Novelorium

Lời xin lỗi muộn màng

Chương 7/8 · 1.100 chữ

Tiếng gõ cửa vẫn còn dư âm trong không gian tĩnh lặng của căn hộ mới.

Khang đứng đó, bóng dáng anh ta đổ dài trên sàn nhà, run rẩy và méo mó.

"Anh xin lỗi, Ngọc. Anh thực sự hối hận rồi."

Giọng anh ta khàn đặc, như thể vừa trải qua một cơn bão lòng dữ dội.

Tôi đứng tựa lưng vào khung cửa, giữ một khoảng cách đủ để không phải chạm vào sự mục rữa của anh ta.

"Hối hận vì chuyện gì?"

Tôi hỏi, thanh âm phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

"Vì tất cả. Vì sự ích kỷ của anh, vì những lời so sánh cay độc... Anh không thể chịu đựng được việc nhìn em khổ sở vì cái bóng của người đàn bà đó."

Khang bước tới một bước, đôi bàn tay gầy guộc vươn ra như muốn nắm lấy tay áo tôi nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.

"Anh chỉ muốn... anh chỉ muốn giữ lấy cái tôi của mình. Anh muốn kiểm soát mọi thứ xung quanh, và anh đã sai khi biến em thành công cụ cho sự sĩ diện rẻ tiền đó."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh ta.

Đó không phải là sự hối hận.

Đó là sự sụp đổ của một kẻ vừa mất đi mọi điểm tựa.

Sau khi bị sa thải khỏi công ty bất động sản và bị các đối tác quay lưng, cái tôi của Khang đã bị băm nát. Giờ đây, sự hối hận của anh ta chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để cứu vớt chút phẩm giá còn sót lại.

"Anh nói những lời này vì anh hối hận, hay vì anh không còn gì để mất?"

Tôi nhướng mày, lùi lại một bước.

"Anh chỉ nhận ra rằng những lời dối trá không thể nuôi sống anh được nữa."

Khang khựng lại, khuôn mặt biến sắc.

"Không phải! Anh yêu em, anh thực sự yêu em!"

Tiếng hét của anh ta vang lên trong căn phòng nhỏ, khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi không hề rung động. Tôi chỉ thấy sự ghê tởm.

"Yêu sao?"

Tôi nở một nụ cười nhạt, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Nếu anh yêu tôi, anh đã không dành ba năm để so sánh món canh tôi nấu với một người không hề tồn tại trong căn bếp của chúng ta."

"Nếu anh yêu tôi, anh đã không để tôi phải tự vấn bản thân mình có đủ tốt hay không mỗi khi anh thốt ra những lời hạ thấp tôi trước mặt bạn bè."

Tôi tiến lại gần hơn, đối diện trực tiếp với cái nhìn hoảng loạn của anh ta.

"Anh nói anh muốn kiểm soát tôi. Đúng, anh đã từng làm thế. Nhưng giờ đây, sự kiểm soát của anh chỉ là một chiếc lồng trống rỗng. Anh không còn quyền năng gì ở đây cả."

Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang biến dạng vì đau đớn của Khang.

"Cái 'hương vị' mà anh tôn thờ bấy lâu, thực chất chỉ là những dòng tin nhắn giả tạo. Anh chưa bao giờ nếm thử một thìa canh nào của cô ta, cũng giống như anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nỗi đau của tôi."

"Anh không phải là một người đàn ông thất bại vì lỡ lời. Anh là một kẻ lừa dối tự nguyện."

Khang gầm lên, hơi thở dồn dập:

"Em không hiểu! Tôi chỉ muốn bảo vệ chúng ta!"

"Bảo vệ?"

Tôi cắt ngang lời anh ta, giọng nói sắc lẹm như một nhát dao.

"Anh bảo vệ cái tôi của anh bằng cách hủy hoại lòng tự trọng của tôi. Anh bảo vệ sự an toàn của mình bằng cách xây dựng một tòa lâu đài trên cát của những lời nói dối."

Anh ta khuỵu xuống, hai đầu gối va mạnh xuống sàn nhà.

"Làm ơn... cho tôi một cơ hội để sửa chữa. Tôi sẽ làm mọi thứ. Tôi sẽ chăm sóc con, tôi sẽ bù đắp cho em..."

Tôi nhìn xuống dáng vẻ hốc hác của kẻ đang cầu xin dưới chân mình. Một sự khinh bỉ trào dâng lên trong lồng ngực.

"Anh nghĩ việc có được quyền nuôi con là một quân bài để anh mặc cả với tôi sao?"

Tôi lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy tờ đã được đóng dấu đỏ.

"Tôi đã gửi cho luật sư. Nếu anh tiếp tục xuất hiện ở đây để quấy rầy tôi, hoặc nếu anh dám đến gần con tôi một lần nào nữa, tôi sẽ sử dụng những bằng chứng ngoại tình và gian lận tài chính của anh để khởi kiện."

Mặt Khang trắng bệch đi, không còn chút máu. Anh ta nhìn vào những tờ giấy, đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời.

"Anh... anh có bằng chứng?"

"Tôi có tất cả. Từ những hóa đơn thanh toán cho những chuyến đi riêng của anh với cô ta, đến những bản sao kê ngân hàng mà anh cố tình che giấu."

Tôi bước đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Đừng để tôi phải gọi công an đến để đưa anh đi. Lúc đó, sự kiên nhẫn của tôi sẽ hoàn toàn biến mất."

Khang im lặng. Sự im lặng của một kẻ vừa bị tước đi vũ khí cuối cùng.

Cánh cửa căn hộ phía sau tôi khẽ mở. Hạnh bước vào, trên tay cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Cô có cần tôi gọi cho luật sư hay cảnh sát ngay bây giờ không?"

Hạnh hỏi, giọng cô ấy bình tĩnh nhưng đầy sức nặng.

Tôi nhìn Khang lần cuối, một cái nhìn đầy sự lạnh lẽo.

"Không cần đâu. Hiện tại anh ta đã hiểu ra vị trí của mình rồi."

Tôi quay người lại, đối diện với Hạnh.

"Nhưng nếu anh ta còn bước thêm một bước nào nữa vào không gian riêng tư của tôi, hãy làm theo ý cậu."

Tôi quay lại nhìn Khang, ánh mắt sắc lẹm như một lời cảnh báo cuối cùng.

"Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh. Đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

Tôi quay lưng lại.

Mối quan hệ này kết thúc tại đây. Sự hiện diện của anh ta trong cuộc đời tôi cũng biến mất tại đây.

Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương mình thêm lần nào nữa.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục