Novelorium

Bí mật căn nhà

Chương 5/6 · 853 chữ

Luật sư Thắm lật mở trang hồ sơ, tiếng giấy sột soạt vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Cô nhìn thẳng vào Khang, rồi hướng mắt sang bà Hạnh đang ngồi đối diện với khuôn mặt bắt đầu tái đi.

"Căn nhà này hiện tại đang đứng tên anh, anh Khang."

Thắm đẩy một bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên mặt bàn gỗ.

"Nhưng có một vấn đề pháp lý rất nghiêm trọng."

Cô nhấn mạnh từng chữ.

"Căn nhà này vốn thuộc sở hữu của bố mẹ ruột chị Ngọc. Theo hồ sơ gốc, nó được để lại cho chị ấy sau khi cha mẹ qua đời."

Tôi bàng hoàng.

Căn nhà này là tài sản duy nhất của gia đình tôi. Bố mẹ tôi đã vất vả tích góp, hy sinh bao nhiêu năm để giữ gìn nó.

Tôi nhìn sang phía bà Hạnh. Bà ta đang siết chặt đôi bàn tay vào cạnh ghế, những đốt ngón tay trắng bệch ra.

"Cái gì? Luật sư nói gì cơ?"

Giọng bà Hạnh lạc đi một tông.

Thắm không dừng lại: "Dựa trên hồ sơ lưu trữ tại văn phòng công chứng, căn nhà đã được chuyển nhượng cho anh Khang từ bốn năm trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã tiến hành giám định chữ ký trên các văn bản chuyển nhượng đó."

Thương đẩy thêm một tờ giấy khác ra.

"Kết quả là: Chữ ký của chị Ngọc trên các văn kiện chuyển nhượng là giả. Nó được tạo ra bằng một kỹ thuật làm giả chuyên nghiệp."

Căn phòng rơi vào im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Khang bên cạnh. Hắn nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ hoảng loạn.

Tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Tôi nhớ lại ngày cưới của chúng tôi. Bà Hạnh đã đưa cho tôi một xấp giấy tờ với lý do là "thủ tục đăng ký tài sản chung cho cả hai vợ chồng". Lúc đó, tôi đang quá mệt mỏi sau lễ cưới, lại bị bà ta lôi kéo bằng những lời lẽ ngọt ngào về sự gắn kết.

Tôi đã ký. Tôi đã ký vào cái bẫy mà bà ta giăng sẵn.

"Không phải! Tôi không có làm giả! Tôi chỉ muốn bảo vệ con trai tôi thôi!"

Bà Hạnh đột ngột gào lên, khuôn mặt biến dạng vì sự giận dữ và sợ hãi. Bà ta đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ va vào sàn nhà tạo nên một tiếng động chói tai.

"Tôi làm vậy là để đảm bảo tài sản cho nó! Nó là con trai duy nhất của tôi!"

Bà ta cố gắng diễn vai một người mẹ tận tụy, nhưng giọng nói run rẩy và đôi mắt trợn ngược vì lo sợ đã tố cáo sự thật khác. Bà ta đang tuyệt vọng.

Bà Hạnh nhìn quanh đám họ hàng đang đứng ngoài cửa, gương mặt bà ta chuyển từ đỏ gay sang trắng bệch. Bà ta cố lảng tránh cái nhìn của tôi.

"Chuyện này không có gì đáng nói. Chỉ là thủ tục hành chính thôi."

Tôi nhìn thẳng vào bà ta.

"Mẹ nói là thủ tục hành chính? Hay là mẹ thừa nhận mình đã lừa dối tôi để chiếm đoạt tài sản của nhà tôi?"

Tôi chậm rãi đứng dậy. Mỗi bước đi của tôi đều vững chãi trên nền gạch.

"Bà Hạnh, bà nói bà làm vậy để 'bảo vệ' con trai bà?"

Tôi cười nhạt, âm thanh khàn đặc trong cổ họng.

"Vậy bà giải thích thế nào về việc bà tráo thuốc cho tôi suốt 5 năm qua?"

Cả căn phòng xôn xao. Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên từ phía cửa.

"Bà Hạnh, bà có thực sự làm vậy không?"

Giọng của Dì Tư vang lên từ phía hành lang. Dì Tư bước vào, gương mặt đầy vẻ căm phẫn. Bà cầm trên tay một chiếc điện thoại đang mở đoạn ghi âm.

"Tôi đã đứng cạnh bà khi bà gặp người làm giấy tờ giả. Tôi đã nghe rõ giọng bà khi bà thỏa thuận với hắn."

Dì Tư nhấn nút phát. Giọng của bà Hạnh vang lên, méo mó và đầy vẻ toan tính qua loa ngoài của điện thoại:

"Làm cho thật kỹ vào. Tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào. Tôi phải lấy được cái nhà đó, nó là của tôi..."

Âm thanh đó giống như một nhát dao đâm xuyên qua lớp vỏ bọc đạo đức mà bà Hạnh đã dày công xây dựng suốt nhiều năm.

Bà Hạnh khựng lại. Cơ thể bà ta cứng đờ như một khúc gỗ. Môi bà ta run rẩy, không thốt nên lời.

Những người họ hàng đứng ngoài bắt đầu xì xào, tiếng chụp ảnh bằng điện thoại vang lên liên tục. Sự thật đã phơi bày hoàn toàn.

Bà Hạnh nhìn về phía Dì Tư. Gương mặt bà ta biến dạng, đôi mắt trợn ngược lên đầy sát khí.

"Con đĩ, mày phản tao."

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục