Novelorium

Phòng chờ hạng thương gia

Chương 3/8 · 1.217 chữ

Cửa kính của phòng chờ hạng thương gia ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng một lớp màng cách âm hoàn hảo.

Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn chùm pha lê, hắt lên những chiếc ghế bọc da cao cấp. Mùi hương tinh dầu oải hương thoang thoảng quyện với hương rượu vang đắt tiền tạo nên một bầu không khí xa hoa đến cực đoan.

Dũng và chị Thảo ngồi đối diện nhau trên một chiếc sofa tròn, giữa họ là chiếc bàn đá cẩm thạch nhỏ nhắn. Trên mặt bàn, hai ly rượu vang đỏ sóng sánh lấp lánh dưới ánh đèn.

Dũng tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thư thái lạ thường. Anh ta không còn vẻ vội vã hay căng thẳng như khi còn ở trên máy bay. Chị Thảo khẽ nghiêng đầu, mái tóc xoăn nhẹ rủ xuống vai. Cô ta nâng ly rượu, đôi môi tô son đỏ thắm khẽ mở:

"Chuyến đi này thực sự rất xứng đáng với công sức chúng ta bỏ ra cho dự án lần này."

Dũng cười, ánh mắt lấp lánh nhìn cô ta:

"Nếu không có sự hỗ trợ từ phía công ty, chắc em cũng không thể thoải mái như thế này."

Họ cười với nhau. Một nụ cười không dành cho tôi. Một nụ cười chứa đựng những thỏa thuận ngầm mà tôi đã lờ mờ đoán được qua những lần nghe lén trước đó.

Tôi ngồi ở khu vực ghế chờ phổ thông cách đó vài mét. Khoảng cách vật lý không xa, nhưng rào cản vô hình giữa hai tầng đẳng cấp khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ lạc loài. Tôi cầm cuốn sổ tay, lật qua các con số của dự án, cố giữ cho đôi tay không run rẩy. Mỗi trang giấy đều là những con số khô khan, nhưng lúc này, chúng là cái khiên bảo vệ cuối cùng của tôi.

Một bóng người ngồi xuống cạnh tôi. Là Khang.

Anh ấy là một kế toán cùng nhóm với tôi, người luôn giữ vẻ mặt bình thản và ít nói. Khang nhìn qua phía phòng chờ hạng thương gia, rồi nhìn lại tôi, khẽ thở dài.

"Cô ổn không, Ngọc?"

Tôi không nhìn anh ta, chỉ tập trung vào những con số trên trang giấy:

"Tôi ổn."

Khang xoay nhẹ chiếc bút trên tay, giọng thấp xuống:

"Tôi thấy chị Thảo và Dũng... họ có vẻ khá thân thiết từ lúc ở trên máy bay."

Tôi khựng lại một nhịp, rồi trả lời bằng giọng bằng phẳng:

"Tôi biết."

Khang nhìn vào cuốn sổ của tôi, rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thông cảm:

"Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô xử lý phần báo cáo tài chính cho dự án mới của công ty. Tôi nghĩ cô nên cân nhắc việc rút lui sớm."

Tôi siết chặt cây bút chì trong tay.

"Cảm ơn anh, Khang. Tôi sẽ tính đến chuyện đó."

Tôi không nhìn anh ta nữa. Tôi đang đợi. Đợi đến giây phút sự thật không còn là bí mật của riêng hai người họ.

Tôi mở điện thoại. Màn hình sáng lên. Tôi nhấn vào tệp ghi âm mang tên "Hợp đồng thực sự".

Tôi không ngồi ở phía kia để chứng kiến sự hưởng thụ của họ. Tôi chọn cách đứng ngoài cuộc chơi của họ, cho đến khi tôi là người kết thúc nó.

Tôi đứng dậy, bước về phía khu vực của họ. Tiếng giày cao gót của tôi gõ xuống sàn đá cẩm thạch tạo ra những âm thanh khô khốc.

Dũng và chị Thảo đều ngẩng đầu lên. Ánh mắt chị Thảo quét qua tôi, thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ lịch thiệp giả tạo.

"Ngọc, em qua đây làm gì? Ở ngoài kia không thoải mái à?"

Tôi không dừng lại ở xa. Tôi bước đến ngay trước mặt họ.

Mọi người trong phòng chờ bắt đầu ngoái đầu nhìn. Một vài hành khách khác đang ngồi gần đó cũng bắt đầu chú ý. Tôi đặt điện thoại lên mặt bàn đá giữa hai người họ.

"Tôi chỉ muốn chia sẻ một chút thông tin quan trọng về dự án với cả hai người."

Tôi nhấn vào nút phát. Loa ngoài của điện thoại vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của phòng chờ.

*“... Cô ấy chỉ là bình phong thôi. Em mới là người anh muốn đi cùng. Chuyện công ty, dự án hay những thứ khác... sau này tôi sẽ lo liệu.”*

Tiếng của Dũng vang lên, lạ lẫm và đầy sự thỏa hiệp với những từ ngữ mà tôi chưa bao giờ nghe thấy khi ở bên cạnh mình.

*“... Tôi chỉ sợ con bé biết sự thật. Nếu nó biết tôi dùng tài khoản của công ty để thanh toán những khoản chi phí riêng cho mình, nó sẽ làm rùm beng lên.”*

Tiếng của chị Thảo đáp lại, sắc lạnh và đầy sự tính toán.

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình. Dũng biến sắc, gương mặt anh ta cứng đờ như một khối đá. Chị Thảo khựng lại giữa chừng, chiếc ly trên tay hơi rung nhẹ.

Những người xung quanh bắt đầu xì xào. Một vài người rút điện thoại ra, vẻ mặt kinh ngạc trước nội dung vừa phát ra.

Tôi nhìn thẳng vào Dũng, đôi mắt không chút gợn sóng:

"Anh nói đúng, chuyến đi này thực sự rất ý nghĩa. Đặc biệt là khi tôi biết được anh đã 'tận tâm' đến mức nào khi đặt vé cho cả hai người trong khi tôi phải ngồi hạng phổ thông."

Tôi lấy điện thoại ra, mở email xác nhận của hãng bay và trình lên trước mặt chị Thảo.

"Trong email này có ghi rất rõ: 'Hạng thương gia được nâng cấp cho đơn vị đối tác và người đồng hành thân thiết'. Tôi không biết 'người đồng hành thân thiết' ở đây là chị, hay là một cái gì đó khác mà anh Dũng đã lén lút thực hiện."

Tôi mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo đến tận xương tủy.

"Cảm ơn chị đã chia sẻ tài khoản công ty để 'hỗ trợ' anh ấy. Nhưng tiếc là tôi không ngồi cùng hạng với hai người."

Dũng lắp bắp, mồ hôi lấm tấm trên trán:

"Ngọc, em nói gì vậy? Không phải là..."

"Tôi nói gì?" Tôi ngắt lời anh ta bằng một câu hỏi sắc lẹm.

"Tôi nói rằng tôi đã nhận ra sự khác biệt giữa một 'hợp đồng công việc' và một 'mối quan hệ riêng'. Và tôi không có ý định làm một kẻ ngốc trong trò chơi của hai người."

Tôi quay người lại, bước đi thản nhiên. Tôi không cần nghe họ giải thích, cũng không cần nhìn họ van xin.

Khi tôi bước ra khỏi cửa kính, tiếng hét của chị Thảo vang lên phía sau, xé toạc bầu không khí yên tĩnh của phòng chờ.

"Cô có biết mình vừa làm gì không? Dự án này sẽ tiêu tan vì cô đấy!"

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục