Sổ điểm danh giả
Tôi không cần phải lên tiếng ngay lập tức để phản bác lại sự giận dữ của hắn.
Tôi chỉ cần chậm rãi lấy từ trong cặp da ra một cuốn sổ bìa xanh thẫm.
Cuốn sổ có dòng chữ "Sổ điểm danh học thêm - Lớp mẫu giáo Bông" được dán cẩn thận ở bìa trước.
Tôi đặt nó lên bàn gỗ của tòa án, ngay giữa khoảng cách của tôi và hắn.
Phúc khựng lại. Ánh mắt hắn lướt qua cuốn sổ, sự hoài nghi bắt đầu hiện rõ trên đôi lông mày nhíu chặt.
"Đây là sổ điểm danh của lớp học thêm của con bé tại trung tâm giáo dục," tôi nói, giọng đều đều, không chút gợn sóng.
"Trong ba tháng qua, mỗi khi tôi không thể đến đón con vì bận công việc, sẽ có người thay thế. Nhưng người đó không phải là tôi."
Tôi lật mở trang giấy đầu tiên.
"Có tổng cộng mười hai lần điểm danh trong ba tháng qua. Và ở mỗi lần đó, chữ ký của tôi đều bị giả mạo một cách vụng về."
Tôi cầm bút chì, chỉ vào những nét chữ ngoằn ngoèo, sắc cạnh và lạ lẫm trên giấy.
"Đây là chữ ký của cô Trang. Cô ta đã ký thay tôi trong mọi lần đón con."
Phúc nhìn vào cuốn sổ, gương mặt hắn bắt đầu biến sắc.
Hắn định mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.
Tôi không để hắn có cơ hội.
Tôi quay sang phía vị đại diện của trung tâm giáo dục, người đang ngồi cạnh phía đối diện.
"Tôi cũng đã trao đổi với cô Thủy, giáo viên trực tiếp quản lý lớp của bé Bông. Cô ấy có thể xác nhận việc này."
Cô Thủy đứng dậy, gương mặt bà lộ rõ vẻ bối rối nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp.
"Thưa Hội đồng xét xử, tôi là giáo viên của bé Bông tại trung tâm. Tôi xác nhận rằng trong ba tháng qua, có một người phụ thể tên là Trang thường xuyên đến đón bé."
Cô Thủy đẩy gọng kính, giọng nói của bà vang lên rõ ràng trong phòng xử.
"Người này thường xuyên tự xưng là 'mẹ kế' của bé Bông mỗi khi làm thủ tục tại cổng trường. Cô ấy trực tiếp thực hiện việc đưa đón và ký tên vào sổ điểm danh của trung tâm."
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào Phúc.
Hắn tái nhạt, những đầu ngón tay bấu chặt vào mép bàn đến mức trắng bệch.
Cái danh hiệu "người mẹ đảm đang" mà hắn luôn tự hào trước mặt mọi người, cái vẻ ngoài "người cha mẫu mực" mà hắn dày công xây dựng trước công chúng, tất cả đang nứt vỡ từng mảng dưới sự thật trần trụi.
"Cô ấy... cô ấy chỉ là người giúp việc..." Phúc lúng búng, giọng hắn run rẩy.
"Giúp việc?" Tôi nhướng mày. "Giúp việc mà được tự xưng là mẹ kế trước mặt giáo viên và các phụ huynh khác sao?"
Cái tên "mẹ kế" đó không phải là một sự nhầm lẫn của cô Thủy.
Đó là sự thật mà Phúc đã mặc định cho cô ta khi đưa cô ta vào cuộc chơi này.
Hắn cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì. Cô Trang là bạn của gia đình..."
"Bạn của gia đình nhưng lại thay thế vai trò của một người mẹ?" Tôi cắt ngang lời hắn. "Để rồi cuối cùng, khi tôi không biết, cô ta lại là người trực tiếp đưa đón con tôi hàng ngày?"
Phúc lắp bắp, gương mặt hắn biến dạng vì sự tức giận đang bị kìm nén.
"Bà không có quyền nói về việc của tôi!"
"Chuyện của bạn, hay chuyện của con tôi?" Tôi hỏi ngược lại, giọng sắc lẹm.
"Đó là chuyện của con tôi! Tôi là cha của nó!"
Hắn gầm lên, nhưng tiếng quát của hắn chỉ làm lộ ra sự yếu thế của mình.
Sự tự tin của hắn trước tòa giờ đây hoàn toàn sụp đổ.
Hắn không còn vẻ cao ngạo của một người đàn ông thượng lưu, mà chỉ là một kẻ đang bị dồn vào đường cùng bởi những bằng chứng không thể chối cãi.
Giữa lúc không khí đang căng thẳng đến cực điểm, một âm thanh lạch cạch vang lên ở phía cửa phòng xử.
Một người phụ nữ trẻ, diện bộ đồ công sở giản dị nhưng gương mặt đầy vẻ lo sợ, bước vào.
"Tôi... tôi là Trang. Tôi đến để làm việc với đơn kiện này."
Cô ta đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Phúc.
"Anh Phúc, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Anh đã ép tôi phải ký tên vào sổ điểm danh đó."
"Anh nói với tôi là chị Ngọc đồng ý cho tôi làm việc này, anh bảo nếu tôi không làm, anh sẽ hủy hợp đồng của tôi tại công ty."
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ phía những người chứng kiến.
Cô ta nghẹn ngào, đôi vai run rẩy.
"Anh bắt tôi phải đóng vai mẹ kế, bắt tôi phải giả chữ ký của chị ấy để đối phó với trường học."
Phúc nhìn cô ta như muốn nuốt chửng cô ta vào trong.
Gương mặt hắn biến sắc, trở nên tái nhợt.
Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, đôi tay run rẩy chỉ vào cô ta.
"Cô câm miệng lại ngay lập tức!"
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Sự thật đã được phơi bày.
Cả căn phòng lặng đi.
Lời nói của cô ta như một bản án cuối cùng dành cho sự dối trá của hắn.
Cô ta không chỉ là nhân tình.
Cô ta là quân cờ mà hắn đã lạm dụng.
Và giờ đây, quân cờ đó đang quay lại đâm vào chính hắn.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn và tuyệt vọng.
Tôi chỉ im lặng nhìn hắn.
Thấy rõ sự đổ vỡ của một đế chế giả dối.
Trò chơi của hắn, đến lúc kết thúc rồi.
Cánh cửa của sự thật vừa mở toang.