Vả mặt trước cả nhà
Tôi chậm rãi cầm cuốn sổ khám thai lên.
Mỗi lần lật trang giấy, tôi cảm giác như đang bóc tách từng lớp giả tạo của người phụ nữ đối diện.
Tôi đặt cuốn sổ xuống mặt bàn gỗ, mở toang đến trang cuối cùng.
"Mẹ nói con là người không biết tự chăm sóc bản thân, nên mẹ mới phải đến đây để giúp đỡ."
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà Hạnh, giọng nói đều đều nhưng đầy sức nặng.
"Vậy xin hỏi mẹ, trong suốt mười hai lần tôi đến phòng khám, có lần nào mẹ ở bên cạnh tôi không?"
Tôi lật qua những trang kết quả xét nghiệm, chỉ vào dòng chữ nhỏ in mờ dưới mỗi tờ phiếu.
"Bác sĩ ghi chú rõ: 'Thai phụ đến khám một mình'. Mười hai lần. Mỗi lần tôi đều phải đơn độc đối mặt với những cơn nghén, một mình chờ đợi kết quả, và một mình chịu đựng những cơn đau lưng dai dẳng khi bụng bầu lớn dần."
Tôi dừng lại một nhịp, ánh mắt không chút dao động.
"Mẹ nói mẹ đến để 'chăm sóc' tôi, nhưng thực tế, mẹ chỉ đến để quan sát và chiếm đoạt những gì tôi có."
Bà Hạnh mím môi, đôi mắt bắt đầu dao động nhưng bà vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm của một người bề trên.
"Con đang nói gì vậy? Chuyện đó... không liên quan đến việc con mẹ..."
Tôi không để bà ngắt lời.
Tôi rút tờ sao kê ngân hàng từ trong túi xách ra.
Tờ giấy trắng tinh khôi nhưng chứa đựng sự thật cay đắng.
Tôi đẩy nó về phía bà Hạnh, tay chỉ thẳng vào dòng giao dịch gần nhất.
"Đây là tài khoản tiết kiệm của tôi. Số tiền 150 triệu đồng mà mẹ nói là 'tiền dự phòng cho cháu' thực chất là tiền tôi tích góp từ lương và thưởng của công ty suốt hai năm qua."
Tôi hắng giọng, âm lượng đủ để Dũng và Ly đều phải tập trung vào.
"Và đây là nội dung chuyển khoản của mẹ: 'Thanh toán vé máy bay hạng thương gia cho Ly'. Một chuyến du lịch xa hoa mà mẹ lấy tiền của tôi để chi trả."
Căn phòng rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Bà Hạnh tái mặt.
Làn da vốn hồng hào của bà bỗng chốc trở nên trắng bệch, không còn chút máu.
Đôi môi bà run rẩy, những mạch máu trên trán nổi lên rõ rệt.
"Không phải... không phải như thế... tôi chỉ là..."
"Mẹ chỉ là gì?"
Tôi cắt ngang, giọng lạnh như băng.
"Mẹ lấy tiền của con để chu cấp cho con gái út? Mẹ coi tôi là cái máy rút tiền hay là người nhà của mình?"
Ly ngồi đối diện, khuôn mặt vốn luôn tỏ vẻ đáng thương giờ đây biến dạng vì sợ hãi.
Cô ta nhìn tôi, rồi nhìn sang mẹ mình, môi run bần bật.
"Chị... chị đừng nói quá lên. Mẹ chỉ bảo đó là tiền dư của chị..."
"Tiền dư?"
Tôi cười nhạt.
"Tiền của tôi là tiền của tôi. Cô tự nhận lấy số tiền đó, rồi lấy nó để mua vé máy bay đi hưởng thụ, còn tôi ở nhà chịu đựng những cơn nghén và nỗi đau của thai kỳ."
Ly bắt đầu khóc nức nở, tiếng khóc léo lếu của một kẻ bị dồn vào đường cùng.
"Chị ơi, em xin lỗi... là mẹ bảo em... mẹ nói chị không dùng đến..."
Dũng đứng giữa hai người phụ nữ, gương mặt anh ta biến dạng vì bàng hoàng.
Anh nhìn mẹ mình, rồi nhìn tôi.
Sự im lặng của anh lúc này là một sự tra tấn đối với tôi.
Tôi nhìn thẳng vào chồng mình, ánh mắt chứa đựng sự thất vọng cực độ.
"Anh chọn ai, Dũng?"
Tôi đặt câu hỏi ngắn gọn.
"Anh chọn sự thật và sự bình yên của gia đình này, hay chọn sự bao che cho những hành vi tham lam của mẹ anh?"
Dũng lắp bắp, đôi vai anh run lên.
"Em... em bình tĩnh lại chút đi. Đây là mẹ anh, là chuyện gia đình..."
"Chính vì là gia đình, nên tôi mới phải nói rõ."
Tôi tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với anh.
"Nếu anh không thể đưa ra một lập trường rõ ràng ngay lúc này, nếu anh không dám đứng ra bảo vệ tôi trước sự lừa dối của bà Hạnh, thì tôi sẽ không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này."
Tôi lấy điện thoại ra, nhấn vào một mục trong tin nhắn đã soạn sẵn nhưng chưa gửi.
"Tôi sẽ ly thân. Ngay lập tức."
Bà Hạnh như bị tát vào mặt, bà gào lên:
"Dũng! Con nghe thấy chưa? Nó đang đe dọa gia đình này!"
Nhưng Dũng không nhìn bà.
Anh nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự hoang mang và đau đớn.
Căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng và sự rạn nứt không thể hàn gắn.
Bà Hạnh đập mạnh tay xuống bàn, móng tay găm vào mặt gỗ.
"Được! Nếu cô muốn như vậy!"
Bà đứng bật dậy, gương mặt biến dạng vì giận dữ và nhục nhã.
"Tôi sẽ về quê! Tôi không cần cái loại con dâu coi thường mẹ chồng như thế này!"
Bà quay lưng bỏ đi, tiếng bước chân nặng nề nện xuống sàn nhà.
Ly cũng đứng bật dậy, gương mặt nhòe lệ nhưng ánh mắt lại lóe lên sự toan tính.
"Nếu mẹ đã về, em cũng không ở lại đây nữa."
Cô ta vơ lấy chiếc túi xách, lảo đảo bước ra ngoài.
Tôi đứng giữa phòng, nhìn theo cái bóng của hai người họ biến mất sau cánh cửa.
Tiếng động cơ xe nổ vang ngoài sân.
Cả không gian rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tôi ngồi xuống ghế, hơi thở vẫn còn hỗn loạn.
Trò chơi này...
Cuối cùng cũng đã hạ màn cho những kẻ lừa dối.
Cánh cửa phòng đóng sập lại.
Căn phòng chỉ còn lại tôi và Dũng.
Anh nhìn tôi, giọng khản đặc.
"Em thật sự muốn ly thân?"
Tôi không trả lời ngay.
Tôi cầm lấy cuốn sổ khám thai, ôm vào lòng như một thứ báu vật cuối cùng.
"Anh tự trả lời câu hỏi của chính mình đi."
Bên ngoài, tiếng động cơ xe của Ly rú lên một hồi dài rồi mất hút.
Sự thật đã phơi bày.
Bây giờ là lúc tôi bảo vệ chính mình.