Vì cái ghế của con và của cả nhà này! Nhưng cái giấy tờ đó... họ nói là con của con..."

"Không phải!" Khang gầm lên, giọng anh ta vỡ vụn. "Đó là con của Dũng! Mẹ biết rõ điều đó mà!"

Tiếng gào của Khang vang vọng vào trần nhà cao của đồn công an. Bà Hạnh lùi lại một bước, gương mặt biến dạng vì sự phản bội của chính đứa con trai mình luôn tự hào. Sự thật bị phơi bày giữa những người cán bộ đang quan sát, mối quan hệ của hai mẹ con trên sàn nhà nứt vỡ hoàn toàn trong tích tắc.

"Cô không thể làm thế với tôi!" Khang gào lên với tôi.

Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức gần như không thấy rõ. "Tôi chưa bao giờ làm gì với anh cả. Tôi chỉ đang trả lại sự thật cho vị trí đúng của nó thôi."

Tôi cầm lấy chiếc túi xách, quay lưng bước đi.

Cánh cửa đóng lại. Tôi bước ra khỏi đồn công an, không khí buổi tối của thành phố tràn vào phổi, mát lạnh và tự do. Tôi đặt một cuộc gọi cho Trang.

Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. "Chị ạ?" Giọng Trang nghẹn ngào: "Em vừa nhận được tin nhắn của luật sư. Họ nói phía bà ta đang rất hoảng loạn. Cảm ơn chị, em sẽ giành lại Bin."

Tôi bước lên một chiếc taxi, nhìn qua cửa kính những ánh đèn thành phố lướt qua. "Cảm ơn chị" - tôi lặp lại lời của cô ấy trong đầu. Tôi lấy điện thoại ra, nhắn một tin ngắn gọn cho Trang: "Cảm ơn chị, tôi sẽ giành lại Bin."

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng. Bình yên là một thứ xa xỉ, nhưng tôi bắt đầu tìm thấy nó trong sự giải thoát này. Một căn hộ nhỏ được thuê ở quận khác, một công việc mới với vị trí quản lý kế toán đang chờ tôi.

Tôi tựa đầu vào ghế xe, nhắm mắt lại một chút để tận hưởng sự tĩnh lặng. Điện thoại lại rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ, nhưng tôi biết là ai.

"Cô nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc ở đây rồi sao?"

Tôi mở mắt, nhìn vào dòng chữ hiện lên trên màn hình. Tôi mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính.

"Chưa đâu. Còn một bước nữa."

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục