Novelorium

Lời đề nghị

Chương 6/11 · 1.133 chữ

Tiếng chuông cửa vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng của căn hộ.

Tôi không cần nhìn qua camera cũng biết là ai. Cái nhịp gõ dồn dập, đầy vẻ nôn nóng và thiếu kiên nhẫn ấy chỉ có thể là bà Hạnh.

Tôi mở cửa.

Bà ta đứng đó, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ lựng vì thiếu ngủ và sự lo sợ. Tay bà ta run rẩy cầm một chiếc túi xách lớn, chất liệu da giả rẻ tiền nhưng chứa đựng thứ mà bà ta đang cố dùng để đổi lấy sự bình yên.

"Ngục, mẹ đến để xin lỗi con." Giọng bà ta khàn đặc, nghe như tiếng lá khô bị nghiền nát dưới chân.

Tôi không lùi lại, cũng không nhường chỗ cho bà ta bước vào. Tôi đứng tựa lưng vào khung cửa, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang biến dạng vì sự bất lực của bà.

"Mẹ muốn nói gì?"

Bà Hạnh vội vàng đặt cái túi xuống sàn nhà. Bà mở nó ra, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm và một chiếc hộp nhỏ đựng những thỏi vàng.

"Đây là sổ tiết kiệm của con, số tiền 500 triệu mà mẹ đã... tạm giữ. Và đây là vàng, mẹ sẽ bù vào phần thiệt hại cho con. Con đừng kiện tụng gì nữa, chuyện này cứ để nó trôi qua như chưa từng có gì xảy ra."

Tôi nhếch mép cười, một nụ cười không chút ấm áp.

"Mẹ nghĩ vài ba thỏi vàng và cuốn sổ này là đủ để xóa sạch cái ý đồ lấy nội tạng của tôi và đứa bé sao?"

Bà Hạnh khựng lại, mặt biến sắc.

"Đó là do bác sĩ Thắng xúi giục... Bà ấy chỉ muốn giúp đỡ gia đình, bà ấy không biết ý đồ của tôi..."

"Bác sĩ Thắng không biết, nhưng bà thì biết." Tôi tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách. "Bà ký vào tờ giấy đó. Bà tự mình thảo luận với bác sĩ để chuẩn bị cho việc 'lấy nội tạng'. Đừng đổ lỗi cho người khác để làm sạch đôi tay bẩn của mình."

Bà ta lùi lại một bước, lưng chạm vào tường.

"Mẹ là mẹ của con, mẹ không thể làm hại con..."

"Vậy thì mẹ hãy làm tròn bổn phận của một người mẹ đi." Tôi lạnh lùng cắt ngang. "Trả lại căn nhà này cho tôi. Tôi muốn quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với bất động sản này. Nếu không, đơn kiện của tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc đòi tiền."

Đúng lúc đó, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ phía hành lang. Dũng xuất hiện. Anh ta trông nhếch nhác với đôi mắt trũng sâu, bộ vest nhàu nát nhăn.

"Ngọc, em thôi đi! Mẹ đã chịu nhục đến mức này rồi, em đừng ép bà ấy nữa!" Dũng lao đến, nắm lấy vai tôi. "Mẹ chỉ là quá lo lắng cho đứa bé thôi. Việc lấy nội tạng là để phòng hờ rủi ro... Chúng ta là gia đình, đừng vì mấy tờ giấy mà tan vỡ."

Tôi gạt tay anh ta ra mạnh đến mức anh ta lảo đảo.

"Gia đình?" Tôi nhìn thẳng vào mắt chồng mình, ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm. "Anh gọi cái âm mưu lấy nội tạng của vợ để cứu lấy em gái của anh là 'lo cho đứa bé' sao? Anh và bà ta đều là những kẻ ích kỷ đến mức biến thái."

Dũng cứng người, khuôn mặt biến sắc.

"Anh không có ý đó..."

"Anh có." Tôi bước tới trước mặt anh, giọng nói sắc như dao khía vào không khí. "Anh biết rõ bà ấy muốn gì. Anh chỉ là kẻ hèn nhát, không dám đứng ra bảo vệ tôi trước sự độc ác của mẹ anh. Từ hôm nay, chúng ta chấm dứt."

"Ngọc, em nói gì vậy? Chúng ta còn đứa con..."

"Đứa trẻ này sẽ có mẹ của nó, nhưng không phải là một người mẹ như bà Hạnh. Và nó chắc chắn sẽ không có một người cha như anh." Tôi lấy từ trong túi ra một tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn. "Tôi sẽ không ký đơn hòa giải. Tôi muốn một cuộc ly hôn trực tiếp và chia tài sản theo đúng quy luật. Căn nhà này là tài sản riêng của tôi, hoặc ít nhất, là phần của tôi trong khối tài sản chung mà bà Hạnh đã chiếm dụng trái phép."

Bà Hạnh đứng bên cạnh, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Bà ta nhìn tôi như nhìn một con quái vật vừa trỗi dậy từ đống tro tàn.

"Mẹ sẽ ký... Mẹ sẽ ký hết." Bà ta thốt lên, giọng nói đầy sự cay đắng. "Cái gì mẹ cũng ký để con đi khỏi khỏi đây."

Tôi nhìn thẳng vào bà ta, không một chút lay động.

"Bà ký vào giấy tờ chuyển nhượng căn nhà. Tôi muốn nó hoàn toàn thuộc về tôi trước khi luật sư bắt đầu làm việc."

Bà Hạnh gật đầu một cách miễn cưỡng, sự kiêu hãnh cuối cùng của một "bà hoàng" trong gia đình bị đập nát hoàn toàn. Bà ta run rẩy cầm cây bút, ký vào tờ đơn mà tôi đưa.

Tôi lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho luật sư của mình.

"Chào luật sư, tôi muốn bắt đầu thủ tục ly hôn và phân chia tài sản ngay lập tức. Đối phương đã đồng ý bàn giao tài sản."

Dũng đứng bên cạnh, mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng. Anh ta không nói được lời nào, chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt đầy sự bất lực và oán hận.

Tôi quay sang nhìn bà Hạnh một lần cuối.

"Bà sẽ nhận được những gì bà xứng đáng nhận được. Sự cô độc và sự khinh rẻ từ những người xung quanh."

Bà Hạnh nhìn tôi, đôi mắt đầy sự căm thù nhưng không thể thốt nên lời. Tôi biết bà ta đang sôi sục bên trong, nhưng sự thật đã quá rõ ràng.

Tôi bước vào trong phòng, đóng sập cửa lại. Tiếng động của cánh cửa đóng lại như một lằn ranh ngăn cách giữa hai thế giới. Một bên là quá khứ đầy nhục nhã, một bên là tự do sắp tới.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn vào bụng mình. Đứa nhỏ, mẹ sẽ bảo vệ con. Bằng mọi giá.

Tôi kiểm tra lại các điều khoản của luật sư trên điện thoại. Mọi thứ đã được cài đặt sẵn. Mọi nút thắt đã được tháo gỡ.

Nhưng tôi biết, bà ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục