Novelorium

Sự thật phơi bày

Chương 4/5 · 1.039 chữ

Cả căn phòng im phắt.

Tiếng xì xào vừa bùng lên lập tức bị cắt đứt bởi cái nhìn trừng trừng của cô Hoa. Cô ta đứng trên bục giảng, lồng ngực phập phồng, gương mặt đỏ gay vì giận dữ và nhục nhã.

"Em lấy nó ở đâu ra?"

Giọng cô Hoa khản đặc, như thể mỗi chữ thốt ra đều phải cố gắng lắm mới thoát khỏi cổ họng.

Tôi không hề lùi bước. Tôi tiến lên một bước, đôi bàn tay đan vào nhau trước ngực, giữ cho giọng nói của mình bình thản đến mức đáng sợ:

"Thưa cô, tờ giấy này nằm trong thùng rác của phòng giáo viên. Em chỉ tình cờ nhặt được khi vào lấy lại bản kiểm điểm mà cô bắt em viết."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, không hề né tránh.

"Còn bản kiểm điểm tôi viết, nó đã được cô ký tên xác nhận vào hôm qua. Những gì tôi nói đều là sự thật."

Cả phòng họp lại một lần nữa xôn xao. Những phụ huynh ngồi ở dãy ghế đầu, những người vốn luôn im lặng đầy vẻ cung kính trước cô Hoa, giờ đây bắt đầu bàn tán dữ dội.

"Hóa ra là cô tự ý thu giữ giấy tờ của học sinh?"
"Cô ấy nói là lấy được ở thùng rác... nghĩa là cô đã vứt bỏ nó?" Một phụ huynh ngồi gần đó lên tiếng, giọng đầy vẻ nghi hoặc.

Cô Hoa đứng sững người. Cái vẻ uy nghiêm của một giáo viên mẫu mực hoàn toàn tan biến, thay vào đó là gương mặt biến sắc, da mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô lắp bắp, đôi môi run rẩy:

"Không... không phải như vậy. Tôi chỉ đang... xử lý hồ sơ."

"Xử lý hồ sơ bằng cách vứt vào thùng rác và bắt học sinh viết bản kiểm điểm vì điểm cao hơn con trai cô?"

Tôi nhướng mày, câu hỏi nhẹ nhàng nhưng sắc như dao.

Phía dưới, Huy – con trai cô – cúi gằm mặt xuống bàn. Cậu ta run rẩy đến mức đôi vai co rúm lại, đôi tay nắm chặt lấy gấu áo đồng phục.

Sự im lặng kéo dài vài giây đầy căng thẳng. Đúng lúc đó, thầy Dũng bước lên phía trước. Thầy cầm chiếc máy tính bảng, gương mặt trầm ngâm:

"Để làm rõ sự việc, tôi đề nghị kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điểm số của lớp 11A3 trong học kỳ này, đặc biệt là các bài kiểm tra của em Huy."

Thầy nhấn vào một vài lệnh thao tác. Màn hình hiện lên những con số.

"Lạ thật," thầy Dũng chau mày, giọng đầy vẻ bàng hoàng. "Trong suốt ba bài kiểm tra gần nhất, em Huy luôn đạt điểm tối đa ở phần nghị luận xã hội, nhưng các câu hỏi lại là những đề cực kỳ khó, vốn chỉ dành cho học sinh giỏi xuất sắc. Hơn nữa, các lỗi diễn đạt trong bài của em Huy rất giống với các bài mẫu của những năm trước."

Thầy quay sang nhìn cô Hoa, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng:
"Cô Hoa, cô có thể giải thích tại sao điểm số của em Huy lại có sự đột biến bất thường như thế này không?"

Cả căn phòng rơi vào trạng thái đóng băng. Cô Hoa lùi lại một bước, lưng tựa vào cạnh bàn giáo viên như thể đang tìm kiếm một điểm tựa để không bị ngã quỵ.

"Tôi... tôi chỉ là..."

Cô không thể nói hết câu.

Mẹ tôi đứng bật dậy, tiếng đập bàn vang lên khô khốc.
"Bà không cần giải thích gì cả! Bà đã bao che cho con trai mình, thậm chí là vu oan cho con tôi chỉ vì nó đạt điểm cao hơn. Tôi yêu cầu cô phải xin lỗi công khai trước toàn bộ phụ huynh và các học sinh có mặt tại đây!"

Mẹ tôi bước tới gần bục giảng, khí thế của một người mẹ đang bảo vệ con mình khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Một vài phụ huynh khác cũng bắt đầu đứng dậy:
"Đúng, cô phải giải trình rõ ràng về việc đánh tráo điểm số của học sinh!"
"Tại sao phải bắt một đứa trẻ viết bản kiểm điểm vì nó học giỏi?"

Cô Hoa nhìn quanh một lượt. Những ánh mắt vốn là sự ngưỡng mộ giờ đây chỉ còn là sự ghê tởm và chất vấn. Cô ta nhìn về phía tôi, rồi nhìn sang mẹ tôi, đôi mắt hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Sự thật về sự ưu ái mù quáng và những hành vi gian lận của cô đã bị phơi bày hoàn toàn dưới ánh sáng.

Cô Hoa run rẩy, đôi môi tái nhợt mấp máy:
"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi thực sự... tôi xin lỗi em Ngọc và phụ huynh của em."

Giọng cô nhỏ đến mức khó nghe, nhưng nó đã đủ để làm tan biến lớp mặt nạ kiêu ngạo trước đó.

Thầy Dũng gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị:
"Tôi sẽ báo cáo sự việc này lên Ban giám hiệu để có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với giáo viên liên quan."

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ những phụ huynh phía dưới. Mâu thuẫn đỉnh điểm đã được giải quyết, nhưng dư âm của nó vẫn còn âm ỉ.

Cô Hoa thu dọn giấy tờ, bước xuống bục giảng. Gương mặt cô giờ đây trông già nua và tiều tụy đi hẳn, như thể bao nhiêu sức lực và sự kiêu hãnh vừa bị rút cạn chỉ trong một buổi chiều. Cô lách qua những hàng ghế, bước ra khỏi cửa phòng học với dáng vẻ bại trận.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cô. Cái tôi chiến thắng không phải là sự hả hê nhất thời, mà là việc công lý cuối cùng đã được thực thi.

Cô ấy rời khỏi phòng họp. Nhưng tôi biết, mọi chuyện chưa kết thúc. Trò chơi của những kẻ cố thủ vẫn còn tiếp diễn.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục