Livestream bùng nổ
Đúng mười một giờ đêm, tôi ngồi trong phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính và điện thoại hắt lên khuôn mặt.
Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong căn nhà này, không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp. Tôi đặt điện thoại lên giá đỡ, mở ứng dụng livestream.
Tiêu đề: "Đây là lý do tôi ghen".
Đơn giản. Trực diện. Không màu mè.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhấn nút bắt đầu. Số lượng người xem nhảy vọt từ vài người lên đến hàng trăm chỉ trong vài phút. Hàng loạt thông báo nhảy liên tục, mọi người bắt đầu tràn vào xem.
Tôi giữ im lặng trong hai phút đầu, chỉ đơn giản là chia sẻ màn hình và phát đoạn video từ camera hành trình. Góc quay từ phía trước xe, gương mặt Khang hiện lên rõ mẩn. Hắn không còn vẻ lịch lãm của một kiến trúc sư mẫu mực thường ngày. Gương mặt hắn trong xe lúc hai giờ sáng nhợt nhạt, mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng lên một cách bất thường khi nhìn sang phía ghế phụ.
Cảnh quay tiếp theo là lúc xe dừng trước cổng khách sạn Mộng Thành. Thời gian hiển hoặc trên góc màn hình: 02:14 sáng. Đó là thời điểm hắn gặp Thư.
Tôi bắt đầu lên tiếng, giọng bình thản đến lạ lùng:
"Nhiều người hỏi tôi tại sao lại ghen tuông vô lý đến thế. Họ nói tôi đa nghi, tôi quá nhạy cảm. Nhưng khi xem lại đoạn này, tôi nhận ra mình không hề đa nghi. Tôi chỉ là quá tin vào những gì anh ta nói."
Tôi nhấn vào đoạn ghi âm mà Ngọc Anh đã lọc ra từ hệ thống định vị của xe. Giọng của Khang vang lên, thô bạo và thực dụng:
"Lần sau em đừng có nói nhiều nữa. Cứ quay cảnh cô ấy nhảy dựng lên là được. Càng lố thì dân mạng càng chú ý đến cái sự 'khó tính' của cô ta. Như thế anh mới có lý do để giải thích tại sao mình phải làm việc đến khuya."
"Còn cái đoạn em đi cùng anh..." Giọng Thư vang lên, lanh lảnh và đầy toan tính:
"Em biết rồi. Mình cứ nói là đối tác quan trọng. Ai mà tin được một con đàn bà hay soi mói như chị ta."
Một tràng cười ngắn, đầy vẻ đắc thắng của Thư vang lên ngay sau đó.
Cả phòng livestream bùng nổ. Những dòng bình luận chạy nhanh đến mức không thể đọc kịp:
"Cái gì? Đây là kịch bản à?"
"Cô ta là quân bài để hắn che đậy?"
"Con nhỏ Thư kia nhìn mặt là biết không phải dạng vừa."
"Kịch bản ghen tuông? Hóa ra là dàn dựng hết!"
Tôi nhìn vào màn hình, thấy những biểu tượng phẫn nộ nhảy lên liên tục. Tôi không trả lời những bình luận đó, chỉ tiếp tục phát đoạn clip Khang và Thư bước vào sảnh khách sạn, tay trong tay, rồi biến mất sau cánh cửa xoay.
"Đây là lý do tôi ghen." Tôi lặp lại câu nói ấy, chậm rãi. "Vì tôi nhận ra, sự giả dối của anh ta không chỉ dành cho tôi. Nó là một vở kịch mà anh ta rất tự hào."
Cùng lúc đó, cách tôi vài cây số, tại phòng VIP của khách sạn Mộng Thành.
Khang đang cầm điện thoại, gương mặt biến sắc khi nhận được thông báo từ Facebook.
"Cái gì thế này?" Anh ta lẩm bẩm, ngón tay run rẩy khi thấy hàng nghìn người đang xem livestream của vợ mình. Màn hình điện thoại nhảy liên tục những thông báo từ bạn bè, đồng nghiệp và những người lạ.
"Khang, anh xem cái này đi!"
"Vụ livestream của chị Hà là sao?"
"Tin đồn gì mà anh vào khách sạn với nhân tình?"
Khang cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán. Anh ta nhìn sang Thư. Cô ta cũng đang cầm điện thoại, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
"Em... em có thấy cái gì không?"
Thư run rẩy, giọng nói lạc đi: "Anh ấy... anh ấy nói sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra."
Khang điên cuồng gõ vào điện thoại. Anh ta cố gắng nhắn tin cho tôi. Hàng chục tin nhắn gửi đi liên tục nhưng chỉ hiện trạng "Đã gửi". Anh ta gọi điện, nhưng tín hiệu báo bận. Mỗi lần tiếng chuông vang lên đều như một nhát dao cứa vào sự tự tôn của anh ta.
Khang nhìn quanh căn phòng. Cánh cửa phòng cách âm tốt, nhưng giờ đây nó giống như một cái lồng sắt giam cầm sự sụp đổ của anh ta. Bên ngoài hành lang, điện thoại của anh ta liên tục rung lên. Có lẽ những người đồng nghiệp ở công ty kiến trúc đang bắt đầu bàn tán. Sự nghiệp mà anh ta dày công xây dựng bằng những lời nói dối "gia đình kiểu mẫu" đang tan chảy như băng gặp lửa. Anh ta gục đầu xuống bàn, đôi vai run lên bần bật. Cái kịch bản mà anh ta nghĩ sẽ bảo vệ được vị thế của mình, giờ đây lại trở thành bản án tử hình cho danh dự của cả hai.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, thấy lượt xem đã vượt quá con số năm nghìn. Cộng đồng mạng không còn là những người đứng xem nữa, họ là những thẩm phán. Họ bắt đầu đào sâu vào các bài đăng cũ của Khang, tìm ra những điểm bất thường trong những chuyến công tác "của công ty". Cái tên Khang và Thư bắt đầu bị gắn với những từ khóa độc hại nhất trên mạng xã hội.
Tôi chỉ cần ngồi yên. Tôi không cần phải gào thét hay giải thích thêm. Mọi bằng chứng đã nằm trên mạng. Cái sự thật về sự "ghen tuông" của tôi đã được phơi bày là sự khờ dại khi tin vào một kẻ biến thái với kỹ năng diễn xuất bậc thầy. Mỗi bình luận chửi rủa của cư dân mạng là một nhát dao cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của tôi với người đàn ông mang tên Khang.
Tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực. Cuối cùng, điện thoại trên giá đỡ rung lên một tiếng thật sự. Một thông báo tin nhắn từ Khang hiện lên ngay giữa màn hình đang livestream, hiển thị rõ mồn một trước mắt hàng nghìn người đang xem:
"Em muốn gì? Anh sẽ cho em tất cả, miễn em gỡ clip xuống."
Câu chữ hiện lên lạnh lẽo, như lời van xin của kẻ đang đứng bên bờ vực thẳm. Tôi nhìn vào dòng chữ đó, cảm giác nhục nhã của anh ta lộ rõ qua từng con chữ. "Tất cả" là gì? Tiền bạc? Hay là sự tự do của tôi?
Tôi mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Tôi không gỡ xuống. Tôi nhấn nút kết thúc livestream, nhưng trước đó, tôi gửi lại một tin nhắn duy nhất:
"Anh không hiểu à? Tôi không cần 'tất cả' của anh. Tôi chỉ cần anh biến mất khỏi cuộc đời tôi. Kể cả trên mạng."
Tôi tắt máy. Bóng tối bao trùm căn phòng. Sự thật đã được phơi bày. Trò chơi kết thúc, nhưng cuộc chiến của tôi chỉ mới bắt đầu.