Novelorium

Dấu vết ở trường mầm non

Chương 2/6 · 1.144 chữ

Sáng thứ Bảy, bầu trời phía trên trường mầm non Hoa Sen vẫn còn đọng chút sương mù mỏng của cơn mưa đêm qua.

Tôi đứng trước cổng trường, đôi bàn tay siết chặt lấy quai túi xách.

Không khí buổi sớm tại đây vốn dĩ phải là sự nhộn nhịp của trẻ thơ, nhưng lúc này, chỉ có tiếng chổi tre của nhân viên bảo vệ quét trên sân gạch nghe sột soạt.

Tôi bước vào bên trong, cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể trước mặt những phụ huynh khác đang bắt đầu tập trung.

Cô Hạnh xuất hiện ở cửa lớp bé Su.

Gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt hơi đỏ như thể vừa trải qua một đêm không ngủ.

"Cô Ngọc! May quá, cô đến rồi."

Cô Hạnh bước nhanh đến chỗ tôi, giọng nói hơi run.

Tôi gật đầu, cố giữ giọng ổn định: "Cô Hạnh, chuyện đêm qua... có chuyện gì xảy ra với bé Su rồi?"

Cô Hạnh ngập ngừng, đôi môi mấp máy nhưng không nói thành lời. Cô ấy nhìn quanh một lượt rồi kéo tôi vào một góc hành lang vắng người.

"Tôi không biết phải giải thích thế nào với cô..."

Cô Hạnh hít một hơi sâu, bàn tay bấu chặt vào mép áo.

"Có một người đàn ông liên tục đến trường để gặp con bé. Anh ta tự xưng là... là bố của bé."

Tim tôi thắt lại một nhịp, nhưng tôi không để lộ ra ngoài.

"Anh ta là ai? Tại sao lại nói như vậy?"

"Hắn tên là Hùng. Anh ta xuất hiện ở đây khoảng ba lần trong hai tháng qua."

Cô Hạnh lấy ra một xấp giấy tờ trông khá cũ kỹ, nhưng có đóng dấu đỏ của một đơn vị nào đó.

"Mỗi lần đến, anh ta đều đưa cho con bé những túi kẹo rẻ tiền. Loại kẹo cứng bọc giấy bạc xanh đỏ vốn bán ở mấy tiệm tạp hóa nhỏ ven đường. Anh ta nói với con bé là: 'Mẹ con không cho tiền thì chú mua'. Tôi thấy rất lạ, nhưng vì anh ta luôn có giấy tờ... tôi không dám làm gì nhiều."

Tôi nhìn vào những túi kẹo vẫn còn sót lại trong ngăn bàn của bé Su từ những lần trước. Tôi nhận ra sự thật cay đắng: Hắn đã thâm nhập vào đời sống của con tôi bằng những thứ bình dị nhất.

"Anh ta có gặp cô không?" tôi hỏi, giọng lạnh đi.

"Có... anh ta rất lịch sự, nhưng mỗi khi tôi hỏi sâu hơn về việc tại sao anh ta lại gọi cho tôi vào đêm muộn để yêu cầu đón bé, anh ta đều tránh né."

Cô Hạnh run rẩy lấy điện thoại ra, mở ứng dụng quản lý lớp học.

"Tôi mới phát hiện ra... anh ta không gọi trực tiếp từ số của mình. Hắn sử dụng một ứng dụng trung gian để giả mạo số điện thoại của những phụ huynh khác trong lớp. Tôi cứ ngỡ đó là những người bố khác đang lo lắng cho con, cho đến khi tôi đối chiếu danh sách..."

Cô Hạnh nhấn vào mục "Lịch sử tương tác".

"Cả ba cuộc gọi đều là của cùng một người. Chỉ là hắn dùng công nghệ để ẩn danh thôi."

Tôi nhìn vào màn hình. Sự thật hiện lên rõ ràng như một nhát kéo xẻ toạc sự thật.

Hắn không chỉ đơn giản là một kẻ bám đuôi. Hắn đang dùng những thủ đoạn tinh vi để thao túng hệ thống của nhà trường, biến sự sơ hở của giáo viên thành công cụ để tiếp cận con gái tôi.

"Anh ta có ý đồ gì với con bé?" tôi hỏi, giọng nói giờ đây chỉ còn là một sợi dây đàn căng thẳng.

"Hắn nói với tôi rằng... anh ta chỉ muốn chăm sóc con bé tốt hơn thôi. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta nhìn con bé với ánh mắt rất lạ."

Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh mạch máu đang nổi lên trên thái dương.

"Cô Hạnh, cô có giữ lại thông tin liên lạc hay số điện thoại mà anh ta cung cấp không?"

Cô Hạnh lúng túng lục tìm trong cặp: "Có... nhưng tôi chưa kịp kiểm tra kỹ. Hầu hết là các số ảo hoặc số lạ."

Tôi lấy điện thoại của mình ra, mở ứng dụng VoiceNote Pro lên.

"Hôm nay tôi sẽ trực tiếp đối chất với hắn. Tôi không muốn để hắn tiếp tục lẩn lút như thế này nữa."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô Hạnh, sự quyết đoán hiện rõ trong đôi mắt: "Cô hãy giữ kín chuyện này cho đến khi tôi giải quyết xong với hắn. Tôi không muốn gây rắc rối cho nhà trường hay những phụ huynh khác."

Cô Hạnh gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy vẻ nhẹ nhõm khi thấy tôi có vẻ kiểm soát được tình hình.

Tôi không có nhiều thời gian. Tôi cần phải lấy lại quyền kiểm soát.

Tôi nhắn một tin nhắn cho Hùng, qua cái số điện thoại mà cô Hạnh vừa cung cấp từ hệ thống nội bộ của trường: "Tôi biết anh đang ở đâu. Tôi sẽ đến gặp anh ở quán cà phê Nắng Sớm trong vòng ba mươi phút nữa. Đừng để bất kỳ ai khác biết về sự hiện diện của anh ở đây."

Tôi không đợi câu trả lời, tôi lập tức bước ra khỏi cổng trường.

Cái không khí của trường mầm non Hoa Sen lúc này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Hắn đã ở đây, hắn đã chạm vào con tôi, hắn đã lừa dối cô Hạnh bằng những tờ giấy giả mạo.

Mỗi bước chân tôi đi trên hành lang đều như giẫm lên những mảnh kính vỡ.

Tôi cần phải kết thúc trò chơi này trước khi nó phá nát thế giới nhỏ bé của bé Su.

Tôi bước vào quán cà phê Nắng Sớm gần đó. Không gian quán yên tĩnh, mùi cà phê rang xay đậm đặc bao trùm lấy không gian.

Tôi chọn một góc khuất nhất, nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy.

Một tin nhắn thoại mới đến.

Chỉ vỏn vẹn mười giây.

Giọng hắn vang lên, đều đều và đầy tính toán: "Anh sẽ đến. Nhưng em nhớ mang theo con bé, anh muốn gặp con."

Hắn không hề nói rằng mình sẽ đến.
Hắn muốn tôi mang con bé đến.
Mục tiêu của hắn không phải là tôi.
Là con gái tôi.

Câu trả lời của hắn hiện lên trên màn hình điện thoại.
Đanh thép.
Đe dọa.
Hắn không còn che giấu mục đích của mình nữa.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục