Novelorium

Đoạn ghi âm thứ hai

Chương 5/8 · 1.000 chữ

Đoạn ghi âm không dừng lại ở tiếng cười của ông Hùng.

Nó kéo dài thêm, lọt vào tai mọi người trong phòng họp với chất lượng âm thanh sắc nét đến đáng sợ.

Giọng nói của ông Hùng vang lên, lần này không còn là lời tự sự đơn độc, mà là một cuộc điện thoại.

*“...Ừ, cứ để con bé đó gánh tội cho dự án Sông Xanh. Nó là cái bia đỡ đạn hoàn hảo nhất hiện tại. Khi mọi chuyện êm xuôi, tôi sẽ chia phần trăm hoa hồng cho cậu. Cứ bảo là nó cố tình che giấu tài liệu để trục lợi cá nhân. Càng làm nó trông có vẻ lén lút, chúng ta càng dễ xử lý.”*

Tiếng rè của sóng điện thoại nhẹ đi, nhưng giọng nói đầy sự tính toán của ông Hùng vẫn lọt vào tai tôi rõ mồn một.

Cả căn phòng im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy đều đều phía trên đầu.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị bắt đầu xôn xao. Một vài người nhíu mày, số khác lật giở tập hồ sơ trên bàn với vẻ mặt nghiêm trọng.

Ông Hùng đứng trước mặt tôi, gương mặt vốn đang tái nhợt bỗng chốc biến đổi thành một sắc thái hỗn loạn. Ông ta hét lên, giọng khản đặc:
"Cô... cô dám cắt ghép đoạn ghi âm! Đây là sản phẩm của công nghệ AI! Cô đã chỉnh sửa giọng nói của tôi để bôi nhọ danh dự của tôi!"

Tôi không hề biến sắc. Tôi vẫn giữ tư thế đứng thẳng, đôi tay đặt nhẹ trên bàn. Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra, mở trình quản lý cuộc gọi và chiếu lên màn hình lớn.

"Thưa các bác, tôi không cắt ghép gì cả."

Tôi bình tĩnh nói, giọng đều đều nhưng rõ ràng.

"Đoạn ghi âm này kéo dài 15 phút. Nó bao gồm cả phần tôi phát ở trên và phần gọi điện cho đối tác bên ngoài. Các bác có thể xem lịch sử cuộc gọi trên điện thoại của tôi ở thời điểm đó."

Tôi nhấn vào mục lưu trữ, hiện rõ số điện thoại của Khang – người mà ông Hùng vừa nhắc tới trong đoạn ghi âm.

"Số điện thoại này đã được định danh trong danh bạ của công ty là đối tác vận hành dự án. Thời gian cuộc gọi diễn ra là 23 giờ 15 phút của ngày hôm qua. Tôi có đầy đủ nhật ký hệ thống để chứng minh sự tồn tại của cuộc gọi này."

Cái tên Khang vang lên trong không gian kín, giống như một quả bom vừa nổ tung.

Ông Hùng lùi lại một bước, lưng chạm vào cạnh bàn gỗ. Gương mặt ông ta bắt đầu biến dạng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi mắt giãn ra, lộ rõ vẻ hoảng loạn của một kẻ bị dồn vào đường cùng.

Đúng lúc đó, chị Thảo ở góc phòng đột ngột đứng bật dậy. Chiếc ghế của chị ấy đổ xuống sàn với một tiếng động khô khốc.

"Không phải! Không phải như vậy!"
Chị Thảo hét lên, giọng nói vốn luôn ngọt ngào giờ đây run rẩy, lạc đi. Chị ta nhìn về phía ông Hùng, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi và rối loạn.

"Sếp... sếp không hề cắt ghép. Tôi... tôi chứng kiến hết. Ông ấy bảo tôi giữ kín chuyện liên lạc với Khang. Ông ấy bảo tôi là nếu có ai hỏi đến, tôi phải nói là em Ngọc tự ý liên lạc với bên ngoài để đòi quyền lợi riêng."

Tiếng đổ vỡ của sự đồng lõa bắt đầu lan rộng. Cả căn phòng xầm xì. Những thành viên Hội đồng quản trị nhìn nhau, ánh mắt đầy sự nghi hoặc đổ dồn vào phía ông Hùng.

Trước sự tấn công từ cả hai phía, lớp mặt nạ của ông Hùng hoàn toàn sụp đổ.

Đúng lúc đó, anh Dũng – người vốn im lặng nãy giờ – bước lên phía trước. Anh cầm chiếc sổ tay cũ kỹ lên, giơ cao trước mặt mọi người.

"Tôi cũng thấy rồi."
Giọng Dũng đanh thép.
"Tôi thấy sếp Hùng tự tay lấy cuốn sổ của em Ngọc vào chiều thứ Sáu tuần trước. Ông ấy nói với tôi là 'cái này là tài sản chung của công ty'. Tôi không biết lúc đó ông ấy đã định dùng nó để làm gì."

Cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết người.

Những lời thú nhận liên tiếp của Thảo và Dũng như những nhát dao chí mạng đâm thẳng vào sự phòng thủ yếu ớt của ông Hùng. Hắn đứng đó, giữa trung tâm của sự hỗn loạn, nhìn tôi với đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời.

Mọi sự bảo lường của Hội đồng quản trị đối với hắn biến mất hoàn toàn. Họ không còn nhìn hắn như một người lãnh đạo tài năng, mà là một kẻ lừa đảo đang cố che đậy sự tham lam.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta. Một cái nhìn trống rỗng nhưng đầy sức nặng.

Ông Hùng khuỵu xuống. Thân hình cao lớn của hắn run lên bần bật.

Chị Thảo gần đó không chịu nổi áp lực từ những ánh nhìn phán xét của Hội đồng quản trị. Chị ta bước tới, đôi chân run rẩy, rồi quỳ xuống ngay trước mặt tôi. Lần đầu tiên trong đời, chị ta nhìn tôi với gương mặt trắng bệch không còn chút máu.

"Làm ơn... xin em hãy giữ kín chuyện này... em đừng nói với ai về việc tôi đã làm..."

Tiếng van xin của chị ta tan vào không gian lặng câm.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn xuống đôi đầu gối đang run rẩy của chị ta trên sàn nhà lạnh lẽo.

Kịch bản cuối cùng đã hoàn tất.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục