Novelorium

Bàng hoàng và phẫn nộ

Chương 2/11 · 1.149 chữ

Tôi mở tệp đính kèm trong email của phòng nhân sự một lần nữa.

Từng trang giấy trắng đen hiện lên trên màn hình điện thoại. Đó là một tập hồ sơ dày cộp, được quét lại cẩn thận từ bản gốc. Họ gửi cho tôi đủ 60 trang. Tôi lật đến trang 47.

Đó là bản cam kết hoàn trả chi phí đào tạo. Dòng chữ in đậm hiện lên đầy đanh thép: "Bên A cam kết hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo nếu không đáp ứng đủ thời gian làm việc tại công ty." Ngay bên dưới là chữ ký của tôi. Nét mực xanh thanh mảnh, quen thuộc đến đáng sợ. Đó chính xác là chữ ký của tôi.

Tâm trí tôi lập tức quay ngược về ba năm trước. Cái ngày tôi còn là một cô sinh viên thực tập mới vào Thiên Phú. Ngày đó, tôi đã vội vã ký vào tập hồ sơ vì chị Hạnh bảo tôi "không cần đọc kỹ vì là thủ tục hành chính".

Tôi siết chặt điện thoại đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Họ không hề vô tình. Họ cố tình. Họ đã giăng ra một cái bẫy, và tôi là kẻ tự bước vào rồi tự khóa cửa lại.

Tôi bước ra khỏi phòng làm việc, không gian hành lang tầng hai yên tĩnh đến lạ thường. Tôi cần một người tỉnh táo để xác nhận chuyện này. Tôi gọi cho Dũng.

Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.
"Ngọc à? Có chuyện gì thế? Nhìn mặt em qua điện thoại trông kinh khủng quá."

Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy: "Anh Dũng, em vừa nhận được cái email đòi 180 triệu từ phòng nhân sự."

"Cái gì? 180 triệu?" Giọng Dũng đột ngột cao lên một tông.

"Họ gửi kèm bản scan hồ sơ cũ của em. Có chữ ký của em ở trang 47."

Tôi kể lại toàn bộ tình huống, từ việc chị Hạnh đẩy nhanh tốc độ ký đến việc tôi vừa mới được thăng chức. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi là tiếng thở hắt ra của Dũng.

"Trời ơi, không phải là chị Hạnh hay dùng chiêu này à?"

"Chiêu gì?"

"Chiêu 'ký mù' đó." Dũng nói nhanh, giọng đầy vẻ cảnh báo. "Bà ta nổi tiếng là cáo già trong cái công ty này. Cách đây hai năm, có người cũng bị bà ta lừa ký vào mấy cái điều khoản ràng buộc vô lý ở trang cuối của hồ sơ nhân sự. Sau đó họ bị ép nghỉ việc không lương để trừ nợ. Bà ta chuyên nhắm vào những người mới hoặc những người đang có ý định nhảy việc."

"Nhưng em không định nhảy việc. Em vừa thăng chức."

"Thì đó là cái bẫy của bả. Bả không cần em đi ngay, bả chỉ cần nắm được cái 'quyền kiểm soát' em trong tay. Nếu em không có bằng chứng là bả ép em ký, họ sẽ dùng cái tờ giấy này để ép em phải phục vụ họ bất kể điều kiện, hoặc là bỏ việc và mất trắng tất cả."

Dũng dừng lại một chút, giọng trở nên nghiêm trọng: "Em phải đối chất với bả ngay lập tức. Đừng để cái email đó nằm yên trong hộp thư."

Tôi không thể đợi đến chiều để xem đoạn băng của Thảo. Tôi cần phải làm rõ sự việc ngay bây giờ.

Tôi bước về phía phòng nhân sự ở cuối hành lang tầng ba. Mùi trà nhài vẫn lảng bảng trong không khí, thứ mùi hương khiến tôi thấy buồn nôn mỗi khi nghĩ đến sự giả tạo của người đứng đầu phòng này.

Tôi đẩy cửa bước vào. Chị Hạnh đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm một chiếc tách sứ rẻ tiền. Thấy tôi, chị ta nở một nụ cười hiền hậu, nhưng đôi mắt lại không hề cong lên.

"Chào em, chị Ngọc. Có chuyện gì mà em nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"

Tôi đặt điện thoại lên bàn, màn hình vẫn đang hiển thị trang 47 của bản scan.
"Chị Hạnh, tôi cần làm rõ về nội dung của bản cam kết này." Tôi nói chậm, rõ từng chữ. "Tại sao nó lại nằm trong hồ sơ của tôi từ ba năm trước?"

Chị Hạnh khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng ngay sau đó là một nụ cười nhẹ nhàng: "Ơ, cái này là thủ tục hành chính định kỳ của công ty thôi em. Có thể do bộ phận lưu trữ cũ nhầm lẫn khi nhập liệu vào hệ thống mới."

"Nhầm lẫn?" Tôi đẩy chiếc điện thoại về phía chị ta. "Trang 47. Chị nói cho tôi biết, tại sao nó lại nằm ở đây?"

Chị Hạnh nhìn vào màn hình, rồi nhìn tôi, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ.
"Nó là một phần của quy trình đào tạo của Thiên Phú. Có thể lúc trước em chưa đọc kỹ nên không nhớ."

"Tôi không bao giờ ký vào một thứ gì mà tôi không đọc." Tôi tiến lên một bước, đặt hai tay lên bàn, đối diện trực tiếp với ánh mắt của chị ta. "Chị nói tôi không đọc kỹ? Hay là chị đã cố tình lật nhanh nó qua để tôi ký?"

Không khí trong phòng đột ngột hạ xuống độ không. Chị Hạnh khẽ nhíu mày, nụ cười trên môi cứng lại.
"Em đang nói gì vậy? Chị chỉ là người quản lý hồ sơ thôi."

"Chị quản lý hồ sơ hay chị đang lừa dối tôi?" Tôi gằn giọng, sự kiên nhẫn của tôi đang dần cạn kiệt. "Hàng trăm người ở đây đều biết chị làm việc thế nào. Tôi không tin vào lời giải thích 'nhầm lẫn' của chị."

Chị Hạnh đứng dậy, dáng người cao gầy của chị ta đổ bóng xuống mặt bàn. Chị ta bước lại gần tôi, hạ thấp giọng xuống thành một tiếng thì thầm đầy đe dọa: "Ngọc, em là người mới lên chức. Đừng để cái tôi của mình làm hỏng sự nghiệp của em."

"Sự nghiệp của tôi bị đe dọa bởi chính cái tờ giấy mà chị lừa tôi ký đấy." Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta, cố tìm kiếm một kẽ hở trong lớp mặt nạ hoàn hảo đó.

Nhưng chị ta chỉ cười nhạt. Một nụ cười lạnh lẽo như băng.
"Em ký rồi thì phải chịu trách nhiệm thôi." Chị ta thản nhiên nói, như thể mọi thứ đã được định đoạt từ ba năm trước. "Cái gì chị cũng biết, nhưng em thì không có bằng chứng gì cả."

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục