Novelorium

Công khai trước họ hàng

Chương 5/11 · 855 chữ

Tiếng lạch cạch của cánh cửa tủ thờ mở ra kéo theo một khoảng lặng đến nghẹt thở.

Bà Tuyết đứng chết trân, đôi bàn tay nhăn nheo bám chặt vào cạnh gỗ của chiếc tủ.

Phía dưới, mười mấy người họ hàng đang ngồi quanh bàn ăn lớn bỗng im bặt. Tiếng bát đĩa chạm nhau, tiếng xì xụp của những người đang ăn uống đột ngột biến mất, thay vào đó là sự tò mò đầy ác ý.

Tôi bước lên một bước, trên tay cầm bản di chúc gốc bằng giấy da dày dặn.

"Bản này mới là di chúc thật của bố."

Tôi nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ. Giọng tôi không hề run rẩy, vang lên đều đặn giữa căn phòng rộng lớn. Tôi giơ bản giấy lên cao, để ánh đèn vàng của chiếc đèn chùm chiếu thẳng vào những dòng chữ viết tay của bố chồng.

"Bản này ghi rõ: Căn nhà này và mảnh đất ở ngoại ô sẽ được chia đều năm mươi - năm mươi cho vợ và con trai của ông. Tên của tôi là Nguyễn Thị Ngọc, được hưởng một nửa tài sản chính thức."

Một tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ phía cuối phòng.

"Hả? Con dâu được hưởng một nửa à?"

Bà cô họ bên trái tôi thốt lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Bà Tuyết mặt biến sắc, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Tôi lật sang trang đối chiếu với bản photocopy mà bà luôn giữ khư khư bấy lâu nay.

"Còn bản này, bản mà mẹ luôn dùng để khẳng định quyền sở hữu của mình... có một lỗi sai rất thú vị."

Tôi chỉ tay vào dòng chữ tên của bố chồng ở phía dưới cùng.

"Tên của ông là Trịnh Văn Minh. Nhưng ở bản này, mẹ lại viết là Trịnh Văn Mạnh."

Tôi mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.

"Chỉ là một chữ cái thôi, nhưng nó khiến bản này trở thành một tờ giấy vô giá trị về mặt pháp lý. Bà định dùng nó để chiếm đoạt tài sản của tôi sao?"

Bà Tuyết lắp bắp, khuôn mặt vốn đã tái giờ chuyển sang sắc tím của sự hoảng loạn.

"Không phải... nó chỉ là lỗi đánh máy của người làm..."

"Người làm nào?"

Tôi cắt ngang lời bà bằng một câu hỏi lạnh lùng.

"Hay là do chính tay bà viết rồi không kiểm tra kỹ?"

Không gian như đông đặc lại. Mấy người họ hàng bắt đầu nhìn nhau, rồi nhìn sang bà Tuyết với ánh mắt dò xét, đầy nghi hoặc.

Bà Tuyệt run rẩy, đôi tay bà nắm chặt lấy gấu áo, mồ hôi lấm tấm trên trán dù giữa phòng đang bật quạt mạnh.

"Tôi... tôi chỉ muốn bảo vệ quyền lợi cho cái nhà này..."

"Bằng cách giả mạo ý nguyện của người đã khuất?"

Tôi tiến sát lại gần bà, hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ để những người xung quanh nghe thấy.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa chính.

"Tôi là luật sư Bảy. Tôi đến để làm chứng cho tính pháp lý của văn bản mà cô Ngọc đang cầm."

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm bước vào. Ông ấy cầm theo một chiếc cặp da, gương mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào đám đông.

"Tôi đã thẩm định cả hai bản di chúc. Bản gốc có chữ ký và dấu vân tay của ông Trịnh Văn Minh là thật. Bản photocopy có lỗi chính tả ở tên người để lại tài sản là một văn bản không có giá trị pháp lý tại tòa án."

Tiếng xầm xì của họ hàng bùng nổ như lửa gặp gió.

"Trời đất, bà Tuyết, bà làm chuyện này thật à?"

"Hóa ra bao lâu nay là bà lừa dối mọi người?"

"Thì ra con dâu là người bị bắt nạt bấy lâu nay."

Dũng đứng cạnh bên, gương mặt anh ta giờ đây trắng bệch như một tờ giấy. Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn mẹ mình, đôi mắt tràn đầy sự bàng hoàng và sợ hãi.

"Mẹ... chuyện này là sao?"

Anh ta lắp bắp, đôi vai run lên bần bật.

Bà Tuyết nhìn con trai mình, rồi nhìn sang những người họ hàng đang vây quanh đầy sự phán xét. Bà ta trông như một kẻ tội đồ bị bắt quả tang giữa ban ngày. Cái vẻ quyền lực, sự uy nghiêm của một người mẹ chồng đạo mạo bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ trước mắt mọi người.

Bà Tuyệt run rẩy, đôi môi tái nhợt, không tìm được một lời bào chữa nào trước sự thật trần trụi mà luật sư vừa công bố. Bà ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự hung dữ và phẫn uất bị dồn vào đường cùng.

"Mày... mày dám đấu với tao à?"

Bà hét lên, tiếng gào xé toạc bầu không khí đặc quánh của buổi giỗ.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục