Novelorium

Kế hoạch phản công

Chương 3/8 · 1.191 chữ

Tôi nhấn nút lưu toàn bộ dữ liệu vào một ổ cứng di động.
Ngọc Anh nhìn tôi, đôi mắt nó đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng vẫn đầy quyết tâm.
"Mọi thứ đều ở đây. Clip gốc, bản sao lưu, và cả đoạn đối thoại của hắn với cô ta về việc 'dàn dựng' cái clip ghen tuông của chị."
Tôi gật đầu.
"Cần chắc chắn một lần nữa."
"Đã kiểm tra kỹ. Cảnh quay lúc 2 giờ sáng ở trước cổng khách sạn, thời gian khớp với cái story của con nhỏ Thư kia. Không thể chối cãi được."
Chúng tôi ngồi lại trong quán cà phê, không gian vẫn đặc quặng mùi hạt cà phê rang cháy.
Tôi mở máy tính, rà soát từng khung hình.
Một đoạn clip ngắn, Khang ngồi trong xe, gương mặt hắn không chút cảm xúc, chỉ có giọng nói đều đều: "Lần sau em đừng đăng story có cả cái bàn ăn lên. Cứ quay cảnh đi chơi thôi, đừng để lộ vị trí. Anh không muốn vợ mình biết nhiều quá."
Tiếng của Thư vang lên phía sau, đầy vẻ nũng nịu: "Nhưng em thích khoe với bạn bè mà."
"Bạn của em hay là những người 'thích nhìn'?"
Hắn cười khẩy.
Cái giọng điệu đầy tính toán đó khiến tôi rùng mình.
Họ không chỉ ngoại tình.
Họ đang cùng nhau xây dựng một vở kịch để biến tôi thành kẻ tội đồ trong mắt công chúng.
"Nếu hắn đăng clip của em lên trước, mình sẽ livestream đoạn này ngay lập tức."
Tôi nói, giọng lạnh băng.
"Đúng là lý do tôi ghen."
Tôi đặt tiêu đề cho buổi livestream của mình.
Bốn chữ đó sẽ là nhát dao chí mạng vào cái vỏ bọc "người chồng mẫu mực" mà anh ta dày công xây dựng suốt bao nhiêu năm qua.
Mỗi khi nghĩ đến việc những người quen, đồng nghiệp của anh ta nhìn thấy đoạn clip này, tôi lại thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Sự trả thù không nhất thiết phải ồn ào ngay lập tức.
Nó cần một sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Tôi dành ba tiếng đồng hồ để soạn nội dung cho buổi livestream.
Tôi sẽ không gào thét.
Tôi sẽ không dùng những từ ngữ thóa mạ rẻ tiền.
Tôi chỉ cần đưa ra bằng chứng.
Một cái điện thoại, một đoạn camera hành trình, và một sự thật trần trụi.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Chỉ là thời điểm.
Tôi phải đợi cho đến khi anh ta tự tay đẩy mình vào cái bẫy mà anh ta tự tạo ra.

...

Tiếng chìa khóa tra vào ổ cửa vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng khách.
Tôi đang ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn tạp chí kiến trúc, giả vờ như đang nghiên cứu dự án mới.
Khang bước vào.
Anh ta vẫn diện bộ vest phẳng phiu, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét lịch lãm thường thấy.
"Anh về rồi à?"
Tôi đứng dậy, cố giữ cho giọng nói của mình không run rẩy.
Anh ta bước tới, định ôm tôi một cái nhưng tôi khéo léo lách người để lấy cốc nước trên bàn.
"Hôm nay ở nhà có chuyện gì à? Sao mặt em trông căng thẳng thế?"
Anh ta hỏi, đôi mắt nhìn sâu vào mắt tôi.
Tôi mỉm cười, một nụ cười đã tập luyện trước gương hàng chục lần.
"Em chỉ hơi mệt vì mấy cái đơn hàng của công ty thôi. Anh xem, cái dự án ở khu trung tâm sắp đến hạn rồi."
Khang thở phào, ngồi xuống ghế đối diện.
"Anh biết rồi. Nhưng mà, chuyện cái clip trên mạng... em đừng có làm quá lên. Mấy người bạn của anh trên hội kiến trúc sĩ họ nhìn vào sẽ đánh giá không hay. Em chỉ là đang ghen chút thôi, không cần phải làm ầm lên trên mạng xã hội."
Anh ta nói với giọng điệu bao dung, như một người anh cả đang khuyên bảo đứa em nhỏ lỗi lầm.
Nhưng tôi biết, đó là sự che đưỡng.
Anh ta đang sợ hãi.
Anh ta sợ sự thật bị phơi bày.
Tôi hạ thấp giọng, bước đến gần anh ta, giả vờ quyến luyến.
"Em biết rồi mà. Em chỉ hơi bốc đồng thôi. Em sẽ không đăng gì thêm đâu. Em chỉ cần anh giải thích với em là đủ."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Một sự hạ mình chiến thuật.
Để anh ta tin rằng tôi đã đầu hàng.
Để anh ta lơ là cảnh giác.
Khang nhìn tôi một hồi lâu, rồi thở phào, đặt tay lên vai tôi.
"Ngoan, anh vẫn luôn ở đây với em."
Tôi gật đầu, lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh ta.
Anh ta tưởng mình thắng.
Anh ta nghĩ mình đã thuần hóa được con thú dữ đang gầm gừ trong lồng.
Đúng, anh ta nghĩ thế.
Khi anh ta quay đi lấy điện thoại để kiểm tra lịch trình cho ngày mai, tôi lén lách người đến gần.
Cái điện thoại nằm trên bàn gỗ.
Màn hình sáng lên.
Một thông báo tin nhắn từ "Thư" hiện lên trên màn hình khóa:
"Anh ơi, tối nay em qua đón anh đi ăn rồi mình ghé qua chỗ cũ nhé. Em nhớ anh quá."
Tôi nhìn thấy cái tên "Thư" hiện lên.
Cái tên mà anh ta luôn gọi là "cô bạn thân" hoặc "trợ lý cũ".
Tôi cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Anh ta không chỉ định che giấu.
Anh ta đang lên kế hoạch cho buổi hẹn hò tiếp theo ngay trước mắt tôi.
Anh ta lấy điện thoại lên, gõ nhanh vài chữ rồi quay lại nhìn tôi.
"Mai anh phải đi gặp một vài khách hàng quan trọng ngoài thành phố, chắc phải ở lại một đêm."
Anh ta nói với giọng bình thản đến lạ lùng.
"Ở đâu?"
Tôi hỏi lại, giả vờ tò mò về lịch trình của chồng mình.
Anh ta chỉ vào màn hình, nơi hiện lên một địa chỉ đặt trước tại một khách sạn nằm ở ngoại ô.
"Khách sạn Mộng Thành."
Anh ta nói nhẹ tênh.
Tôi nhìn vào cái tên đó.
Một cái tên không hề có gì đặc biệt giữa những tòa nhà cao tầng của thành phố.
Nhưng đối với tôi, nó là một lời khẳng định.
Sáng mai, tôi sẽ có đủ lý do để công khai mọi thứ.
Anh ta sẽ không còn nơi nào để trốn.
Anh ta bước vào phòng ngủ, để lại tôi với chiếc điện thoại vẫn còn vương lại hơi ấm của bàn tay anh ta.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại tắt lịm.
Nhưng sự thật thì đang rực cháy.
Anh ta nghĩ đó là nơi để hẹn hò.
Tôi biết đó là nơi anh ta sẽ mất tất cả.
Sự thật về cái giá của sự phản bội.
Sẽ bắt đầu được thanh toán.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục