Novelorium

Biến cố thai kỳ

Chương 9/11 · 1.299 chữ

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến tôi muốn nôn khan ngay lập tức.

Tiếng máy đo nhịp tim thai nhi kêu tít tít đều đặn, nhưng mỗi khi âm thanh đó vang lên, lồng ngực tôi lại thắt chặt lại.

"Chị Ngọc, chị cần phải giữ bình tĩnh."

Bác sĩ Thảo bước đến gần giường bệnh, gương mặt bà lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

"Thai nhi đang có dấu hiệu suy yếu do thiếu dinh dưỡng trầm trọng và áp lực tâm lý quá lớn từ phía mẹ. Thai kỳ đang ở giai đoạn nhạy cảm, chỉ cần một chút sơ suất thôi cũng có thể gây nguy hiểm cho bé."

Tôi nằm trên giường, tấm ga trải giường trắng toát như một cánh đồng lạnh lẽo. Cảm giác kiệt sức bủa vây lấy tôi như những lớp sóng dữ. Mỗi hơi thở đều nặng nề. Mọi biến cố ở nhà, những cuộc tranh cãi với bà Hạnh, sự phản bội của Ly... tất cả như những khối đá nặng trĩu đè nặng lên lồng ngực.

Cửa phòng bệnh bật mở.

Dũng bước vào với gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

"Ngọc, em có sao không?"

Anh tiến lại gần, định nắm lấy tay tôi. Tôi lùi lại một chút, khẽ lắc đầu.

"Em mệt lắm, anh để em yên tĩnh một chút."

Giọng tôi khản đặc, không còn chút sức lực nào để gào thét hay chất vấn. Dũng khựng lại giữa không trung. Bàn tay anh run rẩy, rồi anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cúi đầu xuống.

"Anh xin lỗi... Anh đã không bảo vệ được em."

Tôi không trả lời. Tôi không muốn nhìn thấy sự hối hận muộn màng trên mặt anh lúc này. Tôi chỉ muốn bảo vệ con mình.

Bên ngoài hành lang, tiếng ồn ào đột ngột vang lên. Tiếng bước chân dồn dập và tiếng quát tháo của một người phụ nữ.

"Bác sĩ! Tôi là mẹ của bệnh nhân! Tại sao lại chặn tôi lại?"

Tôi nhận ra đó là giọng của bà Hạnh. Vẫn là giọng nói cao ngạo, đầy quyền uy ấy, nhưng giờ đây nó nhuốm đầy vẻ hoảng loạn.

Tiếng của một nhân viên bảo vệ vang lên đầy cứng nhắc: "Bà phải tuân thủ quy định của bệnh viện. Người nhà đang được bác sĩ chăm sóc, bà không được làm phiền."

"Tôi là mẹ của nó! Tôi có quyền!"

Tiếng đập cửa vang lên khô khốc.

"Cốc! Cốc!"

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng ngăn mình không bật dậy để đối đầu với bà ta một lần nữa. Nhưng tiếng quát của bà Hạnh vẫn lọt vào tai tôi qua khe cửa.

"Tôi sẽ gặp con dâu của tôi! Cô bảo vệ kia, tránh ra!"

Tiếng cãi vã kéo dài rồi đột ngột tắt lịm. Có lẽ họ đã bị bảo vệ đưa ra ngoài hoặc bị ngăn chặn bởi đội an ninh của bệnh viện. Tôi thở hắt ra một hơi, mồ hôi lạnh thấm vào da thịt.

Một lát sau, cửa phòng lại mở nhẹ. Không phải bác sĩ, cũng không phải bảo vệ. Một người phụ nữ với bộ quần áo xịt đầy mùi rượu và bụi bặm bước vào.

Là Ly, con gái út của bà Hạnh.

Nó đứng đó, chiếc túi xách trên vai bị lệch sang một bên, gương mặt vốn trang điểm cầu kỳ giờ nhếch nhơ, đôi mắt sưng mọng vì khóc. Nó nhìn tôi, rồi nhìn sang Dũng, rồi lại nhìn vào bụng tôi.

"Chị... chị ơi..." Giọng nó run rẩy, nghẹn ngào. "Em xin lỗi... Em thực sự không cố ý..."

Tôi nhìn nó, một sự ghê sợ xen lẫn với chua chát trỗi dậy.

"Cô đến đây làm gì?"

Ly khuỵu xuống cạnh giường bệnh, hai tay bấu chặt lấy mép giường.

"Mẹ hết sạch tiền rồi... Chuyến đi Phú Quốc... mọi thứ đều là ảo mộng. Mẹ bị mọi người chỉ trích, con cũng bị bạn bè quay lưng vì không có tiền trả nợ... Giờ con chỉ muốn xin chị tha thứ... Chỉ cần chị cho em một ít tiền để em trả nợ..."

Nó nức nở, những giọt nước mắt rơi xuống nền gạch. Tôi nhìn vào đôi mắt của nó, nhận ra sự thật trần trụi phía sau những lời nói dối của bà Hạnh. Bà ta đã lấy tiền của tôi để nuôi dưỡng cho sự phù phiếm của đứa con gái này. Sự thật là bà ta không quan tâm đến tôi, cũng chẳng quan tâm đến đứa trẻ trong bụng tôi. Bà ta chỉ quan tâm đến cái "vỏ bọc" hào nhoáng mà con gái bà ta đang cố bám lấy.

"Cô lấy tiền của tôi để đi chơi, rồi giờ đến đây xin tôi chia sẻ hậu quả?" Tôi hỏi, giọng lạnh đến mức chính tôi cũng giật mình.

Ly run lên bần bật: "Chị đừng nói vậy... Em biết lỗi rồi..."

Cửa phòng lại mở. Lần này là bà Hạnh. Bà ta bị bảo vệ "buông tha" hoặc tự đột nhập vào, nhưng gương mặt không còn chút vẻ tự tôn nào như ở nhà. Bà Hạnh nhìn thấy Ly đang quỳ dưới đất, rồi nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh. Bà ta tiến lại gần, giọng run run nhưng vẫn cố giữ vẻ đạo mạo:

"Ngọc, con phải hiểu cho mẹ... Con bé nó còn trẻ, nó không biết suy nghĩ..."

Tôi không nhìn bà ta. Tôi nhìn thẳng vào chiếc điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường.

"Mẹ nói đúng, nó còn trẻ." Tôi khẽ cười, một nụ cười méo mó trên khuôn mặt nhợt nhạt. "Nhưng tôi không còn trẻ để để người khác lấy tiền của mình đi bao biện cho sự sai lầm của họ nữa."

Bà Hạnh sững sờ, đôi mắt lộ rõ sự bàng hoàng.

Tôi cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Tôi mở ứng dụng ngân hàng. Số dư còn lại trong tài khoản tiết kiệm của tôi sau khi trừ đi phần bà Hạnh đã lấy là 1.150 triệu đồng. Số tiền cuối cùng tôi dành cho con.

Tôi nhập mật khẩu, nhấn vào số tài khoản của mẹ ruột tôi ở quê. Mục đích là để ngăn chặn bất cứ ai có thể chạm vào nó nữa.

"Chuyển khoản thành công."

Màn hình hiện lên dòng chữ xanh mướt. Tôi ném điện thoại xuống giường rồi quay sang nhìn bà Hạnh.

"Từ giờ phút này, tôi và bà không còn bất cứ ràng buộc nào."

Tôi lùi sâu vào trong gối, nhắm mắt lại. Trò chơi của bà kết thúc rồi. Bây giờ chỉ còn là chuyện của tôi và con tôi. Tôi thực sự muốn cắt đứt mọi sự liên kết với cái gia đình này.

Bà Hạnh nhìn tôi, đôi môi bà ta run rẩy, mặt biến sắc khi nhận ra tôi hoàn toàn không còn ý định thỏa hiệp. Bà ta bước tới, định nói gì đó.

Tôi ngắt lời bằng một cái nhìn sắc lạnh: "Mời bà ra ngoài."

Câu nói của tôi như một nhát kéo đứt đoạn mọi sự kỳ vọng của bà ta. Bà Hạnh đứng sững lại, rồi từ từ lùi lại phía cửa.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự tĩnh lặng quay trở lại. Bàn tay tôi vẫn còn run, nhưng tâm trí đã quyết đoán. Số tiền ấy đã đi xa khỏi tầm với của bà ta. Bà ta sẽ không còn gì để đòi hỏi.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại. Tôi chỉ còn lại một mình với đứa con trong bụng. Cuộc chiến thực sự của tôi, bây giờ mới bắt đầu.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục