Novelorium

Kết thúc nhẹ nhàng

Chương 8/8 · 937 chữ

Sự sụp đổ của một đế chế nhỏ bé xây trên sự giả dối thường diễn ra rất nhanh sau khi những viên gạch đầu tiên bị rút ra.

Phương Vi ngồi trong văn phòng của mình, đôi vai run rẩy dưới sức nặng của thực tại đang đổ vỡ. Bên ngoài cửa, tiếng xì xào của nhân viên vẫn còn âm hưởng, nhưng trong căn phòng này, chỉ còn tiếng thở dốc nghẹn ngẹn của cô ta. Cô ta nhìn xuống chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình tối đen. Không có tin nhắn nào từ số máy quen thuộc của ông Hoàng. Không có lời an ủi, không có sự bảo vệ, cũng không có sự nuông chiều mà cô ta vốn coi là tấm khiên vững chắc nhất. Khi sự thật về những lần "lờ đi" cho em trai và những khoản chi phí bất thường bị phanh phui, tấm khiên ấy đã vỡ vụn thành trăm mảnh.

Một tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.

Tôi bước vào, cầm theo tập hồ sơ nhân sự trên tay. Gương mặt Phương Vi lúc này không còn chút sắc sảo nào của một trưởng phòng hành chính đầy quyền uy. Nó trắng bệch, đôi mắt sưng mọng vì khóc hoặc vì sợ hãi — tôi không thể phân biệt nổi.

"Cô Ngọc..." Giọng cô ta khàn đặc, vỡ vụn như mảnh sành. "Tôi... tôi biết rồi. Tôi sẽ nộp đơn thôi."

Cô ta đẩy bản đơn xin thôi việc và đơn tự kiểm điểm lên bàn. Bàn tay run rẩy làm những tờ giấy nhăn nhúm lại. "Tôi không thể ở lại đây nữa. Tôi không thể đối mặt với mọi người."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, không một chút thương hại. "Quyết định sáng suốt đấy, chị Vi."

Chỉ hai ngày sau, thông báo chính thức về việc thay đổi nhân sự tại phòng hành chính được dán lên bảng tin nội bộ. Phương Vi biến mất khỏi công ty như một bóng ma. Cùng với sự ra đi của cô ta là sự thanh trừng đối với những kẻ đi kèm. Hùng — cậu em trai mà cô ta hễ thấy là "lờ đi" cho vào phòng tập — cũng nhận được thông báo sa thải ngay lập tức trong tuần. Hồ sơ của Hùng bị đánh dấu "không đáp ứng yêu cầu công việc" và "vi phạm quy định an ninh nội bộ". Hắn bị đuổi thẳng cổ vì không thể chịu nổi sự kiểm soát gắt gao từ bộ phận pháp lý sau khi sự việc của Phương Vi nổ ra. Hành động của tôi không chỉ là đòi lại công bằng cho mẹ, mà là cắt đứt tận gốc những mầm mưu cầu lợi ích bất chính dựa trên quan hệ cá nhân.

"Chúc mừng cô, Ngọc."

Giọng nói trầm ấm của Giám đốc Đức vang lên trong phòng họp của ban quản trị. Tôi đứng trước bàn làm việc của ông, đối diện với những xấp tài liệu của dự án "Kỳ lân" vừa hoàn tất.

"Kết quả đạt được vượt xa mong đợi của chúng tôi. Sự tỉ mỉ và quyết đoán của cô trong khâu điều phối marketing thực sự là một tài sản quý giá." Ông đặt một bản hợp đồng mới lên bàn. "Tôi muốn đề bạt cô làm Trưởng nhóm Marketing từ tháng tới. Mức lương và chế độ đãi ngộ sẽ được điều chỉnh tương xứng với vị trí mới."

Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu trước lời đề nghị. "Cảm ơn Giám đốc. Tôi sẽ cố gắng hết sức để dự án tiếp theo thành công hơn nữa."

Cảm giác của tôi lúc này không phải là sự kiêu ngạo, mà là một sự nhẹ nhõm sâu sắc. Khi cái bóng của Phương Vi biến mất, vị trí của tôi mới thực sự được định vị rõ ràng.

Chiều thứ Sáu, tôi về nhà và thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách, gương mặt bà hiện rõ vẻ hối lỗi.

"Mẹ xin lỗi, Ngọc ạ. Vì mẹ quá vui khi thấy con làm việc tốt ở công ty lớn mà... mẹ lại tự ý vào khu vực nội bộ." Mẹ cầm tay tôi, đôi bàn tay gầy guộp run nhẹ. "Nếu không vì sự cố đó, mẹ đã không làm khó cho con đến thế. Chuyện bị phạt tiền và phải đối mặt với những rắc lỗi kia, mẹ thực sự thấy có lỗi với con."

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ. "Không sao đâu mẹ. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa."

Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm vàng cả góc phố. "Con đã học được rất nhiều điều từ sự cố đó. Nó dạy con cách nhận diện những kẻ núp bóng dưới danh nghĩa quy tắc để trục lợi, và dạy con rằng bản lĩnh của mình là thứ không ai có thể lấy mất."

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mát lành của buổi chiều cuối tuần. Mọi thứ giờ đây đã thực sự yên bình. Cái giá của sự trưởng thành đôi khi là những biến cố không thể tránh khỏi, nhưng nó mang lại sự tự do mà không có sự bao che nào có thể thay thế được.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, xóa bỏ thông báo cuối cùng về sự việc cũ. Ngày mai, một hành trình mới sẽ bắt đầu. Trong thế giới của những quy tắc thật sự, tôi sẽ là người làm chủ cuộc chơi của chính mình.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục