Novelorium

Màn kịch trong buổi họp

Chương 3/5 · 1.292 chữ

8 giờ sáng Chủ nhật.

Không gian phòng học lớp 11A3 ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt trần quay đều đều trên đỉnh đầu.

Hàng chục phụ huynh ngồi xuống ghế, gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị.

Cô Hoa đứng trên bục giảng, đôi tay đan vào nhau đặt trước bụng. Bộ áo dài màu xanh đậm của cô phẳng phiu không một nếp gấp, tôn lên vẻ uy nghiêm của một giáo viên lâu năm.

"Kính thưa quý phụ huynh," giọng cô Hoa vang lên, trong trẻo nhưng mang theo sự áp đặt khó cưỡng. "Hôm nay tôi triệu tập mọi người không chỉ để thông báo kết quả học tập, mà còn để xử lý một vấn đề nghiêm trọng về đạo đức học đường."

Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt rồi dừng lại ở phía cuối lớp, nơi tôi đang ngồi cạnh mẹ.

"Cụ thể là trường hợp của em Ngọc. Để giữ vững kỷ cương, tôi sẽ công khai bản kiểm điểm của em trước toàn thể phụ huynh."

Cô mở tập hồ sơ, giọng cao hơn một tông.
"Em Ngọc đã bị phát hiện có dấu hiệu gian lận nghiêm trọng trong bài kiểm tra văn gần nhất. Để bảo vệ sự công bằng cho các học sinh khác, tôi yêu cầu em phải nhận lỗi trước tập thể và cam kết không tái phạm."

Cô nhấn mạnh chữ "gian lận" như thể đó là một bản án tử hình.

Mẹ tôi khẽ nhíu mày, bàn tay bà siết chặt lấy thành ghế gỗ.
"Gian lận? Cô nói là con tôi gian lận sao? Con bé nhà tôi học rất chăm chỉ."

Cô Hoa nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trịch thượng.
"Bà là phụ huynh, bà nên hiểu rằng điểm số không thể tự nhiên đến. Con bé này có sự tiến bộ đột biến một cách bất thường so với các bài kiểm tra trước. Tôi không thể làm ngơ trước hành vi thiếu trung thực."

Mẹ tôi đứng bật dậy, gương mặt đỏ lên vì phẫn nộ.
"Cô đang vu oan cho con tôi! Nó chưa bao giờ làm chuyện đó!"

"Tôi có bằng chứng." Cô Hoa lạnh lùng đáp trả, mắt không hề chớp. "Bản kiểm điểm của em ấy đã được tôi xem xét kỹ lưỡng. Nếu em Ngọc không giải thích được, tôi buộc phải đưa ra hình thức kỷ luật nặng hơn."

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ các phụ huynh khác. Một vài người nhìn tôi với ánh mắt dò xét, kẻ thì ái ngại, kẻ thì mỉm cười lạnh nhạt.

Tôi hít một hơi thật sâu. Tim đập mạnh trong lồng ngực nhưng gương mặt tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ thường.

Đã đến lúc phải lên tiếng.

Tôi đứng dậy, hành động chậm rãi nhưng dứt khoát.
"Thưa cô, em xin phép được trình bày một chút về vấn đề này."

Cô Hoa hơi ngẩn người, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức: "Mời em."

Tôi bước lên bục giảng, đứng đối diện với cô.
"Thưa các bác, tôi hiểu sự lo lắng của mọi người. Nhưng có lẽ có một sự hiểu lầm rất lớn đang diễn ra ở đây."

Tôi lấy chiếc USB nhỏ trong túi áo ra.
"Trước khi cô Hoa kết luận về việc tôi gian lận, tôi muốn trình bày một vài tài liệu liên quan đến quy trình chấm thi và sự cố của các học sinh trong kỳ thi vừa rồi."

Cô Hoa nhướng mày, vẻ mặt thoáng hiện sự khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ lịch thiệp giả tạo: "Em cứ tự nhiên."

Tôi cắm USB vào máy chiếu.
Màn hình lớn phía sau bục giảng sáng lên.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra là bản kiểm điểm tôi đã viết – một văn bản mẫu mực với những lời xin lỗi chân thành về việc "thiếu tập trung".

Nhưng ngay sau đó, tôi nhấn nút chuyển slide.
Một tờ giấy photocopy hiện lên rõ nét.
Đó là bài làm của Huy.
Và ở ngay phía trên tên của Huy, có một dòng chữ đỏ rực, nét mực đậm và sắc cạnh: "Chép của bạn cùng bàn, trừ 2 điểm".

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến mức không thể nghe nổi tiếng kim đồng hồ chạy.
Mấy phụ huynh ở hàng ghế đầu ồ lên kinh ngạc.

Tôi bước tới gần màn hình, chỉ vào dòng chữ đỏ:
"Đây là bài kiểm tra của bạn Huy. Và đây là nhận xét của cô Hoa về hành vi gian lận của cậu ấy."

Tôi quay sang nhìn thẳng vào cô Hoa, giọng nói vẫn đều đều nhưng đầy sự mỉa mai:
"Cô nói tôi có dấu hiệu gian lận vì điểm của tôi cao hơn bạn Huy? Vậy tại sao khi bạn Huy gian lận, cô lại ghi vào hồ sơ là 'chép của bạn cùng bàn' thay vì là 'không đủ năng lực'?"

Gương mặt của cô Hoa bắt đầu biến đổi.
Lớp da mặt vốn trắng trẻo giờ hơi đỏ lên, đôi môi mím chặt lại đến mức run rẩy.
"Cái này... đây là tài liệu nội bộ..." cô nói, giọng run lên vì giận dữ.

"Nội bộ hay là bằng chứng của sự bất công?" Tôi tiếp tục, giọng nói vang vọng khắp phòng. "Tôi không gian lận. Tôi chỉ là học sinh có năng lực. Còn việc tại sao cô lại giữ lại bản gốc có lỗi của bạn Huy mà không xử lý công khai, đó là câu hỏi mà các bậc phụ huynh cần đặt ra cho cô."

Tôi lấy ra một tờ giấy khác – chính là bản kiểm điểm mà cô bắt tôi viết.
"Và đây là bản kiểm điểm mà cô đã yêu cầu tôi ký. Tôi đã ký tên mình vào đó để nhận lỗi về hành vi gian lận. Nhưng tôi chưa bao giờ ký vào việc mình là kẻ trộm điểm của ai cả."

Tôi quay sang phía góc lớp, nơi thầy Dũng – giáo viên bộ môn Toán, đang ngồi quan sát.
"Thưa thầy Dũng, thầy có thể xác nhận giúp mọi người rằng bài làm của em không có bất kỳ dấu hiệu gian lận nào không?"

Thầy Dũng đứng dậy, gương mặt ông nghiêm nghị, đôi mắt nhìn thẳng vào cô Hoa:
"Tôi đã trực tiếp chấm bài cho cả lớp. Bài của em Ngọc là một bài viết xuất sắc, tư duy tốt. Ngược lại, bài của em Huy có những đoạn sao chép lộ liễu. Việc cô Hoa giữ lại bằng chứng này và gây khó dễ cho em Ngọc là điều tôi không thể đồng tình."

Cả căn phòng lại một lần nữa xôn xao. Những phụ huynh bắt đầu quay sang nhìn cô Hoa với ánh mắt đầy chất vấn.
Cô Hoa đứng chết trân trên bục giảng.

Cái vẻ uy nghiêm, cao thượng của một giáo viên mẫu mực giờ đây vỡ vụn như một chiếc bình gốm bị ném xuống sàn.
Bàn tay cô run lên bần bật, những sợi tóc mái dường như cũng đang run theo.
Cô nhìn tôi, đôi mắt trợn trừng lên như muốn nuốt chửng tôi vào trong.

"Cô... cô dám..."
Cô lắp bắp, giọng nói lạc đi giữa không trung.
"Con bé này... nó dám ăn cắp giấy tờ của tôi!"

Cô gào lên, âm thanh chói tai làm mấy phụ huynh phía dưới giật mình lùi lại.
Cô Hoa mặt cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn gào lên.
Cái nhục nhã đang bủa vây lấy cô.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục