Novelorium

Tự do

Chương 8/8 · 858 chữ

Tiếng bút ký trên tờ đơn ly hôn vang lên đều đặn, khô khốc trên mặt bàn gỗ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Khang.
Hắn không còn vẻ điềm đạm thường ngày. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đồng tử co rụt lại mỗi khi tôi nhắc đến những bằng chứng về việc hắn trích tiền quỹ dự phòng để nuôi dưỡng "nhân tình".
Cạnh đó, luật sư của tôi đẩy tập hồ sơ về phía hắn.
"Mọi điều khoản đã được công chứng. Anh ký vào đây để hoàn tất thủ tục."
Khang run rẩy cầm lấy cây bút. Bàn tay hắn đổ mồ hôi, làm nhòe đi những con số về tài sản chung. Hắn không dám nhìn tôi, chỉ cúi đầu; mỗi lần đặt bút xuống là một lần sự kiên nhẫn của tôi bị thử thách bởi sự hèn nhát của đối phương.
"Bao nhiêu phần... em muốn?"
Giọng hắn khản đặc.
Tôi nhếch môi, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Tất cả những gì thuộc về tên của tôi. Căn nhà này, chiếc xe đang đi, và toàn bộ số tiền tiết kiệm tích lũy từ trước khi chúng ta kết hôn. Anh chỉ giữ lại cái danh dự đang tan nát của mình thôi."
Khang gục đầu xuống bàn, bờ vai sụp xuống như một phế tích. Hắn không còn là người đàn ông "lo cho vợ bầu" nữa. Hắn chỉ là một kẻ bại trận.

Ba tuần sau đó, sự sụp đổ của hắn diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.
Tin tức về việc giám đốc bộ phận bị phát hiện gian lận tài chính và ngoại tình tại công ty Hoàng Gia lan nhanh như cháy rừng. Tôi đứng ở cửa văn phòng, chứng kiến đám đông nhân viên xì xầm ngoài hành lang.
Khang bị treo thẻ nhân viên ngay lập tức. Hắn bị giáng chức xuống một vị trí không ai muốn chạm vào, trước khi bị sa thải hoàn toàn.
Còn Hạnh, cô ta bị loại khỏi đội ngũ kinh doanh của công ty đối tác. Những hành động trơ trẽn khi cô ta sử dụng đồ dùng cá nhân của tôi và của con tôi đã bị rò rỉ qua những tấm ảnh chụp trộm mà tôi âm thầm gửi cho phía đối tác.
Cô ta bị gia đình từ mặt, bạn bè quay lưng. Một kẻ thực dụng như Hạnh, khi không còn dựa vào được cái bóng của Khang, sẽ chẳng còn ai đứng cạnh. Cô ta bị đẩy ra khỏi vòng tròn của những kẻ thượng lưu, trở thành một kẻ lạ mặt bị ghẻ lạnh trên mạng xã hội.

Tôi nhận được cuộc gọi từ bà Lâm vào một buổi chiều mưa tầm tã.
Tôi nhấn nút nghe, giọng lạnh nhạt:
"Alô."
"Ngọc... con ơi, mẹ biết con đang khó khăn. Con về nhà gặp mẹ một lát được không? Mẹ muốn giải thích..."
Giọng bà ta nghẹn ngào, chứa đầy sự hối lỗi muộn màng.
Tôi nhìn vào gương, gương mặt mình nhợt nhạt nhưng đôi mắt rất sáng.
"Mẹ ạ, mẹ đã chọn phe khi bỏ mặc con đối mặt với những chiếc camera đó. Mẹ chọn sự yên ổn của gia đình bằng cách bao che cho sự phản bội của Khang."
Tôi dừng lại một nhịp, để sự im lặng kéo dài.
"Bây giờ, con cũng chọn phe của con. Con chọn con của con. Bà không cần giải thích gì cả. Mọi thứ đã kết thúc rồi."
Tôi cúp máy. Không phải vì tôi ác, mà vì những lời xin lỗi của bà lúc này chỉ là sự trêu ngươi của quá khứ.

Tôi chuyển đến một căn hộ mới ở ngoại ô, nơi có khoảng sân nhỏ và không có những chiếc camera ẩn nấp. Căn phòng luôn tràn ngập mùi hương của loại tinh dầu dịu nhẹ.
Dũng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho tôi:
"Chị đã nhận được thuốc bổ cho bé chưa? Anh ấy vẫn còn giữ vài loại sữa tốt, nếu cần em gửi qua cho."
Tôi mỉm cười trước màn hình điện thoại:
"Cảm ơn em, Dũng. Chị sẽ ổn."
Hàng đêm, tôi nằm trên giường, cảm nhận nhịp tim của con trong bụng. Không còn những lo âu về việc bị theo dõi, không còn những nghi ngờ về sự chung thủy của chồng.
Tôi mở cuốn sổ tiết kiệm của riêng mình. Con số trong đó đủ để đảm bảo cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất, dù không có Khang bên cạnh.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ nơi những hạt mưa đang rơi đều đặn lên tán lá. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.
Tôi đặt tay lên bụng, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa.
"Mẹ con mình sẽ ổn."
Tôi thì thầm vào hư không. Câu nói đó không phải là một lời hứa với ai khác, mà là một lời thề với chính bản thân mình.
Trang giấy cũ của cuộc đời cũ đã bị xé bỏ. Bản thảo mới của tôi, giờ mới thực sự bắt đầu.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục