Novelorium

Cuộc gọi lúc nửa đêm

Chương 3/8 · 1.167 chữ

Tôi cầm điện thoại, ngón tay lướt qua dãy số liên lạc in trên tờ siêu âm giả.
Dãy số đó không phải là số tổng đài ảo.
Nó là một số di động trực tiếp.

Tôi nhấn nút gọi.
Tiếng tút dài vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Tôi hít một hơi sâu, lẩm bẩm trong đầu: "Chỉ là một cuộc gọi từ khách hàng quan tâm đến dịch vụ thôi."

Đầu dây bên kia bắt máy sau ba hồi chuông.
Một giọng nữ vang lên, trong trẻo và đầy vẻ niềm nở:
"Phòng khám Đa khoa Sài Gòn 24/7 xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

Tôi cố giữ giọng mình thật trung tính, đều đều như một khách hàng đang phân vân:
"Chào cô, tôi là khách hàng cũ của phòng khám. Tôi muốn hỏi về quy trình chăm sóc thai nhi ở tuần thứ tám. Tôi thấy trên mạng có thông tin về gói dịch vụ mới của bên mình..."

Ngay lập tức, đầu dây bên kia đổi tông giọng, trở nên thân mật và ngọt xớt:
"Dạ, nếu là mẹ bầu thì phải ưu tiên rồi ạ. Hiện tại bên em đang có chương trình ưu đãi rất tốt cho các mẹ..."

Tôi giả vờ bị ngắt quãng bởi tiếng ồn ở phía sau của cô ta:
"À... xin lỗi cô, hình như chỗ tôi đang có tiếng ồn. Cô có thể nhắc lại đoạn vừa rồi được không? Tôi nghe không rõ lắm."

Bên kia im bặt một giây.
Rồi một âm thanh lạ lẫm vang lên.
Tiếng cười khúc khích của một người khác chen vào:
"Trời ơi, cái đứa này lại đang diễn kịch với khách hàng đấy à?"

Giọng của cô Vy (hoặc ít nhất là kẻ đang sử dụng số điện thoại này) vang lên đầy vẻ thách thức:
"Này, đừng có làm lố ở đây. Đang trực điện thoại mà."

Tôi bần thần, nhưng vẫn cố giữ nhịp:
"Xin lỗi, có lẽ tôi gọi nhầm số. Chúc cô một ngày tốt lành."

Tôi định tắt máy, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói khác — có vẻ là một người bạn của cô ta — vang lên đầy vẻ đắc ý:
"Mày cứ làm như khách thật ấy. Cái số này tao lập ra để tiếp mấy đứa hỏi thăm 'phòng khám'. Với lại, cái tờ siêu âm kia mày in ở tiệm in màu cạnh nhà tao, có ba trăm nghìn một tờ, nhìn y như thật luôn. Thằng Đức nhà nó cứ tưởng là cao cấp lắm, ai ngờ là đồ rẻ tiền."

Tôi sững người.
Bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức trắng bệch.
Họ không chỉ dùng một số điện thoại ảo.
Họ thực sự tin rằng mình đang nắm giữ quân bài tẩy.

Tôi không ngắt máy ngay lập tức.
Tôi nhấn nút ghi âm trên điện thoại.
Cái giọng nói vừa rồi của cô ta — "mày", "ba trăm nghìn", "thằng Đức" — cứ thế lọt vào bộ nhớ máy của tôi.

Càng nghe, tim tôi càng đập nhanh hơn.
Không chỉ là sự lừa dối với chồng tôi.
Mà là một sự lừa dối có hệ thống.

Tôi bắt đầu tìm kiếm sâu hơn trên các nền tảng mạng xã hội và các diễn đàn hội nhóm kín của những người phụ nữ làm nghề dịch vụ.
Dần dần, những mảnh ghép bắt đầu hiện ra.
Cùng một số điện thoại đó, cùng cái tên "Phòng khám Đa khoa Sài Gòn 24/7" xuất hiện trong những nhóm kín của những người phụ nữ ở các quận khác nhau.

Mỗi lần là một cái tên đàn ông khác nhau.
Một anh kỹ sư ở Quận 7.
Một thanh niên làm việc tại một công ty vận tải ở Bình Tân.

Đều là những tờ siêu âm giả.
Đều là những câu chuyện "mang thai ngoài ý muốn" hoặc "cần hỗ trợ tài chính" để lừa tiền của những người đàn ông nhẹ dạ.
Cô Vy không chỉ là kẻ thứ ba của Đức.
Cô ta là một kẻ săn mồi chuyên nghiệp.

Tôi ngồi trong bóng tối, nhìn vào màn hình điện thoại.
Cái tên "Phòng khám Đa khoa Sài Gòn 24/7" thực chất là một chiêu trò tinh vi.
Mỗi khi có "con mồi" mới, cô ta lại lôi ra một tờ giấy in màu A4 với con dấu giả mạo để làm bằng chứng.
Và Đức là nạn nhân tiếp theo trong danh sách dài dằng dặc của cô ta.

Tôi lướt qua các đoạn tin nhắn cũ của cô ta với một người đàn ông khác mà tôi tình cờ tìm thấy qua một tài khoản mạng xã hội ảo.
"Anh cứ bảo vợ anh vô sinh đi, em in tờ siêu âm này ba trăm nghìn là xong. Anh sẽ tin em ngay."

Câu nói đó giống hệt như những gì cô ta đã làm với Đức.
Cô ta không chỉ đánh cắp chồng tôi.
Cô ta coi cuộc đời của những người đàn ông là trò đùa để kiếm tiền.

Tôi tựa lưng vào ghế, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp sống lưng.
Nhưng sự giận dữ nhanh chóng bị thay thế bằng một sự tập trung sắc lạnh.
Càng nhiều bằng chứng, sự trả thù của tôi càng phải được tính toán kỹ lưỡng.

Tôi không thể chỉ đơn giản là mắng cô ta một trận rồi thôi.
Tôi cần phải tiêu diệt hoàn toàn sự nghiệp "lừa đảo" của cô ta và kéo cô ta xuống vũng bùn mà cô ta đã tự tạo ra.

Tôi mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại.
Tôi liệt kê ra các mục tiêu:
1. Tờ siêu âm giả.
2. Sự thật về "phòng khám" tại tiệm sửa xe.
3. Bằng chứng cô ta lừa đảo nhiều người khác.
4. Kết quả triệt sản của Đức.

Mọi thứ phải được tung ra cùng một lúc.
Vào một thời điểm mà không ai có thể chối cãi.
Vào một nơi mà mọi người đều phải chứng kiến.

Tôi nhìn lịch trên điện thoại.
Chủ nhật này là ngày giỗ của mẹ nội.
Cả nhà sẽ tụ họp đông đủ tại nhà của Đức.
Bà Hạnh sẽ có mặt.
Ông Bình sẽ có mặt.
Và cô Vy, với tư cách là "người thân thiết" của Đức, chắc chắn cũng sẽ đến tham dự hoặc ít nhất là sẽ xuất hiện ở gần đó để chứng tỏ mối quan hệ của cô ta.

Tôi lưu đoạn ghi âm vào một thư mục riêng biệt.
Đặt tên cho nó là "Bằng chứng".

Tôi đóng điện thoại lại.
Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận sự tĩnh lặng của căn phòng.
Kế hoạch đã hoàn tất.

Mọi thứ đã sẵn sàng.
Tôi chỉ việc chờ đợi thời khắc phù hợp để lật bài ngửa.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục