Novelorium

Sếp Hùng phản công

Chương 5/11 · 1.438 chữ

Sếp Hùng thở dốc như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Cái vẻ uy nghiêm thường nhật của ông ta giờ đây vỡ vụn, chỉ còn lại sự hoảng loạn nguyên thủy.
Ông ta nhìn quanh căn phòng họp tầng 5, nơi hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi.
Mỗi ánh mắt là một câu hỏi, mỗi cái nhìn là một sự phán xét.
Sếp Hùng gầm lên, giọng khàn đặc vì giận dữ:
"Cái loại vô học, dám xúc phạm đến danh dự của công ty và người thân của tôi!"
Ông ta quay ngoắt sang phía bảo vệ đứng ở cửa, mặt đỏ gay như một quả gấc chín.
"Đuổi nó ra ngoài! Lập tức! Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của nó ở đây thêm một giây nào nữa!"
Bảo vệ bước tới, bước chân nặng nề nện lên sàn gạch.
Nhưng trước khi đôi tay hộ pháp của người đàn ông kia chạm vào vai tôi, một âm thanh vang lên khiến cả căn phòng khựng lại.
"Đợi chút, sếp."
Tiếng của Dũng vang lên, không phải là lời ngăn cản yếu ớt, mà là một lời tuyên bố đầy thách thức.
Dũng bước ra phía trước một bước, chiếc điện thoại trên tay anh vẫn đang bật đèn xanh của chế độ phát trực tiếp.
"Sếp đang nổi nóng và muốn đuổi người ngay lúc này... có lẽ là vì sếp đang sợ hãi sự thật mà mình vừa đối mặt."
Dũng nhìn thẳng vào sếp Hùng, nở một nụ cười đầy châm biếm.
"Mọi người ạ, tôi xin lỗi vì đã không báo trước, nhưng vì tình hình quá căng thẳng, tôi quyết định phát trực tiếp toàn bộ buổi họp này vào nhóm chat chung của toàn bộ nhân viên công ty Hưng Thịnh."
Một làn sóng xôn xao chạy qua phòng họp.
Những nhân viên ở các phòng ban khác, vốn đang lén lút theo dõi livestream, giờ đây không còn phải giấu giếm nữa.
Họ bắt đầu gõ liên tục vào điện thoại.
Tiếng thông báo "ting ting" vang lên dồn dập từ các máy tính đặt trên bàn.
Sếp Hùng nhìn vào màn hình điện thoại của mình, đôi mắt trợn ngược.
Ông ta nhận ra rằng hành động đuổi tôi ra ngoài lúc này không còn là cách để dập tắt sự việc, mà là hành động tự hủy hoại danh dự của chính mình trước toàn thể nhân viên trong công ty.
Mọi hành động thô bạo của ông ta lúc này đều bị ghi lại, bị phát trực tiếp cho tất cả mọi người thấy.

Cạnh đó, chị Thảo bước lên phía trước.
Gương mặt chị ta vẫn cố giữ lấy vẻ thanh lịch của một quản lý, nhưng đôi môi run rẩy đã phản bội sự tự tin giả tạo ấy.
"Cô Ngọc, tôi không thể để cô làm rùm beng chuyện nội bộ lên như thế này. Cô đang gây ảnh hưởng đến hình ảnh công ty."
Chị Thảo cố gắng tiến lại gần tôi, giọng nói cố giữ vẻ ngọt xớt nhưng đầy sắc lạnh.
"Cô nghĩ việc đưa những thứ này ra là đúng sao? Đây là tài liệu nội bộ, cô đang cố tình bôi nhọ danh dự của chị Hương và ban lãnh đạo."
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị Thảo, nở một nụ cười khẩy.
"Bôi nhọ? Chị Thảo, chị nên gọi đúng tên hành động của mình đi."
Tôi lấy từ trong túi ra một xấp giấy in màu.
"Đây là bằng chứng về việc chị Hương sử dụng tài khoản HuongNguyen_MKT để đăng bài trên diễn đàn chuyên ngành từ ba năm trước. Và đây là bản sao kê chi phí của công ty."
Tôi nhấn mạnh từng chữ.
"Số tiền 'phúc lợi' mà chị ta nhận được để đi du lịch tại Nha Trang... nó không phải là tiền của công ty. Nó là tiền từ ngân sách dự phòng của công ty Hưng Thịnh. Việc chị Thảo bao che cho hành vi này, chẳng phải là đồng lõa sao?"
Chị Thảo khựng lại, gương mặt tái đi.
"Cô... cô nói gì cơ?"
"Tôi nói là, chị đang lừa dối chính những đồng nghiệp của mình."
Tôi quay sang phía các nhân viên đang im lặng.
"Mọi người có muốn xem kỹ hơn không? Tôi có cả bằng chứng về việc chị Thảo đã ký duyệt các khoản chi này."
Một vài nhân viên phía dưới bắt đầu xì xào.
"Hóa ra là vậy..."
"Họ thực sự dùng tiền công ty để bao nuôi việc đi chơi của con gái sếp?"
Tiếng bàn tán bắt đầu lớn dần, lan ra cả hành lang ngoài phòng họp.
Chị Thảo lùi lại một bước, gương mặt biến sắc, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Chị ta nhìn sang sếp Hùng như tìm kiếm sự cứu viện, nhưng ông ta lúc này chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Tôi lấy chiếc USB ra khỏi túi quần.
Cảm giác lạnh lẽo từ lớp vỏ kim loại thấm vào lòng bàn tay.
Đây là "vũ khí" cuối cùng của tôi.
Tôi bước đến phía chiếc bàn lớn ở giữa phòng họp, nơi có chiếc máy tính đang kết nối với hệ thống âm thanh của hội trường.
"Nếu mọi người vẫn còn nghi ngờ về tính xác thực của những gì tôi nói, tôi xin phép trình bày rõ hơn."
Tôi cắm USB vào cổng máy tính.
Cái tiếng "tạch" nhẹ của cổng kết nối vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng.
Màn hình lớn phía trên đầu sếp Hùng lập tức sáng lên.
Đó là một tệp tài liệu được sắp xếp cực kỳ chuyên nghiệp.
Nó không chỉ có các hình ảnh Hương đi du lịch, mà còn có các đoạn hội thoại giữa chị Thảo và sếp Hùng về việc "lách luật" để chi trả cho con gái ông ta.
Nó còn có các email gửi đi từ tài khoản của Hương gửi cho phòng kế toán để yêu cầu thanh toán "phúc lợi đặc biệt".
Mọi thứ hiện lên rõ mồn một.
Tên công ty, số tiền cụ thể, ngày giờ chính xác.
"Đây là bằng chứng gốc. Không có bất kỳ sự chỉnh sửa nào."
Tôi nói, giọng bình thản đến lạ lùng.
Cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng tuyệt đối.
Nhưng lần này là sự im lặng của sự bàng hoàng.
Những nhân viên ở các phòng ban khác đang xem trực tiếp bắt đầu gửi vào nhóm chat những biểu tượng kinh ngạc và tức giận.
Sếp Hùng nhìn lên màn hình lớn, đôi mắt ông ta mờ đi vì sốc.
Tất cả những bí mật bẩn thỉu mà ông ta và chị Thảo cố công che đậy suốt bao lâu nay, giờ đây được phơi bày rõ ràng như một bản báo cáo tài chính minh bạch.
Họ không còn là những người cầm quyền uy nghiêm nữa.
Họ chỉ là những kẻ gian lận đang bị bắt quả tang giữa đám đông.

Sếp Hùng quay mặt lại nhìn tôi, khuôn mặt ông ta lúc này trắng bệch, không còn một giọt máu.
Ông ta run rẩy, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh.
Cuối cùng, ông ta lấy hết can đảm, quát lớn với tông giọng đầy đe dọa:
"Cô... cô nghĩ mình vừa thắng sao? Tôi sẽ kiện cô! Tôi sẽ kiện cô vì tội vu khống, tung tin sai sự thật và hủy hoại uy tín của công ty!"
Ông ta cố gắng lấy lại chút quyền lực cuối cùng bằng cách hô hoán giữa đám đông.
"Luật sư của tôi sẽ xử lý cô đến cùng! Cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã làm hôm nay!"
Tôi nghe xong, không những không sợ hãi, mà còn khẽ mỉm cười.
Nụ cười của tôi không mang chút ý vị đùa cợt, nó lạnh lẽo và sắc lẹm như một lưỡi dao vừa rút khỏi bao.
Tôi chậm rãi bước lên một bước, đối diện trực tiếp với ánh nhìn giận dữ của ông ta.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng một lần nữa.
Tôi nhìn thẳng vào mắt sếp Hùng, rồi nhìn sang chị Thảo đang đứng sững sờ cạnh đó.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi đặt lên bàn.
"Kiện đi."
Giọng tôi bình thản, rõ ràng đến từng chữ.
"Em có luật sư rồi."

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục