Novelorium

Khang trở mặt

Chương 4/6 · 1.124 chữ

Tiếng bước chân dồn dập từ phía ngoài sân thượng vọng vào hành lang.

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy mạnh.

Khang bước vào.

Gương mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán dù tiết trời đang dịu lại. Hắn vừa chạy đến, vừa thở không ra hơi.

"Bác Bình, bác Bình! Con đến rồi!"

Khang hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Hắn nhìn thẳng về hướng tôi, ánh mắt chứa đầy sự van lơn, như thể đang cố tìm kiếm một điểm tựa giữa đống đổ nát đang sụp đổ trước mắt.

"Con nghe nói... có chuyện không hay với Vy."

Vy nhìn thấy Khang, đôi mắt nó sáng lên một tia hy vọng le lói. Nó lao đến nắm lấy tay hắn, giọng run rẩy:

"Khang, anh đến rồi! Anh phải làm chứng cho em. Nó... nó đang vu khống em. Nó nói em gian lận, nó nói em hối lộ thầy Đức..."

Nó nhìn sang tôi, gương mặt vừa bần thần lại hiện lên vẻ thách thức:
"Khang sẽ nói với mọi người rằng em là người duy nhất nỗ lực. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi!"

Tôi không nhìn nó. Tôi nhìn thẳng vào Khang.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Bố Bình đứng giữa phòng, gương mặt ông vẫn còn nguyên vẻ sững sờ sau cú sốc từ thầy Đức.

"Khang, con nói cho bác biết, chuyện này là thế nào?"

Giọng bố tôi trầm xuống, đầy uy quyền nhưng cũng chất chứa sự nghi ngại.

Khang nuốt nước bọt một cái rõ kêu. Hắn nhìn quanh phòng, rồi nhìn vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn cạnh tôi.

Tôi đặt tay lên thiết bị, hơi nghiêng người về phía trước.

"Anh thực sự muốn làm chứng cho nó sao, Khang?"

Tôi hỏi chậm rãi. Từng chữ thốt ra đều rõ ràng, sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi bao.

Khựng lại. Cơ thể hắn cứng đờ.

Tôi cầm điện thoại lên, nhấn vào một đoạn ghi âm và bật loa ngoài.

*“...mình sẽ giúp em chỉnh lại điểm số môn Toán và Văn của năm nay.”*

*“...chỉ cần em làm cho tôi một chút việc nhỏ thôi.”*

Tiếng của Khang vang lên, trung thực đến mức đáng sợ. Giọng nói của hắn trong đoạn ghi âm khô khốc, âm sắc run rẩy vì áp lực học tập, nhưng lại đầy sự thỏa hiệp trước sự cám dỗ của tiền bạc.

*“...mấy triệu hay mười triệu không quan trọng, quan trọng là em phải làm cho xong.”*

Tiếng đập bàn của tôi vang lên đanh gọn.

*“...tiền của em sẽ được gửi vào tài khoản của anh ngay sau khi kết quả công bố.”*

Cả căn phòng đột ngột im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.

Khuôn mặt Khang biến sắc ngay lập tức. Sắc diện hắn chuyển từ trắng bệch sang đỏ gay rồi lại tái nhợt như một tờ giấy cũ. Đôi mắt hắn trợn trừng lên, nhìn tôi như nhìn một con quái vật vừa trồi lên từ vực thẳm.

"Không... không phải... chị không được nói..."

Hắn lắp bắp, giọng nói lạc đi giữa không trung. Hắn quay sang nhìn Vy, đôi mắt đầy sự tức giận và hoảng loạn cực độ:
"Chị điên rồi! Cô dám tung cái này ra?"

Hắn quay sang bố tôi, hai tay giơ lên như thể đang tự bảo vệ mình trước một bản án tử hình:
"Bác Bình! Là cô ta! Cô ta ép con làm việc này! Cô ta nói nếu không làm cho cô ta, cô ta sẽ hủy hoại sự nghiệp của con!"

Vy nghe đến đó, đôi mắt nó nứt toác ra. Nó nhìn Khang, rồi lại nhìn bố, khuôn mặt méo mó vì sự phản bội.
"Khang! Sao anh lại nói thế? Em không có ép anh!"

Nhưng Khang không còn nghe thấy gì nữa. Sự sợ hãi đã nuốt chửng chút lý trí cuối cùng của hắn. Hắn gào lên với tôi:
"Chính cô là người mưu mô! Cô muốn đẩy tôi vào đường cùng đúng không?"

"Cút ngay khỏi nhà tôi!"

Bố Bình gầm lên một tiếng. Tiếng quát của ông làm rung chuyển cả khung cửa. Ông bước tới, túm lấy cổ áo của Khang và đẩy mạnh hắn về phía cửa.

"Tôi không cần kẻ đồng lõa của con tôi ở đây!"

Khang ngã nhào ra ngoài hành lang, tiếng va chạm của cơ thể hắn với sàn nhà vang lên khô khốc. Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách sự hỗn loạn bên ngoài.

Vy như bị một luồng điện giật, nó lao thẳng về phía tôi. Nó gào lên, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn và nhục nhã:
"Mày dám dùng cái này để hạ bệ tao?"

Nó định vồ lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, đôi tay run rẩy cố sức giật lấy bằng chứng cuối cùng. Trước khi nó chạm vào được, một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay nó.

Bà Hạnh từ phía sau bước tới, gương mặt bà đầy vẻ nghiêm nghị và thất vọng.
"Con dừng lại ngay, Vy!"

Bầu không khí hỗn loạn bị phá vỡ. Vy khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhìn mẹ.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào mặt nó, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Tôi nhìn lướt qua đám đông đang bàng hoàng, rồi dừng lại ở gương mặt của Vy.

"Mày nghĩ chỉ có đoạn ghi âm là đủ để giữ chân tao sao?"

Tôi chậm rãi nói, âm thanh đều đều nhưng mang theo sức nặng của sự phán xét.

"Tất cả những gì mày làm, từ việc sửa điểm số đến việc hối lộ, từ những tin nhắn giả mạo cho đến việc cố tình làm hại tao... mọi thứ đều đã được lưu lại."

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, nhấn vào một thư mục khác.
"Và tao sẽ gửi toàn bộ file gốc, kèm theo đoạn video ghi lại cảnh mày đột nhập vào phòng làm việc của thầy Đức, cho hội đồng học bổng vào sáng mai."

Vy run lên bần bật, đôi môi nó tái nhợt, không còn chút máu. Nó nhìn tôi, ánh mắt đầy sự kinh khiếp.
"Mày... mày định hủy hoại đời tao?"

Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ mỉm cười, nụ cười thanh đạm nhưng khiến người đối diện phải lạnh sống lưng.
"Đó là lựa chọn của em, Vy ạ."

Vy gào lên, tiếng thét xé rách không gian phòng khách:
"Mày tưởng mày thắng rồi à? Tao còn một con át chủ bài!"

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục