Khang lộ mặt
Tiếng đổ vỡ của chén đĩa trên bàn thờ dường như vẫn còn dư âm trong không gian tĩnh mịch của căn nhà sau buổi lễ.
Khang bước đến trước mặt tôi, gương mặt biến dạng vì giận dữ. Hắn không nhìn tôi mà nhìn thẳng vào đám họ hàng đang xôn xao xung quanh.
"Cô làm cái gì thế hả? Cô làm gì để khiến cái nhà này trở thành trò cười cho thiên hạ?"
Tiếng gầm của hắn khiến những người lớn ngồi gần đó giật mình. Hắn tiến lại gần, nắm lấy vai tôi, lực bóp mạnh đến mức tôi cảm nhận rõ xương vai mình như muốn vỡ vụn.
"Cô tưởng mình thông minh lắm à? Cô dám đem chuyện thuốc men của mẹ tôi ra làm trò lừa đảo trước mặt mọi người?"
Hắn quay sang bà Hạnh, giọng khản đặc: "Mẹ, con nói cho cô biết, là tại con đàn bà này! Nó cố tình gây chuyện để làm nhục gia đình mình!"
Bà Hạnh ngồi trên ghế chủ tọa, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Bà ta nhìn tôi, ánh mắt vừa oán hận vừa tuyệt vọng.
Nhưng tôi không hề lùi bước. Tôi nhìn thẳng vào mắt Khang.
"Anh nói ai là đàn bà làm nhục gia đình?" Giọng tôi phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. "Anh nói cho rõ xem nào."
Khang cười gằn, một nụ cười đầy sự cay cú.
"Cô muốn nói rõ? Được, tôi sẽ nói cho cả cái nhà này biết sự thật!"
Hắn giơ tay định đẩy tôi ra, nhưng tôi đã nhanh hơn. Tôi lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên. Tôi bấm vào một tệp ghi âm và nhấn phát.
"Mẹ cứ cho nó uống đi, con không muốn có con với nó. Cứ để nó tưởng là thuốc bổ, thực ra là thuốc tránh thai liều cao. Cứ thế này lâu dài, nó sẽ không bao giờ có con được đâu."
Giọng của Khang vang lên qua loa ngoài, rõ mồn một. Đó là giọng của chính hắn — một giọng nói đầy âm mưu, lạnh lẽo và đầy sự tính toán.
Cả căn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ. Tiếng gió lùa qua cửa sổ hay tiếng xì xào của đám họ hàng đều biến mất.
Khang khựng lại. Bàn tay đang nắm vai tôi run bắn lên. Gương mặt hắn chuyển từ đỏ gay sang trắng bệch, như thể máu trong người vừa bị rút cạn khỏi mạch máu.
Hắn lắp bắp: "Không... không phải... đó là..."
"Đó là giọng của anh." Tôi ngắt lời, từng chữ thốt ra đều sắc lẹm. "Anh và mẹ đã bàn bạc với nhau về việc 'giữ cho tôi không thể có con' suốt hai năm qua đúng không?"
Tôi tiến lên một bước, đối diện trực tiếp với khuôn mặt đang biến dạng của hắn.
"Anh định dùng thuốc để kiểm soát tôi? Hay là định biến tôi thành một món đồ chơi không bao giờ có thể sinh sôi?"
Tôi ném chiếc điện thoại lên bàn giữa hai người bọn họ.
"Đây là bằng chứng. Tôi không chỉ có đoạn ghi âm này." Tôi lấy ra thêm một xấp giấy tờ. "Đây là danh sách các loại thuốc mà mẹ anh đã mua qua trung gian từ năm 2019 đến nay. Và đây là bản sao đơn kiện mà tôi đã gửi cho luật sư Thắm từ ba ngày trước. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn."
Khang sụp đổ. Gương mặt hắn biến sắc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn nhìn tôi, rồi nhìn những tờ giấy trên bàn, rồi lại nhìn sang bà Hạnh đang bàng hoàng ngồi phía sau.
Hắn gục xuống, đôi đầu gối va mạnh xuống sàn nhà gỗ.
"Ngọc... em bình tĩnh lại... đây là hiểu lầm..."
Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, hai tay bấu chặt lấy gấu váy của tôi, giọng nói trở nên khẩn thiết, méo mó.
"Anh xin lỗi... mẹ chỉ là muốn tốt cho chúng ta... chuyện này sẽ không đi đến bước đó đâu."
Tôi nhìn xuống hắn, cảm giác ghê tởm dâng lên tận cổ họng. Tôi lùi lại một bước, tránh xa cái chạm của hắn.
"Không có hiểu lầm nào cả. Chỉ có sự phản bội và lừa dối."
Tôi quay sang nhìn bà Hạnh. Bà ta lúc này không còn vẻ uy nghiêm của một người mẹ chồng quyền lực. Bà ta run rẩy, miệng lắp bắp: "Con... con của mẹ... con chỉ muốn tốt cho con..."
"Tốt cho con?" Tôi cười nhạt. "Bà nói tốt khi bà bán cả vỏ lon bia để kiếm chút tiền lẻ, nhưng lại dùng tiền đó để mua thuốc làm hại sức khỏe của tôi?"
Tôi quay sang phía các bác, các cô chú đang chứng kiến.
"Mọi người có nghe thấy không? Bà Hạnh nói là muốn tốt cho tôi."
Tiếng xì xào bắt đầu bùng nổ. Một người họ hàng đứng gần đó lên tiếng: "Bà Hạnh, bà nói cái gì vậy? Thuốc tránh thai mà bà bảo là thuốc bổ?"
Bà Hạnh tái mặt, cố gắng nắm lấy tay Khang để tìm sự bảo vệ. Nhưng Khang lúc này chẳng thể phản ứng gì. Hắn chỉ có thể nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sự sợ hãi và van nài.
Ở phía ngoài sân, tiếng la hét của bà Hạnh bắt đầu lọt vào. Dì Tư và mấy người họ hàng khác đang vây lấy bà ta ở góc sân. Họ đang chất vấn bà về những đơn hàng thuốc bất thường và những lần bà trốn tránh khi được hỏi về sức khỏe của tôi. Tiếng quát tháo của họ làm rung động cả không gian.
Bà Hạnh cố gắng gào lên: "Các người không biết gì cả! Tôi làm tất cả là vì cái nhà này!"
Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy bà ta đơn độc giữa đám đông đang phẫn nộ. Sự thật không thể che giấu bằng vẻ ngoài đạo đức giả.
Khang nhìn thấy sự hỗn loạn bên ngoài, rồi lại nhìn vào tập hồ sơ trên bàn. Hắn cố gắng bò tới, định túm lấy tập giấy.
Tôi giơ tay ngăn lại. "Đừng chạm vào nó. Luật sư Thắm đã nhận được bản gốc rồi."
Khang khựng lại, đôi mắt trợn trừng như muốn rách ra. Cái sự thật mà hắn cố gắng che giấu bấy lâu nay, giờ đây đã trở thành chiếc gông xiềng trói chặt lấy cả hắn và mẹ hắn. Hắn không thể trốn tránh thêm một giây nào nữa.
Tôi lấy điện thoại ra, nhấn gọi một số máy.
"Thưa luật sư, hiện trường đã sẵn sàng. Cô có thể vào."
Một lát sau, tiếng bước chân đều đặn vang lên ở hành lang. Cánh cửa mở ra. Luật sư Thắm bước vào với phong thái lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo của cô nhìn xoáy vào Khang và bà Hạnh. Cô đặt lên bàn một tập hồ sơ dày cộp, bụi giấy còn vương nhẹ trên mép giấy.
"Ngoài việc tráo thuốc và lừa dối..." Thắm nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nhìn sang Khang với một nụ cười không chút ấm áp. "Còn một chuyện nữa, chị Ngọc chưa kể."