Novelorium

Giấy vay tiền giả

Chương 3/8 · 1.105 chữ

Bà Hạnh nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, đôi môi mấp máy như muốn thốt ra một lời mắng nhiếc cay độc nhưng rồi lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Bà không bỏ cuộc dễ dàng như thế.

Bà đứng bật dậy, chống tay xuống mặt bàn gỗ, tiếng móng tay va vào mặt gỗ nghe khô khốc.

"Mày nói cái gì? Bản gốc là của mày, nhưng cái nhà này... cái nhà này là của cả gia đình này!"

Bà vừa gào lên vừa lôi từ trong túi áo dài ra một tờ giấy cũ kỹ, nhăn nheo.

"Đây! Căn nhà này gắn liền với công sức của cả dòng họ. Mày nghĩ mày mua nó bằng tiền của bố mẹ rồi là có thể coi thường quyền của mẹ hay sao?"

Bà ném tờ giấy xuống mặt bàn, ngay trước mắt tôi và anh Sơn.

Tờ giấy có tiêu đề: Giấy vay tiền.

Số tiền ghi trên đó là 20 triệu đồng.

Bà chỉ vào một góc nhỏ ở cuối trang, nơi có dòng chữ nguệch ngoạc: "Tiền sửa lại hệ thống cửa sổ và nâng cấp trần nhà."

"Mẹ đã phải bỏ tiền túi ra để sửa sang cái cửa sổ này cho đẹp, để nhà cửa khang trang hơn. Cô cầm tờ giấy này, phải trả lại cho tôi 20 triệu. Nếu không trả được, cô phải giao lại quyền sở hữu nhà cho tôi để tôi xử lý các khoản nợ và biến động của gia đình."

Tiếng quát của bà làm vài người họ hàng gần đó khựng lại, những ánh mắt dò xét bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi nhìn vào tờ giấy.

Nó là một bản viết tay, nét chữ của bà Hạnh trông khá cứng nhắc, nhưng điểm lạ nằm ở phần dưới cùng.

Có hai chữ ký làm chứng.

Một là chữ ký của anh Sơn.

Hai là một chữ ký khác, nét mực nhạt hơn, với những nét uốn lượn đặc trưng.

"Mẹ..."

Tôi lên tiếng, giọng bình thản đến lạ lùng.

"Mẹ nói là mẹ đã cho người làm chứng ký tên vào đây?"

Bà Hạnh mặt biến sắc một chút, nhưng vẫn cố giữ lấy vẻ uy nghiêm: "Phải! Bà ngoại của con đã ký làm chứng cho sự việc này trước khi bà qua đời. Bà là người lớn nhất trong nhà, bà không thể không biết rõ."

Tôi khựng lại một nhịp.

Bà ngoại tôi đã mất từ 5 năm trước.

Bà ấy nằm dưới một ngôi mộ đá sạch sẽ ở ngoại ô, và hồ sơ khai tử của bà đã được lưu giữ cẩn thận tại UBND xã.

Tôi chậm rãi cầm tờ giấy lên, đưa sát vào mắt mình.

"Bà ngoại mất 5 năm trước, mẹ ạ."

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.

"Chữ ký này... nhìn rất giống của bà. Nhưng con không chắc là của bà."

Bà Hạnh khựng lại.

Gương mặt bà bắt đầu biến đổi, sự hỗn loạn hiện rõ trong đôi đồng tử.

Bà cố thanh minh: "Cái này... cái này là do bà đã ký trước khi lâm bệnh nặng. Nó là giấy tờ hợp pháp!"

"Hợp pháp?"

Tôi lặp lại, âm thanh vang lên rõ mồn một trong căn phòng đang tĩnh lặng.

"Một người đã mất từ 5 năm trước không thể ký một tờ giấy vay tiền vào năm nay để 'xác nhận' việc sửa cửa sổ của mẹ."

Tôi xoay tờ giấy lại, chỉ cho mọi người thấy phần chữ ký của bà ngoại.

"Chữ ký này... nó quá hoàn hảo. Nó giống như thể ai đó đã cố tình mô phỏng lại dựa trên những tấm ảnh cũ của bà."

Anh Sơn đứng bên cạnh bắt đầu run nhẹ.
Cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn mẹ, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối.
"Mẹ... chuyện này... có đúng là như vậy không?"

Bà Hạnh lùi lại một bước, lưng tựa vào chiếc ghế gỗ.
Bàn tay bà siết chặt lấy chiếc quạt giấy đến mức các nan quạt kêu răng rắc.
"Nó... nó là thủ tục! Tôi có nhờ người làm thủ tục cho đúng với di nguyện của bà!"

Tôi khẽ cười, một nụ cười không chạm tới đáy mắt.

"Mẹ nói là người làm thủ tục? Hay là chính mẹ đã tự tay ký thay bà để lấy cái gọi là 'quyền' với căn nhà này?"

Tôi quay sang nhìn anh Hùng.
Cậu ta đang ngồi phía đối diện, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang trắng bệch.
"Anh Hùng, cậu có thấy chữ ký này 'đặc biệt' không?"

Hùng lắp bắp: "Chị... chị nói gì vậy? Mẹ là người lớn, mẹ nói gì thì là đúng."

"Mẹ nói đúng về mặt đạo đức, hay là đúng về mặt luật pháp?"

Tôi lấy điện thoại ra, bấm nhanh một dãy số.

Cạnh đó, một vài người họ hàng bắt đầu xì xào.
Mọi người bắt đầu nhận ra sự bất thường trong câu trả lời của bà Hạnh.

Bà Hạnh nhìn tôi, mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng bà trở nên méo mó: "Cô đừng có gây chuyện! Đây là chuyện gia đình, không cần phải kéo người ngoài vào!"

"Nếu là chuyện gia đình, thì chúng ta nên giải quyết nó một cách minh bạch nhất."

Tôi nói, giọng lạnh lùng như băng.

"Mẹ nói là giấy vay tiền để sửa cửa sổ. Nhưng thực tế, căn nhà này là của hồi môn của con. Mọi giấy tờ sửa chữa hay vay mượn, nếu có sự gian dối về danh tính người ký, thì đó là hành vi giả mạo chữ ký của người đã khuất."

Tôi dừng lại một chút, nhìn thẳng vào bà.

"Mẹ muốn lấy căn nhà này bằng một tờ giấy vay tay không công chứng, với chữ ký của một người đã nằm dưới đất 5 năm?"

Bà Hạnh run rẩy, đôi môi tái nhợt: "Tôi... tôi chỉ muốn tốt cho con cái!"

Tôi không trả lời.

Tôi nhấn nút gọi lại trên điện thoại.

Tiếng chuông vang lên ngắn gọn.

Tôi nhìn thẳng vào bà Hạnh, rồi quay sang anh Sơn: "Anh có muốn mời công an đến đây để giám định chữ ký ngay bây giờ không? Để xác định xem ai mới là người có quyền với căn nhà này."

Bà Hạnh cứng đờ người, như thể bị một cái bẫy vô hình quật ngã.

Tôi rút điện thoại ra, đặt lên bàn, màn hình sáng lên rõ rệt.

"Vậy để công an giám định chữ ký nhé."

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục