Sau phiên tòa
Cánh cửa phòng xử án đóng sập lại, ngăn cách thế giới của những quy tắc pháp lý với thực tại hỗn loạn bên ngoài.
Tôi bước ra hành lang, không khí của Tòa án nhân dân quận 3 vẫn đặc quánh mùi giấy tờ và sự trang nghiêm vốn có.
Vừa bước ra khỏi sảnh chính, một bóng người lao đến chắn ngay trước mặt tôi.
Sơn.
Gương mặt anh ta đỏ gay, những mạch máu trên thái dương giật lên liên hồi. Bộ vest rẻ tiền trông nhăn nhúm và xộc xệch sau cơn thịnh nộ tại tòa.
"Cô định trốn tránh à?"
Sơn gằn giọng, đôi mắt vằn lên những tia máu.
"Tôi bỏ ra bao nhiêu công sức để duy trì cái nhà này, để xây dựng cái gọi là 'tổ ấm' suốt năm năm qua. Cô không thể cứ thế lấy mấy tờ giấy lộn xộn của ông Bình ra để phủ nhận mọi thứ!"
Tôi đứng yên, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị anh ta chạm vào người. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang điên cuồng của đối phương.
"Công sức của anh?"
Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy sự mỉa mai.
"Anh nói đến công sức gì? Công sức trốn tránh đóng phí chung cư suốt năm năm qua? Hay là công sức lấy lý do 'không dùng thang máy' để mặc tôi tự mình gánh vác mọi chi phí quản lý cho căn hộ 1508?"
Tôi tiến lên một bước, giọng nói đều đều nhưng sắc lẹm.
"Anh chưa từng đóng một đồng phí nào cho tòa nhà này cả, Sơn ạ. Những gì anh gọi là 'công sức' thực chất chỉ là sự lười biếng và ích kỷ được bao biện bằng những lời lẽ hoa mỹ."
Sơn khựng lại một giây, khuôn mặt biến sắc.
"Cô đừng có quá quắt! Tôi là chồng của cô..."
"Về mặt pháp lý, chúng ta đã chấm dứt quan hệ vợ chồng từ ba tháng trước."
Tôi cắt ngang lời anh ta, mỗi từ ngữ thốt ra đều như một nhát đâm vào lòng tự trọng của kẻ vừa thua cuộc.
"Và cái sổ tay màu xanh nhạt kia, anh tự viết vào đó là 'vay vợ 20 triệu mua điện thoại'. Tòa án đã ghi nhận. Anh không thể đòi hỏi sự công nhận từ những thứ mà chính anh đã từ bỏ."
Sơn gầm lên, định túa vào người tôi nhưng một tiếng động lớn phía sau làm anh ta khựng lại.
"Cái gì mà không thể? Nó là nhà của chung!"
"Nhà của chung cái gì?"
Tôi hỏi ngược lại, giọng đầy vẻ thách thức.
"Căn hộ 1508 đứng tên một mình tôi trước khi kết hôn. Anh là người hưởng thụ sự tiện nghi mà tôi chi trả, nhưng anh chưa từng đóng góp một đồng nào cho nó."
"Mẹ bảo con là em phải nhịn nhục! Cô định làm khó dễ anh tôi đến mức này sao?"
Tiếng thét lanh lảnh của bà Hạnh vang lên từ phía cổng tòa.
Bà Hạnh và chị Mai xuất hiện, gương mặt họ biến dạng vì giận dữ. Bà Hạnh lao đến, khuôn mặt đỏ bừng vì nhục nhã khi thấy con trai mình bị tôi lấn lướt trước mặt đám đông.
"Cô là loại đàn bà gì mà lại đối xử với con trai tôi như thế? Nó là con trai tôi, nó có quyền đòi lại những gì nó đã bỏ ra!"
Chị Mai cũng bước đến cạnh mẹ, giọng đầy vẻ xỉa xói.
"Cô đừng có ý tưởng dùng mấy cái chiêu trò pháp lý để chiếm đoạt hết tài sản của nhà tôi. Cô nghĩ cô thắng kiện ở đây là có thể coi thường gia đình tôi sao?"
Họ bao vây lấy tôi, tạo thành một bức tường áp lực.
Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ kỳ. Tôi nhìn bà Hạnh, rồi nhìn sang chị Mai.
"Bà Hạnh, chị Mai, tôi không có ý định gây khó dễ. Tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước những đòi hỏi phi lý."
Tôi lùi lại một bước, đối mặt với cả hai người.
"Nếu bà muốn nói về 'quyền', thì hãy nói với tòa án về việc anh Sơn đã ký vào đơn vay nợ cá nhân và sự thật về việc anh ta trốn tránh nghĩa vụ dân sự với cộng đồng. Tôi không có thời gian để tranh luận về đạo đức với những người không hiểu rõ luật lệ."
Bà Hạnh định lao đến túm lấy vai tôi, nhưng tôi đã kịp lùi lại trước một bước.
"Sự thật là anh ta chưa từng đóng một đồng phí nào. Từ phía tôi, không có gì để thương lượng thêm."
Tôi quay lưng đi thẳng, bỏ mặc những tiếng chửi rủa của bà Hạnh và tiếng gào thét thất thanh của Sơn phía sau.
Tôi bước vào xe, tay cầm điện thoại, nhấn nút chặn toàn bộ số liên lạc của cả gia đình họ.
Khi về đến căn hộ 1508, không gian tĩnh lặng bao trùm lấy tôi. Tiếng tivi vẫn đang phát bản tin thời sự nhỏ xíu ở góc phòng khách.
Một tiếng thông báo tin nhắn nhảy lên trên màn hình điện thoại.
Tên người gửi: Sơn.
*“Tôi sẽ không để yên đâu. Cô nghĩ cái tòa án đó có thể bảo vệ cô mãi mãi sao? Tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã dám đối đầu với tôi!”*
Tôi nhìn dòng chữ đó một hồi lâu, rồi lạnh lùng nhấn vào nút chặn cuối cùng.
Mọi thứ đã kết thúc.
Tôi ném điện thoại lên sofa, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại để tận hưởng sự yên tĩnh của chiến thắng.
Nhưng sự tĩnh lặng đó không kéo dài được bao lâu.
Đúng mười một giờ đêm, một tiếng động lạ vang lên.
*Cộp.*
*Cộp.*
Tiếng gõ cửa khô khốc và đều đặn vang lên từ phía cửa chính của căn hộ 1508.
Tôi mở mắt trừng lên. Nhịp tim tôi đột ngột tăng nhanh.
Tiếng gõ cửa lại tiếp tục, lần này mạnh hơn, như muốn phá tan lớp cửa gỗ.
Tôi đứng dậy, bước về phía cửa, tay nắm chặt lấy chiếc chìa khóa điện tử trên tường.
Cái tên khốn kia vẫn chưa chịu buông tha tôi.