Tin đồn lan nhanh
Đoạn clip từ camera hành trình Mihao 70mai không chỉ là bằng chứng tại tòa, nó là một quả bom nguyên tử.
Sau buổi hòa giải, tôi không hề hay biết thứ vũ khí mình vừa tung ra lại có sức công phá khủng khiếp đến thế.
Chỉ trong vòng chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, đoạn clip quay cảnh Dũng tháo chiếc đồng hồ Rovena Datejust rồi đưa cho Mai với thái độ khinh miệt đã bị một người tình cờ có mặt tại tòa án tải lên mạng xã hội.
Cái tên "Dũng Phát" và "Vụ trộm đồng hồ" bắt đầu nhảy lên các trang tin tức và hội nhóm cộng đồng.
Tôi ngồi trong phòng khách, nhìn điện thoại rung lên liên hồi.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt.
Cộng đồng mạng không bao giờ nhẹ tay với những kẻ đạo đức giả. Họ xâu chuỗi từ việc Dũng sẵn sàng đổ tội cho vợ cũ để bảo vệ nhân tình, đến việc hắn sẵn sàng bóp nghẹt tương lai của con gái để chi tiêu cho một cuộc tình vụng trộm.
Cái tên "Công ty TNHH Thương mại Dũng Phát" giờ đây gắn liền với những từ khóa như "lừa lọc", "trục lợi", "bố bỉm sữa biến chất".
Điện thoại tôi báo tin nhắn từ một người quen làm việc tại tòa án:
"Chị Ngọc ơi, bên phía công ty Dũng Phát đang loạn lên rồi. Khách hàng đang gọi điện hỏi đến cả việc nhập hàng điện tử vì tin tức vụ đồng hồ đang lan truyền khắp nơi."
Tôi khẽ nhếch môi. Sự sụp đổ của một đế chế dựa trên sự dối trá vốn dĩ luôn diễn ra nhanh hơn dự tính.
Ở một diễn biến khác, tại văn phòng của mình, Dũng đang gầm lên với đám nhân viên. Hắn đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn đến mức bụi bay mù mịt.
"Tại sao cái clip đó lại lọt ra ngoài? Ai là kẻ đã tung nó lên mạng?"
Gương mặt hắn biến sắc, từ đỏ gay vì giận dữ chuyển sang tái nhợt vì sợ hãi. Hắn gọi điện cho Mai, giọng nói lạc đi giữa những tiếng quát tháo của nhân viên ngoài hành lang.
"Mai! Cô có biết chuyện gì đang xảy ra không? Tên của cô, tên công ty của tôi đang bị cả cái mạng xã hội này nhục mạ! Cô có liên quan gì đến cái clip đó không?"
Ở đầu dây bên kia, tiếng khóc của Mai vang lên, xen lẫn với tiếng va đập của đồ đạc.
"Em không biết... Em không làm gì cả! Là ai đó lấy được từ camera của anh rồi tung lên. Anh phải làm gì đi!"
Dũng gào lên, giọng hắn khản đặc:
"Cô là kế toán của công ty tôi, nếu cô bị liên lụy, tôi sẽ không bảo hành vệ được nữa!"
Hắn không nhận ra rằng, trong thế trận này, cái "bảo vệ" của hắn giờ đây chỉ là một trò đùa cay đắng.
Cùng lúc đó, một hồi chuông điện thoại cắt ngang sự hỗn loạn của hắn. Là bà Phượng.
Dũng bắt máy ngay lập tức, giọng hắn run rẩy:
"Mẹ... mẹ gọi cho con có chuyện gì?"
"Dũng... con là đồ súc sinh."
Giọng bà Phượng không còn vẻ dịu dàng thường ngày. Nó khàn đặc và đầy sự phẫn uất.
"Mẹ vừa nghe người ta kể lại sự việc ở tòa. Mẹ không thể tin nổi con trai mình lại là loại người như thế. Mẹ nuôi con ăn học, nuôi con trưởng thành để con làm việc nghĩa, chứ không phải để con biến thành kẻ đẩy tội cho người khác để giữ lấy cái lợi nhỏ cho một đứa con gái xa lạ!"
Dũng lắp bắp:
"Mẹ, con giải thích..."
"Giải thích cái gì? Cô ta có phải là người thân của con không? Con gái của con là con, nhưng con lại coi thường con bé để đổi lấy một cái đồng hồ cho kẻ khác? Mẹ không thể nhìn mặt con được nữa."
Tiếng "cộp" vang lên. Dũng cúp máy.
Hắn gục xuống ghế, đôi tay run rẩy bấu chặt vào thành ghế như muốn tìm một điểm tựa giữa đống đổ nát của danh dự.
Tôi ngồi ở nhà, nhấp một ngụm trà ấm, cảm nhận sự yên tĩnh lạ kỳ sau cơn bão. Tôi không cần phải làm gì cả. Sự thật luôn có sức mạnh tự thân của nó. Đó là thứ vũ khí sắc bén nhất mà tôi có thể sở hữu.
Tiếng chuông cửa vang lên.
*Bính boong.*
Âm thanh khô khốc và dồn dập. Tôi đứng dậy, bước ra phía cửa. Qua khe nhìn nhỏ, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Mai đứng đó. Mái tóc cô ta rối loạn. Gương mặt vốn được tô vẽ kỹ càng giờ đây nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trên tay cô ta, chiếc đồng hồ Rovena Datejust vàng trắng lấp lánh dưới ánh đèn hành lang.
Cô ta không còn vẻ kiêu kỳ của một "nàng thơ" của Dũng. Cô ta trông giống một con chuột lồng bị dồn vào đường cùng.
Mai nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đỏ ngầu.
"Chị... chị phải giúp tôi."
Cô ta bước tới một bước, giọng run rẩy.
"Anh Dũng nói là nếu tôi lấy lại được nó từ tay chị, anh ấy sẽ đưa tôi đi. Anh ấy nói chị là người nắm giữ bằng chứng."
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay cô ta. Món quà 50 triệu đồng mà Dũng tự hào ban tặng. Cô ta run rẩy đưa cổ tay về phía trước, gương mặt lộ rõ vẻ lấm lét của một kẻ vừa bị quở trách.
Tôi không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ và sự tuyệt vọng trong mắt cô ta.
"Cô muốn tôi giúp gì?"
Mai siết chặt chiếc đồng hồ, móng tay bấm vào lớp kính đến trắng bệch.
"Anh ấy đang mất tất cả rồi. Anh ấy nói nếu tôi không lấy lại được, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi."
Cô ta cố gằn giọng nhưng âm thanh phát ra lại yếu ớt như tiếng lá khô chạm đất.
Tôi mỉm cười, một nụ cười không hề có chút ấm áp.
"Vậy thì cô cứ giữ lấy nó đi."
Câu nói của tôi rơi vào không gian tĩnh lặng. Mai khựng lại, đôi mắt trợn trừng lên.
"Chị nói gì?"
Tôi tiến lại gần một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cái nhìn của tôi xoáy vào cô ta.
"Hóa ra, anh ta nói anh ấy sẽ bỏ rơi cô sao?" Tôi nhếch mép. "Hóa ra, cái đồng hồ này là thứ duy nhất cô giữ được từ anh ta?"
Mai lùi lại một bước, vẻ mặt biến sắc. Cô ta nhận ra sự thật: tôi không hề quan tâm đến món đồ của Dũng. Tôi chỉ đang tận hưởng sự sụp đổ của kẻ vừa lừa dối mình.
Tôi nhìn thẳng vào tay cô ta:
"Cô giữ lấy nó đi. Nó là vật chứng duy nhất cho thấy cô là kẻ tham lam đến mức nào."
Mai run lên bần bật, mồ hôi lăn dài trên gò má. Tôi tiến sát hơn, hạ thấp giọng xuống mức chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Anh ta đã trả giá cho sự lựa chọn của anh ta rồi."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang bắt đầu hoảng loạn của cô ta.
"Bây giờ, tôi chỉ quan tâm đến việc lấy lại những gì thuộc về con gái tôi."
Bên ngoài, tiếng gió lạnh lùa qua khe cửa. Mai đứng chết trân tại chỗ, nhìn tôi như nhìn một kẻ lạ mặt đáng sợ.
Cuộc đối đầu mới chỉ bắt đầu.