Căn nhà của mẹ
Cái nhìn của bà Hạnh đổ dồn vào tôi, đầy sự bàng hoàng và phẫn nộ. Bà ta lảo đảo bước tới, khuôn mặt đỏ gay vì bị chạm vào lòng tự trọng:
"Cô nói cái gì? Nhà này là của mẹ cô?"
Bà ta rít qua kẽ răng, giọng run rẩy vì tức giận.
Tôi không đáp lời ngay.
Tôi chậm rãi mở chiếc túi xách da của mình.
Bên trong là một bìa hồ sơ màu xanh nhạt, giấy tờ được ép nhựa cẩn thận.
Tôi lấy ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ của cơ quan chức năng, đặt mạnh lên chiếc bàn gỗ giữa phòng khách.
"Số nhà 32 Lý Thường Kiệt. Đất ở đô thị. Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Mai."
Tôi nhấn mạnh từng chữ.
"Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất của mẹ tôi. Bà ấy để lại căn nhà này cho tôi theo di chúc từ năm ngoái. Tất cả các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc quản lý và thừa kế đều đứng tên tôi."
Tiếng "cộp" của xấp giấy chạm mặt bàn khiến bầu không khí đông đặc lại.
Bà Hạnh nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đôi mắt trợn trừng.
Khang đứng phía sau, mặt hắn biến sắc.
Hắn nhìn tờ giấy như thể đó là một quả lựu đạn vừa nổ tung giữa phòng.
Hắn vốn luôn tự đắc với cái quyền làm chủ gia đình, với việc đuổi tôi ra khỏi nhà vì "không biết sinh con".
Giờ đây, sự tự tin đó sụp đổ hoàn toàn.
Hắn không thể đuổi tôi.
Bà Hạnh không thể bắt tôi biến đi.
Căn nhà này là pháo đài của tôi.
Trúc đứng cạnh đó, đôi vai nhỏ bé của cô ta khẽ run lên.
Cái vẻ mặt đáng thương của cô ta bắt đầu nứt vỡ.
Cô ta nhìn vào tờ giấy, rồi nhìn sang Khang, giọng nói trở nên sắc lẹm hơn hẳn:
"Anh Khang... chuyện này là sao? Tại sao anh lại nói là nhà của anh?"
Câu hỏi của cô ta khiến Khang khựng lại.
Hắn lắp bắp:
"Không... không phải... Ý anh là... căn nhà này là tài sản chung..."
"Tài sản chung?"
Tôi cắt ngang lời hắn bằng một nụ cười lạnh.
"Anh nghĩ tôi là người khờ đến mức đồng ý ký vào giấy tờ thừa kế hay hợp đồng mua bán nào với anh sao?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Mọi giấy tờ chứng minh đây là tài sản riêng của tôi, mẹ tôi giữ kín cho đến khi tôi đủ chín chắn để quyết định. Anh chỉ là kẻ ở nhờ, và bà Hạnh cũng vậy."
Trúc không bỏ qua, cô ta tiến lên một bước, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy vẻ dò xét:
"Vậy còn số tiền 200 triệu? Anh bảo là tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để trang trải cho việc sinh nở... nhưng hóa đơn lại là mua tinh trùng?"
Câu hỏi của Trúc như một mũi tên nhắm thẳng vào tim Khang.
Hắn lùi lại một bước, lưng chạm vào thành ghế.
Gương mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hắn lắp bắp, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng:
"Đó... đó là do tôi... tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề..."
"Giải quyết bằng cách lấy tiền của vợ để mua cho người khác?"
Tôi đứng dậy, tiến về phía họ.
"Anh dùng tiền của tôi để mua tinh trùng cho cô ta. Đó là sự thật."
"Anh trộm tiền của tôi để nuôi cái thai này. Đó là sự thật."
Tôi nhìn sang Trúc, người đang run rẩy giữa hai làn sóng dư luận.
"Cái thai này không phải của anh. Nó là sản phẩm của sự lừa dối và những đồng tiền bất chính."
Khang gầm lên, một tiếng gầm đầy tuyệt vọng và nhục nhã:
"Cô im miệng ngay! Cô là vợ tôi, cô không có quyền nói như vậy!"
"Vợ?"
Tôi cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian hẹp của căn phòng.
"Kể từ giây phút anh đưa người đàn bà này vào nhà và thừa nhận sự bất lực của bản thân, cái danh phận 'vợ' của tôi đã kết thúc từ lâu rồi."
Tôi rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi bật loa ngoài.
"Tôi cần luật sư của công ty soạn thảo đơn ly hôn ngay lập tức. Tôi sẽ yêu cầu bồi thường toàn bộ lương làm việc của tôi trong 4 năm qua tại công ty của anh. Vì tôi đã làm việc không hưởng lương, chỉ nhận lương cứng cơ bản nhất do sự 'nhượng bộ' cá nhân của tôi."
Tôi nhìn thẳng vào Khang, ánh mắt sắc lẹm như dao:
"Hợp đồng lao động vẫn còn hiệu lực. Tôi sẽ kiện anh ra tòa vì chiếm đoạt tiền lương và vi phạm hợp đồng lao động."
Trúc nhìn Khang, rồi nhìn tôi, sự hoảng loạn bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt cô ta.
"Anh Khang, anh nói xem... chúng ta phải làm sao?"
Khang nhìn Trúc, rồi nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và nhục nhã.
Đúng lúc đó, Dũng từ ngoài cửa bước vào.
Hắn là em trai của Khang, kẻ luôn núp bóng sau lưng anh trai để kiếm chác.
Dũng nhìn cảnh tượng hỗn loạn, rồi bước tới với vẻ mặt đầy tham vọng:
"Chị Ngọc, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Anh Khang nói chị đang muốn chia tài sản?"
Hắn nhìn tôi, giọng đầy vẻ thách thức:
"Căn nhà này là tài sản chung của gia đình, nếu chị muốn ly hôn, chị phải chia đôi cho anh tôi. Tôi cũng có quyền hưởng một phần từ tài sản chung của anh tôi."
Tôi nhìn Dũng, một cái nhìn đầy khinh bỉ.
"Chia tài sản?"
Tôi bước đến trước mặt hắn, khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy sự run rẩy trong mắt hắn.
"Dũng này, anh nhìn cho kỹ."
Tôi giơ tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà lên trước mặt hắn.
"Đây là tài sản riêng của tôi. Một xu cũng không phải là của anh, cũng chẳng phải của Khang."
Tôi hạ giọng, âm sắc lạnh lẽo:
"Cái mà anh có thể mong đợi là sự trừng phạt từ pháp luật vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi. Tôi sẽ không chia một viên gạch nào cho anh cả."
Dũng khựng lại, khuôn mặt hắn biến dạng vì kinh ngạc.
Hắn lùi lại vài bước, miệng lắp bắp:
"Chị... chị nói gì cơ?"
"Tôi nói, anh là kẻ vô dụng."
Tôi nhấn mạnh từng chữ.
"Anh chỉ là cái bóng của anh trai mình. Và giờ, anh sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ tôi cả."
Căn phòng rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.
Trúc nhìn Dũng, rồi lại nhìn Khang.
Sự liên kết giữa họ bắt đầu rạn nứt dưới sức ép của sự thật.
Khang nhìn tôi, đôi mắt đầy sự oán hận.
Hắn hiểu rằng mình đã mất tất cả.
Mất nhà, mất danh dự, và mất đi quyền kiểm soát tôi.
Tôi quay lưng lại với cả ba người bọn họ.
Mọi thứ đã rõ ràng.
Trò chơi của họ đã kết thúc.
Còn của tôi, mới thực sự bắt đầu.
Trúc đứng lặng lẽ ở góc phòng.
Cô ta lấy điện thoại ra.
Ngón tay cô ta lướt nhanh trên màn hình.
Một dòng tin nhắn được gửi đi.
Chỉ một từ duy nhất.
"Bỏ."