Novelorium

Vả mặt trước họ hàng

Chương 7/8 · 1.404 chữ

Mùi nhang trầm quyện vào hương vị đậm đà của mâm cỗ giỗ cuối năm, lan tỏa khắp không gian căn nhà cũ của bà Lâm.

Bên ngoài, hàng xóm vẫn còn xôn xao tiếng chuyện trò của những người vừa ghé qua. Trong phòng khách, mười mấy người họ hàng đang ngồi quây quần. Tiếng bát đũa chạm nhau lạch cạch hòa lẫn vào tiếng cười nói của các cô, các dì — những âm thanh đều đều như một lễ nghi định sẵn.

Tôi ngồi giữa bàn, bàn tay đặt lên bụng bầu bảy tháng, cảm nhận sự hiện diện của con. Bên cạnh tôi, Khang đang rót trà cho bác cả. Hắn mặc bộ sơ mi chỉnh tề, gương mặt hiền lành, điềm đạm. Trong mắt mọi người, hắn là người chồng mẫu mực. Một người chồng mẫu mực, biết tiết kiệm, luôn miệng nói "anh lo cho vợ bầu" để che đậy những tham vọng và sự lừa dối bẩn thỉu.

Bà Lâm nhìn tôi, mỉm cười hiền hậu:
"Con Ngọc nhìn cái bụng tròn trịa mà thương quá. Khang nó chăm vợ khéo thật."

Tôi khẽ gật đầu, nụ cười trên môi không chút gợn sóng. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng:
"Vâng, anh Khang chăm sóc con rất kỹ ạ."

Tôi không nói cho bà biết, sự "chăm sóc" đó đôi khi là những cái nhìn trộm qua màn hình điện thoại vào lúc nửa đêm. Tôi cũng không nói cho bà biết, sự "chăm sóc" đó là những lần hắn cố tình che giấu sự hiện diện của một người đàn bà khác trong căn nhà của chúng tôi.

Bên dưới gầm bàn, tay tôi nắm chặt chiếc điện thoại. Mọi thứ đã sẵn sàng. Mọi bằng chứng đã được nén vào một tệp tin duy nhất.

"Con xin lỗi cả nhà."
Tôi đột ngột lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng đủ lớn để mọi người dừng việc trò chuyện.
"Nhưng hôm nay là giỗ cuối năm, cũng là lúc con sắp sinh, con có vài chuyện quan trọng cần phải thưa với gia đình."

Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía tôi. Khang hơi khựng lại, đôi đũa trên tay anh ta khẽ run.
"Có chuyện gì vậy con?" Bác cả lên tiếng hỏi.

Tôi không trả lời ngay. Tôi đứng dậy, bước đến cạnh chiếc máy chiếu cầm tay đặt ở góc phòng. Tôi kết nối laptop với một chiếc máy chiếu mini của gia đình.
"Con muốn công khai một số sự thật về cuộc hôn nhân của con và anh Khang."

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Chỉ còn nghe thấy tiếng quạt trần quay đều đều trên đỉnh đầu. Tôi nhấn nút nguồn. Màn hình trắng hiện lên. Tôi bắt đầu trình chiếu.

Đoạn video đầu tiên hiện ra. Đó là cảnh quay từ hệ thống camera mà Khang tự tay lắp đặt. Đúng là một sự mỉa mai cay đắng: hệ thống camera mà hắn bảo là để "lo cho vợ bầu", giờ đây lại trở thành công cụ để hắn tự tố cáo chính mình.

Trong đoạn phim, đồng hồ hiển thị 2 giờ 17 phút sáng. Cửa nhà mở ra. Khang bước vào, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng lại rạng rỡ khi nhìn thấy người phụ nữ đi cùng. Người phụ nữ đó là Hạnh. Cô ta cười lớn, che miệng đầy vẻ tinh quái.

Tôi nhấn nút chuyển cảnh. Màn hình hiện lên cảnh cô ta bước vào phòng tắm của tôi. Cô ta thản nhiên dùng khăn tắm của tôi để lau tóc. Đoạn video tiếp theo cho thấy cô ta vào phòng ngủ, nằm lên chiếc giường của tôi và con.

Cả căn phòng xì xào lên tiếng kinh ngạc. Bà Lâm tròn mắt nhìn lên màn hình:
"Cái gì... đây là ai?"

Tôi không trả lời. Tôi bấm qua đoạn clip quan trọng nhất. Đoạn clip quay vào lúc 2 giờ sáng hôm kia. Hạnh mặc chiếc áo ngủ lụa màu hồng của tôi, đang cầm cốc đánh kể răng của tôi trong phòng tắm. Hành động của cô ta thản nhiên đến mức đáng sợ.

Bên dưới, những tiếng xì xào biến mất hẳn. Thay vào đó là những tiếng hít vào đầy kinh ngạc của những người họ hàng.
"Hạnh? Đứa nào là Hạnh?" Bác cả đập tay xuống bàn.

Khang đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch đi như thể vừa bị tát vào mặt.
"Cái này... đây là lỗi kỹ thuật! Camera bị nhiễu!" Hắn lắp bắp, giọng run rẩy.

Tôi nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt không chút cảm xúc:
"Nhiễu? Hệ thống này do anh lắp, mật khẩu là ngày cưới của anh và Hạnh."

Tôi nhấn tiếp một tệp tin khác. Đó là ảnh chụp màn hình các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của Khang cho một tài khoản cá nhân mang tên Hạnh trong suốt một năm qua. Tổng cộng là hơn 400 triệu đồng.
"Số tiền này là gì, anh Khang?" Tôi hỏi, giọng thanh thoát nhưng sắc lẹm.

Khang đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bà Lâm bàng hoàng, tay bà run rẩy đến mức làm rơi chiếc cốc sứ xuống sàn.
*Choảng.*
Tiếng động khô khốc của gốm sứ vỡ vụn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Con nói điệu, đây là tiền đầu tư cho dự án của anh ấy." Khang cố gắng gào lên, nhưng giọng hắn lạc đi.
Tôi mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt:
"Dự án gì mà lại chuyển vào tài khoản của một người phụ nữ lạ mặt vào đêm muộn?"

Tôi lật sang trang tiếp theo trên màn hình. Đó là bản sao kê tài khoản ngân hàng của Hạnh. Tôi trình chiếu lịch sử giao dịch của cô ta với các đơn vị trang sức và nội thất.
"Đây là số tiền anh đã tiêu cho cô ta để trang hoàng cho 'căn hộ riêng' của hai người tại khu chung cư Sunrise City."

Mọi người trong nhà bắt đầu xôn xao. Họ bắt đầu nhìn Khang bằng ánh mắt kinh tởm thay vì ngưỡng mộ. Một người chú họ đứng bật dậy, giọng đầy phẫn nộ:
"Mày làm cái gì thế hả Khang? Nó là vợ mày, nó đang mang thai con của mày!"

Khang khuỵu xuống, đôi vai run lên bần bật. Hắn nhìn tôi như muốn cầu xin một sự giải thích, một lời bào chữa nào đó. Nhưng tôi chỉ chậm rãi lật đến trang cuối cùng: Bản hợp đồng đã ký với đơn vị thám tử tư để xác nhận hành tung của Hạnh và các giao dịch tài chính của cả hai. Mọi thứ đã được công chứng và đối soát với ngân hàng.

Bà Lâm run rẩy, không nói nên lời, gương mặt bà méo mó vì sốc. Khang quỳ sụp xuống sàn nhà ngay trước mặt tôi. Cái đầu của hắn gục xuống, đôi tay bấu chặt vào mép thảm.
"Ngọc, em nghe anh giải thích... em đừng làm thế..."

Tôi bước tới một bước, cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi của hắn. Sự im lặng bao trùm lên căn phòng, chỉ còn tiếng thở dốc của Khang. Tôi không cảm thấy giận dữ, cũng không cảm thấy đau đớn. Chỉ có một sự thanh thản lạnh lẽo lan tỏa trong lồng ngực.

Tôi cúi xuống, ghé sát vào tai hắn, nói với âm lượng đủ để cả những người xung quanh có thể nghe thấy rõ ràng:
"Hợp đồng ly hôn đã được luật sư chuẩn bị xong. Tài sản chung sẽ được chia đều sau khi tôi lấy lại được những gì anh đã chiếm đoạt từ tôi. Và quan trọng nhất là..."
Tôi dừng lại một chút, nhấn mạnh từng chữ:
"Anh sẽ không bao giờ được nhìn mặt con tôi."

Khang ngẩng đầu lên, mắt trợn trừng nhìn tôi, nhưng lời nói của tôi như một nhát dao cứa đứt mọi hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn gục xuống hoàn toàn.

Tôi quay lưng lại với hắn, quay về phía bà Lâm và những người họ hàng đang bàng hoàng.
Trò chơi kết thúc ở đây.
Và sự trừng phạt chỉ mới bắt đầu.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục