Mẹ chồng quay lại đòi tiền
Tiếng đập cửa rầm rầm vào căn hộ của tôi làm rung chuyển cả khung cửa gỗ.
Tôi đang ngồi trên ghế sofa, tay ôm nhẹ lấy bụng bầu, bàng hoàng nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại: "Cảnh báo an ninh khu phố".
Tôi bước ra ngoài.
Bà Hạnh đứng trước cửa, mặt đỏ gay như một quả gấc chín. Bà ta không còn vẻ đạo mạo, nhẹ nhàng của những ngày trước khi ở chung nhà. Bộ đồ bà mặc bốc lên mùi mồ hôi và sự giận dữ.
Bà ta gào lên, tiếng thét xé toạc không gian yên tĩnh của hành lang chung cư.
"Mở cửa ra! Cô bảo tôi là mẹ chồng, là người chăm sóc cho cái thai này, nhưng giờ cô dám trốn tránh trách nhiệm với tôi sao?"
Một vài người hàng xóm bắt đầu ló đầu ra khỏi cửa.
"Bà Hạnh, bà làm gì mà gào thét giữa ban ngày thế?"
"Số tiền 150 triệu của tôi! Nó là tiền của tôi, là tiền tôi dành dụm cho con gái út, cô lấy đi rồi giờ không chịu trả lại!"
Bà ta vừa nói vừa đập nắm đấm vào cánh cửa sắt.
Tôi mở cửa, gương mặt lạnh nhạt không chút gợn sóng.
"Bà nói cái gì?"
"Cô nghe rõ chưa? Cô lấy tiền của tôi rồi định trốn đi cùng với cái bụng bự này à?"
Bà Hạnh nhảy dựng lên, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng vào tôi.
Tôi không nói gì, chỉ lùi lại một bước, đứng vững giữa hành lang.
"Số tiền đó là tiền tôi tự làm ra, tiền tích lũy từ công việc của tôi. Bà lấy nó bằng cách nào?"
"Cô đừng có mà cãi!"
B bà ta gào lên, tay run rẩy chỉ vào mặt tôi.
"Tôi là mẹ chồng, tôi có quyền quản lý tài sản chung của gia đình! Cô là cái gì mà đòi tranh giành?"
"Gia đình?"
Tôi cười nhạt.
"Số tiền đó nằm trong tài khoản riêng của tôi. Bà tự ý dùng mật mã của tôi để rút tiền khi tôi không có mặt ở đó. Đó là hành vi chiếm đoạt tài sản. Bà có biết hành động của bà vừa rồi là xúc phạm đến danh dự của tôi trước mặt mọi người không?"
Bà Hạnh khựng lại một nhịp, nhưng sự tham lam đã lấn át lý trí.
"Tôi không quan tâm! Tôi muốn lấy đưa lại tiền của tôi!"
Bà ta quay sang phía những người hàng xóm đang đứng xem, giọng biến đổi thành vẻ khẩn nài, đầy giả tạo:
"Mọi người xem kìa, con dâu này nó độc ác lắm. Nó lấy tiền của người già để đi chơi, nó không cho tôi lấy tiền chăm sóc cho đứa cháu nội!"
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên cầm điện thoại đứng cạnh đó lên tiếng.
"Bà bình tĩnh lại chút. Người ta đang quay clip đấy."
Bản năng của một kẻ đang cố thủ khiến bà Hạnh khựng lại, nhưng sự kiêu ngạo khiến bà vẫn tiếp tục gào lên.
"Cứ quay đi! Cho cả thế giới biết cái loại con dâu tham lam, ăn bám này!"
Tôi đứng lặng yên, nhìn vào điện thoại của người hàng xóm.
Mọi hành động của bà ta, từ việc gào thét đến những lời vu khống vô căn cứ, đều được ghi lại rõ nét.
Gương mặt bà ta hiện lên ở khung hình nhỏ của điện thoại là một hình ảnh cực kỳ xấu xí: miệng há to, tóc tai rối xệch, và đôi mắt đầy sự thèm khát đến biến thái.
Khi một người hàng xóm khác bước tới, định can thiệp bằng lời lẽ:
"Bà à, làm ầm lên thế này ảnh hưởng đến mọi người quá."
Bà Hạnh đột ngột quay sang, định làm ầm lên một trận nữa.
Nhưng tôi bước tới trước.
"Bà Hạnh, bà nên dừng lại. Cảnh sát khu vực đang đến. Nếu bà còn tiếp tục gây rối và xúc phạm tôi trước công chúng, tôi sẽ yêu cầu họ xử lý theo luật pháp."
Bà ta nhìn tôi, rồi nhìn đám đông đang cầm điện thoại.
Bà ta nhận ra sự việc không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Tiếng động cơ xe cảnh sát vang lên từ phía dưới sân chung cư.
"Cái loại đàn bà lăng loàn, tranh đoạt tài sản của mẹ chồng..."
Tiếng xì xào của hàng xóm bắt đầu lan ra.
Một vài người cầm điện thoại lên, người này gửi cho người kia, rồi bắt đầu chia sẻ lên các hội nhóm cư dân.
Chỉ trong vòng mười phút, những đoạn clip đầu tiên được đăng tải với tiêu đề: "Mẹ chồng đòi tiền con dâu" và "Cảnh tượng hỗn loạn tại chung cư X".
Bà Hạnh nhìn vào những chiếc điện thoại đang hướng về phía mình, mặt bà ta bắt đầu biến sắc.
Sắc thái đỏ gay của sự giận dữ dần bị thay thế bởi sự tái nhợt của nỗi sợ hãi.
Bà ta lùi lại một bước, đôi vai run rẩy.
"Cô... cô dám dùng luật pháp với tôi?"
"Không phải tôi dùng, mà là bà tự chọn cách này."
Tôi nói, giọng điệu đều đều nhưng sắc lạnh.
Điện thoại của tôi chợt rung lên.
Lần này không phải là thông báo ngân hàng.
Mà là một cuộc gọi từ số lạ, nhưng tôi nhận ra ngay đó là số của bác sĩ Thảo.
Tôi nhìn bà Hạnh lần cuối.
Bà ta đứng đó, lúng túng giữa đám đông đang nhìn vào với ánh mắt khinh bỉ.
"Cái đám này... các người là người... các người là người tốt sao?"
Bà ta lẩm bẩm, giọng run bần bật, gần như không ra tiếng.
Tôi không trả lời.
Tôi lấy điện thoại ra, ấn nút nghe khi thấy cảnh sát bắt đầu bước vào hành lang.
"Alo, bác sĩ Thảo phải không?"
Tôi hỏi, cố giữ giọng mình không run rẩy.
Đầu dây bên kia, giọng của bác sĩ Thảo vang lên, không phải là giọng nói bình thường của một người đang làm việc.
Bà ấy thở gấp, tiếng ồn ào của bệnh viện vang lên phía sau.
"Ngọc à, em có ở đó không? Gọi ngay cho bác sĩ rồi đến bệnh viện cấp cứu..."
"Sao vậy bác sĩ?"
Tôi hỏi, tim bắt đầu đập nhanh hơn một nhịp.
"Thai nhi có dấu hiệu bất thường, nhịp tim của bé giảm đột ngột. Em cần đến viện ngay lập tức!"
Tôi khựng lại.
Bàn tay tôi run lên, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay.
Mọi sự việc với bà Hạnh dường như lùi xa vào quá khứ trong một tích tắc.
Chỉ còn lại thông báo về đứa con trong bụng.
Tôi nhìn lên bà Hạnh đang đứng ngây người giữa hành lang.
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo.
Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch và hơi thở gấp gáp của chính mình.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại.
Số chữ "Bất thường" và "Cấp cứu" hiện lên như những nhát dao cứa vào tâm trí.
Thế giới ngoài kia đang xôn xao vì bà Hạnh.
Còn tôi, tôi đang đứng trước lằn ranh sinh tử của chính mình.