Novelorium

Không phải tất cả đều kết thúc

Chương 11/11 · 1.070 chữ

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi ngay từ hành lang bệnh viện.
Tôi dừng lại trước cửa phòng bệnh số 402.
Tên trên biển đồng ghi rõ: "Bà Hạnh".
Tiếng bước chân của tôi nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy trên nền gạch men trắng bóng.
Tôi đứng đó, nhìn qua khe cửa khép hờ.
Bên trong, bà Hạnh nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác, nhợt nhạt dưới ánh đèn neon trắng xóa.
Khi bóng dáng tôi lọt vào tầm mắt, bà khẽ động đậy, đôi mắt mờ đục cố gắng tập trung về phía cửa.
Bà nhìn thấy tôi.
Bà khựng lại một chút rồi bật khóc thành tiếng.
"Ngọc... con đến rồi..."
Giọng bà khản đặc, nghe như tiếng lá khô bị giày xéo.
"Mẹ xin lỗi... Mẹ sai rồi. Mẹ không nên ép con... Mẹ chỉ là... quá lo lắng cho cái nhà này..."
Tôi đứng yên, đôi bàn tay đan chặt vào nhau trước bụng.
Cảm giác muốn bước vào, ôm lấy người đàn bà này vào lòng để xoa dịu nỗi đau của bà là có thật.
Nhưng lý trí của tôi là một khối đá lạnh lẽo.
Tôi không bước vào.
Tôi không muốn chạm vào sự hối lỗi muộn màng của một người đã từng coi hai sinh linh trong bụng tôi là những con số trong sổ tiết kiệm.
Tôi khẽ tiến lại gần cửa hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách với cánh cửa gỗ.
"Bà giữ sức khỏe."
Giọng tôi bình thản, không chút gợn sóng, đủ để bà nghe thấy qua khe cửa.
"Tôi không giận bà nữa."
Một nhịp dừng.
"Nhưng tôi cũng không thể quay lại."
Bên trong phòng, tiếng khóc của bà Hạnh nghẹn lại.
Bà dường như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi đã không cho bà cơ hội.
Tôi chỉ muốn làm rõ một điều: Sự tha thứ của tôi là để bản thân được thanh thản, không phải là chiếc vé để quay lại cuộc sống cũ.

"Ngọc, em đừng nói thế. Mẹ đang bệnh, em..."
Tiếng của Khang vang lên từ phía sau.
Anh ta bước tới, gương mặt lộ rõ vẻ khẩn cầu.
Khang đứng ngay sát cạnh tôi, bàn tay định đặt lên vai tôi để giữ tôi lại.
Tôi khẽ lùi lại một bước, né tránh cái chạm của anh ta.
Khoảng cách đó là ranh giới mà tôi đã vạch ra từ cái ngày tôi xé nát tờ giấy cam kết.
"Anh Khang, hãy để tôi yên."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Ánh mắt tôi không có sự oán hận, chỉ có một sự trống rỗng đến tận cùng.
"Mọi chuyện giữa tôi và gia đình anh đã kết thúc rồi. Việc của anh bây giờ là chăm sóc mẹ anh."
Khang nghẹn lời.
Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn vào cánh cửa phòng bệnh nơi mẹ anh đang nằm.
Có lẽ anh ta vẫn hy vọng vào một sự hòa giải, một sự nhượng bộ từ phía tôi.
Nhưng tôi không còn là người đàn bà cam chịu của ngày trước.
Tôi quay lưng đi, bỏ lại anh ta đứng trơ trọi giữa hành lang vắng lặng.
Tiếng bước chân của tôi xa dần, dứt khoát và kiên định.

Tôi về nhà.
Căn nhà của mẹ tôi bây giờ tràn ngập sự ấm áp và mùi tinh dầu sả dễ chịu.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, hơi thở vẫn còn chút nặng nề sau chuyến đi.
Một tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ phụ trách ca siêu âm định kỳ của mình.
"Chào chị Ngọc, tôi có kết quả siêu âm mới nhất cho chị đây."
Giọng bác sĩ nhẹ nhàng qua điện thoại.
"Mọi việc đang tiến triển rất tốt. Sau khi chị giảm bớt căng thẳng và thay đổi chế độ sinh hoạt, thai nhi số hai đã phát triển ổn định trở lại."
"Chỉ số của cả hai bé đều đang ở mức lý tưởng. Đặc biệt là bé thứ hai, các chỉ số về dinh dưỡng và phát triển đều đã bình thường."
Tôi nghe đến đó, đôi vai đang căng cứng bỗng chốc thả lỏng.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Đứa trẻ của tôi.
Sinh linh bé nhỏ của tôi.
Hóa ra, chỉ cần tôi đủ mạnh mẽ để bảo vệ chúng, chúng sẽ lớn lên bình thường.
Sự lo âu bủa vây suốt những tuần qua bỗng chốc tan biến như bọt xà phòng.
Tôi không còn phải chiến đấu đơn độc với nỗi sợ hãi rằng sự ích kỷ của người lớn sẽ hủy hoại tương lai của các con.

Mẹ tôi bước vào phòng, ôm lấy tôi từ phía sau.
"Con ổn rồi phải không?"
Mẹ nhìn vào bụng tôi, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.
"Ừ, con ổn lắm."
Tôi khóc giữa vòng tay của mẹ.
Tôi khóc cho sự nhẹ nhõm, cho sự tự do vừa giành được, và cho hành trình phía trước đầy hứa hẹn.
"Con sẽ nuôi hai đứa con. Một mình con là đủ."
Tôi nói với mẹ, và cũng là lời hứa với hai thiên thần nhỏ đang lớn dần trong bụng.
Tôi không cần sự hỗ trợ từ nhà nội.
Tôi không cần sự đồng ý của bà Hạnh hay sự bảo bọc của Khang.
Tôi có công việc mới với mức lương 15 triệu và những quyền lợi tốt, đủ để xây dựng một tổ ấm hoàn hảo cho ba mẹ con.
Tôi sẽ là người mẹ, người cha, và là lá chắn vững chắc nhất của các con.

Tối muộn, tôi bước ra ban công.
Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc, mang theo hơi mát của đất trời.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây, một tay đặt nhẹ lên bụng.
Tôi có thể cảm nhận được sự sống đang sinh sôi, một nhịp đập mạnh mẽ và kiên cường.
Bất kể thế giới ngoài kia có quay lưng, bất kể những người thân thích có ích kỷ đến đâu, tôi sẽ luôn ở đây.
Tôi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, mỉm cười giữa không gian tĩnh lặng.
"Mẹ con mình sẽ ổn."
Không ai có thể chia cắt chúng tôi.
Câu trả lời của tôi cho tương lai đã được định đoạt rõ ràng.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục