Cuộc chiến pháp lý
Luật sư của bà Hạnh xuất hiện với thái độ tự tin đến mức ngạo mạn.
Hắn ta chỉnh lại cặp kính, nụ cười trên môi đầy vẻ thách thức khi nhìn vào xấp tài liệu tôi đặt trên bàn.
"Cô Ngọc, việc cô sử dụng hình ảnh riêng tư của người khác mà không có sự đồng ý, đặc biệt là quay lén trong không gian riêng tư, là hành vi xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ khởi kiện cô về tội vu khống và làm phiền đời tư."
Tôi không hề nao núng. Tôi đẩy cuốn sổ tay nhỏ về phía anh ta.
"Tôi có đầy đủ bằng chứng về việc quyền truy cập vào hệ thống camera này là hợp pháp. Tôi không 'quay lén'. Tôi truy cập vào hệ thống mà bà Hạnh đã chủ động cấp quyền cho tôi."
Tôi mở trang giấy chứa các dòng tin nhắn được in ra từ điện thoại của bà Hạnh.
"Ở đây có đoạn hội thoại giữa bà ấy và tôi từ ba tháng trước. Bà ấy yêu cầu tôi cài đặt hệ thống an ninh cho nhà bà và tự tay gửi mật khẩu đăng nhập cho tôi qua tin nhắn trực tiếp. Tôi chỉ sử dụng công cụ mà bà ấy cung cấp để giám sát an toàn cho cháu nội. Mọi thứ đều minh bạch."
Luật sư khựng lại. Anh ta lật qua lật lại những dòng tin nhắn, đôi mắt sau lớp kính bắt đầu dao động.
"Nhưng việc cô lưu trữ và sử dụng nó để tố cáo..."
"Tôi không dùng nó để tố cáo, tôi dùng nó để bảo vệ một đứa trẻ trước hành vi bạo hành."
Tôi ngắt lời anh ta, giọng nói bình thản nhưng sắc lạnh.
"Nếu luật sư muốn tranh luận về quyền riêng tư, chúng ta có thể bàn sau. Hiện tại, trọng tâm của sự việc là hành vi ngược đãi trẻ em của bà Hạnh. Đó là điều mà pháp luật không thể bỏ qua."
Căn phòng trở nên im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay đều đều phía trên. Luật sư của bà Hạnh nhìn tôi lâu hơn một chút, vẻ mặt đầy sự do dự.
Tôi không đợi anh ta lên tiếng lần nữa, tôi đứng dậy, thu dọn hồ sơ.
"Mọi bằng chứng đã có ở đây. Công an sẽ làm việc dựa trên thực tế."
Cửa phòng đóng sầm lại sau lưng tôi.
Tại trụ sở công an, bầu không khí khác hẳn với sự tranh đoạt của những luật sư. Ở đây, mọi thứ đều trực diện và nặng nề.
Tôi trình diện bản kết quả khám nghiệm từ bác sĩ Tâm.
"Bác sĩ Tâm đã xác nhận các vết thương trên lưng bé Na là do vật cứng tác động mạnh, gây ra các vết bầm tím đậm màu hình dấu móc áo. Đây không phải là tai nạn sinh hoạt. Đây là hành vi cố ý gây thương tích."
Tôi đặt đoạn video lên bàn cho viên sĩ quan điều tra.
"Trong đoạn video này, bà Hạnh đã dùng những chiếc móc áo gỗ để đánh vào lưng và tay của bé Na khi cháu bé khóc. Tôi yêu cầu các anh xử lý theo đúng quy trình về hành vi bạo hành trẻ em."
Viên sĩ quan xem đoạn video. Gương mặt ông ta chuyển từ bình thường sang nghiêm nghị.
"Bà Hạnh có hành vi cố ý hay chỉ là giáo dục con trẻ?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy.
"Bà ấy nói đó là cách dạy trẻ ngoan. Nhưng pháp luật không chấp nhận sự biến thái dưới cái tên 'giáo dục'."
Công tác điều tra nhanh chóng chuyển biến. Vì tính chất nghiêm trọng của hành vi bạo hành trẻ em, cơ quan chức năng lập tức khởi tố vụ án và yêu cầu triệu tập bà Hạnh để lấy lời khai chính thức.
Những ngày sau đó là một khoảng lặng đầy căng thẳng. Tôi và bé Na ở trong căn nhà mới, xa rời khỏi những lời đe dọa và sự kiểm soát của bà Hạnh.
Cho đến sáng thứ Hai tuần sau.
Tôi nhận được điện thoại từ phía công an.
"Cô có mặt tại trụ sở công an quận để phối hợp làm rõ sự việc liên quan đến đơn tố cáo của cô. Người liên quan cũng đã có mặt."
Tôi chuẩn bị hành trang, đưa bé Na cho mẹ đẻ giữ hộ. Tôi cần phải đối diện với bà ta một lần cuối cùng trước khi mọi thứ thực sự kết thúc.
Tại sảnh chờ của trụ sở công an, không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Tôi đứng cạnh hành lang, tay cầm chặt túi xách, mắt nhìn thẳng về phía cửa chính.
Tiếng bước chân nện xuống sàn gạch nghe khô khốc.
Cánh cửa lớn mở ra.
Bà Hạnh bước ra, bộ váy sang trọng thường ngày giờ đây trông nhăn nhúm. Gương mặt bà ta vốn luôn đỏ rực vì kiêu ngạo, giờ đây tái nhợt, không còn một chút máu.
Mái tóc vốn được búi cao gọn gàng giờ hơi xõa xuống, lấm tấm mồ hôi dù trời không nóng.
Khi nhìn thấy tôi đứng đó, đôi mắt bà ta trợn trừng lên, đồng tử co lại như thể vừa bị một cú sốc cực lớn tấn công vào đại não.
Cả cơ thể bà ta run lên bần bật, đôi vai sụp xuống.
Bà ta nhìn thấy biểu tượng của công an phía sau tôi, rồi nhìn vào khuôn mặt bình thản của tôi.
Bà ta không thể nói thành lời, miệng mấp máy nhưng chỉ phát ra những tiếng rít nhỏ trong cổ họng.
Mọi sự kiêu hãnh của bà ta vỡ vụn ngay tại nơi công cộng.
Bà ta lảo đảo bước về phía tôi, đôi mắt đỏ sọc vì tức giận và sợ hãi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, không né tránh, không lùi bước.
"Bà đến muộn rồi."