Người đàn bà đáng thương
Tôi đứng đối diện với Lâm ở hành lang chung cư Hòa Bình, không khí đặc quánh mùi thuốc súng.
Cô ta tiến lại gần hơn, đôi vai run lên bần bật dưới lớp váy lụa.
"Tôi bị anh ấy lừa dối... Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy chưa từng có ai trước khi gặp tôi."
Cô ta nấc lên một tiếng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, trông giống hệt như một bông hoa trắng bị vùi dập đến tan nát.
"Anh ấy nói anh ấy chỉ là một kẻ cô đơn, không ai yêu thương... Vậy mà tại sao anh ấy lại cưới cô? Tại sao anh ấy lại có thể đối xử với tôi như thế?"
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, giữ cho cơ mặt mình hoàn toàn bình thản.
"Hùng nói với cô là anh ấy chưa từng có ai?"
Tôi hỏi lại, giọng đều đều không chút gợn sóng.
Cô ta gật đầu mạnh, nước mắt lã chà trên gò má:
"Đúng... anh ấy nói anh ấy là người đàn ông chung thủy... Anh ấy nói anh ấy chỉ muốn xây dựng một gia đình bình yên với tôi."
Tôi khẽ nhếch môi, một âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy thoát ra từ cuống họng.
"Thật đáng tiếc cho sự tin tưởng của cô."
Tôi lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách đủ để quan sát rõ sự biến chuyển trên khuôn mặt đối phương.
"Cô nói anh ấy không biết cô có con?"
Câu hỏi của tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào không gian tĩnh lặng.
Lâm khựng lại.
Cơ thể cô ta cứng đờ trong tích tắc.
Ánh mắt cô ta dao động mạnh, sự hoảng loạn bắt đầu len lỏi vào đồng tử.
"Làm sao... làm sao cô biết chuyện đó?"
Giọng cô ta run lên, cao hơn một tông so với lúc trước.
Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ nhìn cô ta, chờ đợi sự hỗn loạn trong tâm trí cô ta tự phơi bày nó ra ngoài.
"Tôi không chỉ biết chuyện đó."
Tôi chậm rãi tiến tới một bước, thu hẹp khoảng cách.
"Tôi còn biết anh ta đã lập kế hoạch cho 'gia đình' của anh ta từ trước khi chúng tôi kết hôn tận ba tháng."
"Tôi biết anh ta dành tiền mua sắm cho con trai của cô tại Siêu thị Mẹ và Bé Bống."
"Tôi biết anh ta che giấu sự hiện diện của cô bằng cách gọi cho 'Mẹ' mỗi đêm đúng 9 giờ."
Mỗi từ ngữ tôi thốt ra đều sắc lẹm như những nhát dao cứa vào lớp mặt nạ hoàn hảo mà cô ta đang cố duy trì.
Gương mặt Lâm biến sắc.
Nó chuyển từ trắng bệch sang một sắc thái tái nhợt, như thể bao nhiêu máu trên mặt đều rút hết về phía tim.
Cô ta lùi lại, lưng va mạnh vào bức tường hành lang lạnh lẽo.
"Cô... cô nói gì?"
"Cô nói đúng rồi, cô Lâm."
Tôi đứng đối diện, nhìn thẳng vào sự sụp đổ đang diễn ra trước mắt.
"Cô thực sự là một người đàn bà đáng thương... khi tin vào những lời nói dối ngọt ngào của một kẻ biến thái."
Tôi lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy tờ, đó là bản sao của những hóa đơn mua sắm đồ tiêu hao cho bé Bin mà Hùng đã chi trả suốt một năm qua.
Tôi đưa nó đến trước mặt cô ta.
"Anh ta nói với cô anh ấy chưa từng có ai, nhưng thực tế anh ta đã chi hơn 50 triệu đồng để chăm sóc con trai của cô dưới danh nghĩa là một người cha mẫu mực."
"Anh ta lừa cô, đồng thời anh ta cũng lừa tôi."
"Nhưng có một điểm khác biệt giữa chúng ta."
Tôi nhếch môi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến cực điểm.
"Cô bị lừa bởi sự ngọt ngào của anh ta. Còn tôi, tôi chọn cách tiêu diệt sự ngọt ngào đó."
Lâm nhìn vào xấp giấy tờ, đôi môi cô ta run rẩy không thể thành câu.
Cô ta nhìn tôi, sự oán hận và sợ hãi đan xen trong ánh mắt.
"Cô... cô muốn gì?"
"Tôi không muốn gì từ cô cả."
Tôi nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ chế nhạo.
"Tôi chỉ đang thu hồi những gì thuộc về mình."
"Căn hộ này, những tài sản này, và cả sự tự do của anh ta."
Lâm đột ngột gào lên, giọng nói khản đặc:
"Anh ấy sẽ không bao giờ để cô lấy được gì đâu! Anh ấy yêu tôi!"
Tôi nhìn cô ta như nhìn một kẻ đang hấp hối.
"Anh ta yêu cái gì ở cô? Sự thật hay là sự tiện lợi mà anh ta có thể sử dụng để che mắt thế gian?"
Tôi bước tới sát bên cạnh cô ta, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cô ta.
"Anh ta đã mất tất cả rồi, cô Lâm ạ. Cả sự nghiệp ở công ty Thịnh Phát, lẫn cái danh phận 'người đàn ông mẫu mực' mà anh ta hãnh diện."
"Trò chơi này, anh ta đã thua ngay từ giây phút tôi quyết định tham gia vào nó."
Lâm sững sờ.
Cô ta trông như một con búp bê bị đứt dây đàn, lảo đảo trong sự bàng hoàng.
Tôi quay lưng lại, bỏ mặc cô ta đang đứng chết lặng giữa hành lang.
Mọi thứ đã rõ ràng.
Hắn ta không thể bảo vệ ai cả.
Tiếng bước chân của tôi vang lên đều đặn trên sàn đá.
Tôi bước vào trong căn hộ, đóng chặt cửa lại.
Cái tên "Lâm" giờ đây chỉ còn là một ký ức khó chịu cần phải xóa bỏ.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn.
Một dòng thông báo hiện lên trên màn hình khóa.
Tin nhắn từ số của Hùng.
Chưa đầy ba chữ.
"Cô sẽ không thoát được đâu."