Novelorium

Mất việc

Chương 9/11 · 871 chữ

Cánh cửa phòng làm việc của quản lý đóng sầm lại phía sau lưng tôi.
Tiếng động ấy khô khốc như một lời tuyên án cuối cùng.
"Quyết định sa thải của cô có hiệu lực ngay lập tức."
Ông ta đẩy một tờ giấy về phía tôi, giọng nói đều đều không chút cảm xúc.
"Cô nghỉ thai sản quá sớm, công ty không thể sắp xếp được nhân sự thay thế cho vị trí của cô vào lúc này."
Tôi nhìn tờ giấy, dòng chữ "cắt giảm" in đậm hiện lên rõ mồn một.
Tôi biết rõ lý do thực sự đằng sau cái cớ "sắp xếp nhân sự".
Sáng sớm nay, bà Hạnh đã gọi điện cho ông ta.
Bà ta dùng những lời lẽ cay độc nhất để bôi nhọ tôi, nói rằng tôi là một nhân viên thiếu trách nhiệm, chỉ biết dựa dẫm vào cái bụng bầu để lười biếng, và yêu cầu công ty đẩy tôi ra khỏi vị trí để người khác vào thay.
Bà ta không muốn tôi có bất kỳ điểm tựa nào ngoài sự bao bọc của gia đình chồng.
Tôi không phản thủ, cũng không khóc lóc.
Tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt ông ta, hít một hơi thật sâu để giữ cho lồng ngực không phập phồng quá mạnh.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông vì đã thông báo sớm."
Giọng tôi bình thản đến mức chính tôi cũng giật mình.
Tôi không cần sự thương hại của bất kỳ ai ở đây.
Tôi cũng chẳng cần sự trả đũa của bà Hạnh.
Mục tiêu của tôi bây giờ là sự tự do.

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Từng cuốn sổ tay, vài chiếc bút chì, và chiếc cốc sứ cũ kỹ được tôi xếp gọn vào thùng giấy.
Tiếng động của việc đóng gói vang lên trong không gian yên tĩnh của văn phòng.
Một vài đồng nghiệp đi ngang qua, họ dừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ái ngại.
Cô Lan ở phòng kế toán bên cạnh tiến lại gần, khẽ đặt một túi trái cây nhỏ lên bàn tôi.
"Chị cầm lấy mà ăn cho đỡ mệt. Sau này có khó khăn gì, cứ gọi cho em."
Tôi nở một nụ cười nhạt, gật đầu cảm ơn.
"Cảm ơn em, chị sẽ ổn thôi."
Tôi không nhìn vào mắt cô ấy, chỉ tập trung vào việc dán băng keo cho đáy thùng.
Tôi không muốn sự thương cảm của bất kỳ ai làm mình yếu lòng.
Mỗi món đồ tôi mang đi là một bước lùi khỏi cái vòng xoáy của bà Hạnh, nhưng lại là một bước tiến về phía tự do của chính mình.
Khi tôi xách thùng đồ ra khỏi cửa, vài người khác cũng dừng lại nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Tôi chỉ cúi đầu, bước nhanh vào thang máy, tách biệt hoàn toàn với những ánh nhìn thương cảm ngoài kia.
Phòng làm việc của tôi giờ đây trống trơn.
Cũng giống như cuộc đời tôi tại nơi này, từ nay sẽ không còn chút ràng buộc nào nữa.

Tôi về đến nhà, căn phòng trọ nhỏ bé trở thành nơi trú ẩn của tôi và hai sinh linh bé bỏng.
Tôi mở laptop, đôi tay hơi run vì mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định.
Tiếng chuông thông báo liên hồi vang lên.
Là Thảo.
"Chị dâu à, em biết chị khổ, nhưng mẹ em già rồi, chị đừng làm căng quá."
Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.
Tôi nhìn cái tên "Thảo" – đứa em chồng vốn luôn đứng về phía mẹ mình.
Tôi hít một hơi sâu, gõ từng chữ thật chậm.
"Cô gửi cho tôi lời xin lỗi của mẹ cô, không thì đừng nhắn nữa."
Tôi nhấn gửi.
Ngay lập tức, khung chat hiện lên trạng thái "Đang soạn tin nhắn..." rồi biến mất.
Thảo im lặng.
Tôi đặt điện thoại xuống cạnh chiếc máy siêu âm thai 12 tuần.
Hai nhịp tim vẫn đang đập đều đặn.
Tôi không quan tâm đến sự lựa chọn của Thảo, hay sự hậm hực của bà Hạnh.
Cái giá của sự tự do là sự cô độc, nhưng tôi chấp nhận nó.
Tôi bắt đầu lướt qua danh sách các công ty đang tuyển dụng nhân sự làm việc từ xa.
Tôi cần một công việc mới, một nguồn thu nhập ổn định để chăm sóc hai đứa nhỏ mà không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai.
Đôi mắt tôi mỏi nhừ vì nhìn màn hình quá lâu.
Tôi nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành ghế.
Một thông báo email mới nhảy lên.
"Chúc mừng bạn đã nhận được lời mời phỏng vấn cho vị trí chuyên viên phân tích nội dung."
"Mức lương dự kiến: 15 triệu đồng/tháng."
Tôi mở email ra, tim đập nhanh hơn một chút khi nhìn vào thông tin người gửi.
Cái tên hiện lên trang trọng trên màn hình.
"Trần Hoàng Dũng — Giám đốc nhân sự."
Tôi nín thở.
Ánh mắt tôi dán chặt vào dòng chữ đó.
Trò chơi thực sự bắt đầu từ đây.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục