Novelorium

Sự thật phơi bày

Chương 4/8 · 1.189 chữ

Tôi nhấn nút tiến lên trên chiếc điện thoại đang kết nối với màn hình lớn của chiếc tivi cũ trong phòng khách.

Đoạn video từ camera hành trình tiếp tục chạy.

Khung hình rung lắc nhẹ do xe đang di chuyển, nhưng âm thanh lại cực kỳ sắc nét.

Trong đoạn phim, cô Liên cầm một xấp giấy tờ đặt lên bàn gỗ. Cô ta hất tóc, gương mặt hiện rõ vẻ đắc ý khi nhìn vào những tờ giấy trước mắt.

"Cái này là giấy tờ đất hương hỏa của ông cụ."

Giọng cô Liên lanh lảnh, đầy vẻ toan tính.

"Chữ ký của bà chị là của bà ấy rồi. Chỉ cần lấy cái dấu này đóng vào, mảnh đất này sẽ sang tên cho chú ngay lập tức. Lúc đó, chúng ta không cần phải lo lắng về tiền bạc hay mấy cái nợ nần bóng gió nữa."

Chú Toàn cười khẩy, một nụ cười thỏa mãn đến lạ lùng mà tôi chưa từng thấy ở chú trước đây.

"Bà ấy tốt bụng đến mức không mảy may nghi ngờ. Tôi đã nói với bà ấy là cần tiền để giải quyết nợ nần gấp, bà ấy liền đồng ý ký vào mấy tờ giấy này để 'giúp' tôi. Chị ấy nghĩ là tôi đang làm thủ tục vay vốn, ai mà ngờ được là đang tự ký vào bản án của chính mình."

"Hahaha, bà ta đúng là cái túi tiền không đáy cho anh."

Cô Liên cười lớn, tiếng cười lanh lẻo của cô ta vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi giỗ.

Cả căn phòng bỗng trở nên đặc quánh.

Mấy người họ hàng đứng quanh đó, người đang cầm bát cơm, người đang cầm chén rượu, tất cả đều khựng lại.

Bà Hạnh nhìn vào màn hình, đôi mắt bà mở to hết mức.

Mỗi từ ngữ trong đoạn video như một nhát dao cứa vào sự bao dung bấy lâu của bà.

Bà không thể tin nổi vào tai mình.

Hóa ra, sự hy sinh suốt hai mươi năm của bà để giữ gìn mảnh đất cho con cháu, để giữ lấy cái gọi là "hòa khí" gia đình, lại bị chú Toàn và người đàn bà kia giẫm đạp không thương tiếc.

"Chú... chú nói cái gì?"

Giọng bà Hạnh run rẩy, âm thanh phát ra yếu ớt nhưng đầy sự bàng hoàng.

Bà nhìn sang chú Toàn.

Gương mặt chú Toàn lúc này không còn chút máu.

Nó trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dài xuống thái dương như những vệt dài của sự sợ hãi.

Cái vẻ mặt đạo mạo, người chú mẫu mực thường ngày biến mất hoàn toàn.

Thay vào đó là một kẻ thủ phạm bị bắt quả tang giữa hiện trường.

"Không... không phải như vậy! Con bé này, nó cắt ghép đoạn phim của tôi rồi!"

Chú Toàn gào lên, giọng nói khàn đặc.

Chú nhảy khỏi chiếc ghế, đôi bàn tay run rẩy chỉ vào chiếc điện thoại của tôi.

"Cái đoạn này là nó tự dựng lên để hại tôi! Tôi chỉ nói là chúng ta cần làm giấy tờ để vay ngân hàng thôi!"

Bà Tuyết, vợ chú Toàn, đứng bên cạnh cũng bắt đầu run rẩy.

Bà nhìn sang chồng mình, rồi nhìn lên cái màn hình đang lặp đi lặp lại cảnh cô Liên và chú Toàn cười cợt trên sự khờ dại của chị mình.

Bà Tuyết khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu.

"Anh nói dối tôi? Anh nói với tôi là giấy tờ gì? Anh dám lừa cả tôi để chiếm đoạt đất của nhà nội sao?"

Tiếng gào của bà Tuyết làm không khí càng thêm căng thẳng.

Bà lao về phía chú Toàn, túm lấy cổ áo của chú, tiếng hét xé toạc bầu không khí tĩnh mịch:

"Anh nói tôi là người phụ nữ ngu ngốc vì tin vào lời của anh? Anh định cùng con đàn bà kia bán đứng cả cái nhà này à?"

Chú Toàn lùi lại, mặt biến sắc khi đối diện với sự chất vấn của vợ.
"Cô im miệng ngay! Tôi làm tất cả là vì tương lai của chúng ta!"

"Tương lai của anh hay là cho con Liên của anh?"
Bà Tuyết gào lên, nước mắt trào ra.

Tôi đứng cạnh mẹ, cảm nhận được sự rung động của cả không gian.

Tôi bước lên một bước, giọng tôi đều đều nhưng lạnh lẽo như thép nguội.

"Chú Toàn, đoạn phim này là bản gốc, không có cắt ghép. Camera hành trình ghi lại toàn bộ âm thanh và hình ảnh thực tế. Chú và cô Liên đã cùng nhau lên kế hoạch chiếm đoạt đất hương hỏa bằng cách giả mạo chữ ký của mẹ tôi."

Tôi nhấn nút phát lại đoạn cuối cùng của video.

Tiếng cười của cô Liên vẫn vang lên, rõ mồn một.
"Ký xong là xong, chẳng phải dễ dàng lắm sao?"

Chú Toàn nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi bằng sự giận dữ.

Nhưng sự giận dữ đó nhanh chóng tan biến khi chú nhìn thấy đám họ hàng xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt ghê tởm.

"Tôi không có... tôi sẽ kiện! Cô dám dùng thiết bị trái phép để theo dõi tôi!"

Chú Toàn gào lên, gương mặt méo mó vì tuyệt vọng.

Chú quay đầu, định lao ra khỏi cửa để trốn chạy.

"Mọi bằng chứng, từ file gốc đến các giấy tờ giả mà hai người định dùng, tôi đã sao chép và gửi cho luật sư của công ty luật Minh Tâm. Ngày mai, các đơn kiện sẽ được gửi lên công an quận."

Tôi nói từng chữ một, chậm rãi và đanh thép.

"Cái sự nhẫn nhịn của gia đình tôi đã hết rồi."

Chú Toàn khựng lại giữa lối đi.

Gương mặt chú méo mó, đôi môi run rẩy.

Chú nhìn tôi, rồi nhìn sang bà Hạnh.

Một cái nhìn đầy vẻ đe dọa, nhưng cũng đầy sự tan vỡ.

"Cô... cô dám..."

Chú không nói nổi câu nào nữa.

Chú quay người, lao ra khỏi cửa như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Tiếng bước chân của chú dậm mạnh xuống sàn, rồi tiếng cửa gỗ bị đóng sầm lại giữa không gian tĩnh lặng.

Bà Tuyết gục xuống sàn nhà, tiếng khóc nghẹn ngào của bà làm tan chảy bầu không khí đặc quánh.

Cả căn phòng rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa.

Mẹ tôi đứng đó, đôi vai gầy guộc run lên bần bật.

Bà không nhìn tôi, cũng không nhìn đám họ hàng.

Bà quay người lại, hướng về phía bàn thờ tổ tiên.

Bà quỳ sụp xuống trước bàn thờ ông nội.

Đôi bàn tay gầy guộc của bà bấu chặt vào mép bàn thờ gỗ.

Bà quỳ xuống.

Bà gục đầu xuống.

Tiếng khóc nức nở của bà vang lên giữa căn phòng vắng lặng.

Tiếng khóc của sự đổ vỡ.

‹ Chương trước Chương sau ›
Mục lục