Novelorium

Quả báo

Chương 5/5 · 986 chữ

Sáng thứ Hai tuần kế tiếp, bầu không khí tại trường trung học không còn vẻ căng thẳng như buổi họp phụ huynh trước đó, nhưng dư chấn của nó vẫn còn lẩn khuất trong từng góc lớp.

Tôi ngồi trong lớp, nhìn những dãy bàn trống trải hơn thường lệ.

Cửa phòng học mở ra.

Thầy Dũng, giáo viên bộ môn Văn, bước vào với xấp hồ sơ trên tay. Gương mặt thầy nghiêm nghị, nhưng ánh mắt khi dừng lại ở chỗ tôi liền dịu đi hẳn.

"Em Ngọc, lên văn phòng gặp thầy một chút."

Tôi đứng dậy, bước đi giữa những tiếng xì xào nhỏ của bạn bè xung quanh.

Trong phòng làm việc của thầy Dũng, mùi giấy mới và hương trà đặc quẩn quanh. Thầy đặt xấp hồ sơ lên bàn, đẩy về phía tôi.

"Ban giám hiệu đã hoàn tất việc rà soát."

Thầy thở dài, giọng trầm xuống đầy suy tư.

"Hành vi của cô Hoa không chỉ dừng lại ở việc bao che cho con trai. Họ đã kiểm tra lại toàn bộ sổ sách kế toán của tổ chuyên môn trong ba năm qua."

Thầy gõ nhẹ vào tập hồ sơ.

"Số tiền đóng góp của học sinh để mua đề kiểm tra và giấy in... cô ta đã chiếm dụng một phần đáng kể. Thay vì in đề chuẩn cho cả lớp, cô ta thường xuyên dùng giấy photocopy rẻ tiền và giữ lại những bản in chất lượng cao cho mục đích riêng."

Tôi lặng người.

Mỗi lần bị bắt nộp vài trăm nghìn đồng để "mua giấy thi" hay "phí in ấn", tôi cứ ngỡ đó là quy định chung của trường.

Hóa ra, đó là sự tham lam nhỏ nhặt được che đậy bằng cái danh nghĩa cao quý của một nhà giáo.

"Hậu quả là rất nghiêm trọng." Thầy Dũng nói tiếp, giọng cương quyết.

"Cô Hoa đã bị kỷ luật buộc thôi việc và chuyển công tác ngay lập tức. Những hành vi gian lận điểm số của học sinh trong các bài kiểm tra vừa qua do cô trực tiếp chấm sẽ bị hủy bỏ."

Thầy dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Huy sẽ phải làm lại toàn bộ các bài kiểm tra của học kỳ này dưới sự giám sát của hội đồng chuyên môn. Mọi quyền lợi ưu tiên của em đều được giữ nguyên."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cái cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực suốt những ngày qua đột ngột tan biến. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày trọn vẹn, không còn là những mảnh ghép rời rạc.

...

Chiều hôm đó, tôi gặp Huy ở hành lang.

Cậu ta trông tiều tụy hẳn, tóc tai bù xù, gương mặt lộ rõ vẻ bần thần. Cái vẻ kiêu căng, tự đắc mỗi khi đứng cạnh cô Hoa giờ biến mất sạch.

"Ngọc... bài kiểm tra của tôi..." Huy lẩm bẩm, giọng run rẩy.

"Mọi thứ đã thay đổi rồi." Tôi nói gọn lỏn.

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ uất ức nhưng không dám lên tiếng phản bác. Cậu ta không còn là "con trai cưng" của giáo viên nữa, mà chỉ là một học sinh đang phải đối mặt với hệ quả của sự gian lận.

Khi tôi bước đi, tôi nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta tan vào không gian tĩnh lặng của hành lang.

...

"Con gái của mẹ giỏi quá!"

Tiếng mẹ tôi vang lên trong điện thoại, kèm theo tiếng cười rạng rỡ.

"Thầy Dữ báo với mẹ là con sẽ được tuyển thẳng vào đội tuyển Văn của trường. Họ muốn mời con tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố."

Tôi mỉm cười, nhìn vào tấm giấy khen mới nhận được trên bàn học.

"Con sẽ cố gắng hết sức ạ."

Mẹ kể lại rằng bà đã rất lo lắng khi nghe tin tôi bị cô Hoa gây khó dễ.

"Nhưng giờ mẹ thấy nhẹ nhõm rồi. Chỉ cần con giữ vững sự trung thực, mọi chuyện rồi sẽ ổn."

Cuối tuần đó, mẹ dẫn tôi đi ăn tại một nhà hàng có tiếng ở trung tâm thành phố.

"Đây là phần thưởng cho sự kiên cường của con." Mẹ đặt lên bàn một chiếc phong bì nhỏ kèm theo một chiếc vé tham quan vào khu vui chơi giải trí.

Tôi cầm chiếc vé trên tay, cảm giác ấm áp lan tỏa. Không phải là giá trị của món quà, mà là sự thấu hiểu của mẹ đối với những áp lực mà tôi đã phải chịu đựng.

...

Đêm đó, tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh đèn đường hắt vào căn phòng.

Tôi lật lại bài kiểm tra môn Văn của mình – bài viết với số điểm chín tuyệt đối. Bản thân tôi không cần đến sự bao che nào để đạt được nó, cũng không cần đến sự ưu ái từ bất cứ ai.

Sự thật có thể đến chậm, nhưng nó luôn mang sức mạnh riêng của nó. Nó giống như một loại chất tẩy rửa mạnh mẽ, quét sạch những lớp bụi bẩn và sự giả dối đang bám lấy những giá trị đạo đức.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mọi chuyện với cô Hoa và Huy đã khép lại tại đây. Còn hành trình của tôi mới chỉ bắt đầu.

Tôi tự nhủ với lòng mình: Chỉ có kiến thức và sự trung thực mới là vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ bản thân trước những bất công không đáng có.

Tôi cầm bút lên, bắt đầu viết những dòng nháp đầu tiên cho bài thi tuyển chọn sắp tới. Ánh đèn bàn học soi sáng những trang giấy trắng tinh khôi.

Tương lai của tôi, tôi sẽ tự tay viết nên.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục